Chợ phiên nông sản độc đáo vùng cao ở Khánh Hòa, có đặc sản thành phố "đốt đuốc" cũng khó tìm ra

Công Tâm Thứ tư, ngày 04/10/2023 05:45 AM (GMT+7)
Tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa diễn ra chợ phiên nông sản, toàn bộ những loại nông sản, đặc sản của các hộ dân được giới thiệu, trưng bày phục vụ cho người tiêu dùng và hầu hết những người đến mua đều khen.
Bình luận 0

Tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, UBND thị trấn Tô Hạp cùng phối hợp với huyện đoàn Khánh Sơn tổ chức chương trình buổi lễ ra mắt "Chợ phiên nông sản Tô Hạp" cho bà con người dân bản địa (Raglai).

Chợ phiên nông sản độc đáo vùng cao ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Những quả bầu, ngọn bí, ngọn bầu tươi xanh giới thiệu tại chợ phiên huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa. Ảnh: T.M

Tại chợ phiên đã thu hút hơn gần 30 gian hàng các loại sản phẩm tham gia; các sản phẩm ưu tiên người đồng bào dân tộc thiểu số có nông sản sạch, tự trồng như: Các loại rau sạch, thịt heo bản địa, măng le, mật ong, chuối rừng, nấm linh chi, nấm bào ngư, các loại trái cây.

Chợ phiên nông sản độc đáo vùng cao ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức chợ phiên phục vụ người dân. Ảnh: T.M

Đặc biệt, chợ phiên còn trưng bày bán những quả bầu, ngọn bí xanh, ngọn bầu, bắp chuối, con gà, trứng gà, vịt xiêm, mía tím, quả khóm và các sản phẩm đồ thủ công gùi.

Chợ phiên nông sản độc đáo vùng cao ở Khánh Hòa - Ảnh 3.

Nhiều loại nông sản trưng bày cung cấp cho người dân. Ảnh: T.M

Chị Bo Bo Nguyệt (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Thông qua những người thân tôi biết đến chợ phiên này nên ra đây từ rất sớm. 

Chợ phiên rất phong phú, nhiều đồ nông sản rất tươi ngon và giá cả lại rẻ phù hợp với túi tiền của người dân vùng cao nơi đây. 

Không ngần ngại, tôi chọn mua được con gà ta và rau xanh về dùng trong ngày, gia đình tôi mong muốn cần tổ chức thêm những chợ phiên như thế này ở địa phương".

Theo lãnh đạo huyện đoàn Khánh Sơn, chợ phiên các sản phẩm trưng bày lúc 6 giờ sáng, tuy nhiên đến khoảng 9h cùng ngày thì đã bán hết toàn bộ các sản phẩm cho người dân. 

Chợ phiên nông sản độc đáo vùng cao ở Khánh Hòa - Ảnh 4.

Những con gà ta nuôi tư nhiên do chính người dân địa phương nuôi mang ra bán tại chợ phiên. Ảnh: T.M

Dự kiến, trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn ra chợ phiên 1 tháng/1 lần, vào ngày thứ 7 cuối tháng.

Chợ phiên nông sản độc đáo vùng cao ở Khánh Hòa - Ảnh 5.

Mặc những trang phục truyền thống để chụp ảnh lưu niệm tại chợ phiên. Ảnh: T.M

Theo Ban tổ chức, chợ phiên nhằm trao đổi hàng hóa, vui chơi mang đậm bản sắc văn hóa của người dân Raglai của huyện Khánh Sơn. Đồng thời, nhằm thay đổi mới nhận thức, ý thức người trồng trọt, sản xuất, mua bán nông sản tạo nguồn thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo cho bà con nhân dân người dân tộc thiểu số vùng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem