Choáng váng: ĐT Việt Nam thi đấu ở AFF Cup còn đáng sợ hơn Ngoại hạng Anh

Nhật Anh Thứ tư, ngày 31/08/2022 21:10 PM (GMT+7)
Nếu muốn vào chung kết AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ phải đối diện với việc đá 7 trận liên tiếp trong vòng 17 ngày, tương đương với chưa đầy 3 ngày/trận.
Bình luận 0

Ngay sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022, lịch thi đấu của giải này cũng sớm được công bố. Nhiều người đánh giá đó là một lịch đấu thuận lợi cho ĐT Việt Nam. Đặc biệt khi Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia, ứng viên số 2 của bảng đấu tại sân nhà (có thể là Mỹ Đình).

Tuy nhiên, hiếm có ai nhìn vào mốc thời gian từng trận đấu. Và đây chính là vấn đề rất lớn dấy lên những lo ngại cho đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, nếu nhìn vào lịch thi đấu AFF Cup 2022, bỏ qua trận đấu đầu tiên với Lào, ĐT Việt Nam sau đó sẽ phải đá tối đa 7 trận liên tiếp trong vòng 17 ngày, trong trường hợp đi tới trận chung kết. Bình quân mật độ thi đấu như vậy, sẽ là chưa đến 3 ngày/trận.

Choáng váng: ĐT Việt Nam thi đấu ở AFF Cup còn đáng sợ hơn Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ trải qua lịch trình khủng khiếp nếu muốn vào chung kết AFF Cup 2022.

Thậm chí, thời gian ấy còn bao gồm cả việc  di chuyển liên tục giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Tần suất và độ bào mòn khủng khiếp hơn cả mùa giải CLB châu Âu tiền World Cup 2022. Chính vì lí do đó, công tác chuẩn bị và hồi phục thể lực, cùng với tối ưu hoá khâu hậu cần di chuyển sẽ đóng vai trò bản lề trong thành bại giải đấu.

Cần phải nói thêm là tần suất thi đấu này của đội tuyển Việt Nam sẽ rất khác so với giai đoạn 3 ngày/trận mà thầy trò HLV Park Hang-seo từng trải qua ở SEA Games 30 tại Philippines hay vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở UAE.

Bởi việc phải di chuyển đan xen giữa các quốc gia tại vòng bảng hay lượt đi và về sẽ khiến không ít các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi với những chuyến bay hay chờ đợi quá cảnh tại sân bay.

Choáng váng: ĐT Việt Nam thi đấu ở AFF Cup còn đáng sợ hơn Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Đó thực sự là thách thức cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Một phát hiện nữa cũng khiến ĐT Việt Nam phải thật sự tính toán đến lộ trình ở vòng bảng. Đó là trận đấu cuối cùng của vòng bảng với lượt đi vòng bán kết chỉ cách nhau đúng 2 ngày! Có nghĩa, ĐT Việt Nam phải đảm bảo việc vào bán kết từ lượt thứ 3 nhằm giữ chân những trụ cột tại lượt cuối cùng.

Dẫu sao trong cái rủi cũng có cái may, ĐT Việt Nam đang có một lực lượng chủ lực đạt phong độ cao ở V.League cùng những gương mặt trẻ trưởng thành nhanh chóng trong 1 năm trở lại đây.

Sự có mặt của “máy cày” Đỗ Hùng Dũng, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cộng thêm những “người không phổi” như Khuất Văn Khang, Vũ Tiến Long sẽ giúp ĐT Việt Nam có nhiều phương án xoay tua lực lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem