Chris Hemsworth tạm ngưng diễn xuất vì bệnh Alzheimer

Thứ ba, ngày 22/11/2022 09:30 AM (GMT+7)
Mới đây, nam diễn viên Chris Hemsworth đã phát hiện mang loại gen dễ mắc bệnh Alzheimer, khiến anh phải nghỉ diễn xuất một thời gian.
Bình luận 0

Ngôi sao người Australia tiết lộ thông tin trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair số tháng 11: "Tôi muốn ngồi yên và cảm nhận rõ hơn về sự tĩnh lặng và lòng biết ơn. Khi đó, bạn dần nghĩ về những đứa trẻ và gia đình. Chúa ơi! Chúng đang lớn lên trong khi tôi liên tục đóng hết phim này đến phim khác. Trước khi kịp nhận ra, lũ trẻ đã qua tuổi 18 và chuyển ra ngoài tự lập. Và tôi sẽ chỉ biết ngồi cửa sổ nhớ về chúng. Sau tour quảng bá này, tôi sẽ về nhà với vợ con".

Chris Hemsworth tạm ngưng diễn xuất vì bệnh Alzheimer

Nam diễn viên 39 tuổi người Úc có hai bản sao của gen ApoE4, được thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ, sau khi trải qua các cuộc kiểm tra trong loạt phim tài liệu "Limitless" của Disney+.

Chris Hemsworth tạm ngưng diễn xuất vì bệnh Alzheimer - Ảnh 1.

Chris Hemsworth sẽ tạm ngưng diễn xuất. (Ảnh: IT).

Chris Hemsworth cho biết những xét nghiệm đó đã xác nhận "nỗi sợ hãi lớn nhất" của mình. Nam diễn viên nằm trong số 2-3% dân số có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 10 lần so với những người không có cả hai bản sao của gen.

"Tôi chưa nghỉ hưu đâu nhưng việc phát hiện ra điều này khiến tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian", Chris Hemsworth nói. Anh cho biết đang tìm cách sống một cuộc đời an lành, ít bệnh tật. 

"Điểm tốt của quá trình phòng bệnh Alzheimer đó là những gì bạn làm, đều ảnh hưởng tốt cho cuộc sống và sức khỏe của bạn cho tới cuối đời. Quản lý giấc ngủ, quản lý căng thẳng, dinh dưỡng, vận động, thể dục. Tất cả những điều đó cần phải được áp dụng cùng nhau một cách nhất quán".

Nam diễn viên cho biết, người sáng tạo loạt phim tài liệu - Darren Aronofsky và một trong những bác sĩ trong chương trình - Peter Attia đã thảo luận về cách đưa kết quả gen gây sốc này cho anh. Ban đầu, theo kế hoạch, nam diễn viên sẽ nhận trực tiếp tất cả các kết quả xét nghiệm gen của mình trước máy quay, nhưng Aronofsky đã nói riêng với anh sau khi họ nhận được kết quả.

Chris Hemsworth sau đó đã được lựa chọn xóa tất cả các tham chiếu đến bệnh Alzheimer trong chương trình, nhưng ngôi sao người Australia nghĩ điều quan trọng là phải không giấu diếm gen di truyền của mình, trong tình trạng thần kinh ngày càng xấu đi. Anh muốn giúp khán giả của mình nâng cao nhận thức và hiểu biết về cách thực hiện các bước phòng ngừa căn bệnh.

Nam diễn viên xác nhận rằng, ông của anh hiện đang được điều trị bệnh Alzheimer.

Chris Hemsworth có một vai trong bộ phim"Mad Max" sắp tới của George Miller, đã đóng máy vào đầu tháng này. Anh dự định sẽ tạm nghỉ diễn xuất sau khi kết thúc chuyến lưu diễn quảng bá cho "Limitless", và một số công việc đã ký hợp đồng khác của anh ấy.

Tài tử Chris Hemsworth sinh năm 1983 tại Australia. Anh chinh phục Hollywood và ghi dấu ấn với vai "Thần sấm" Thor trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Năm 2010, anh và Elsa Pataky quen ở một buổi huấn luyện của Hollywood. Họ kết hôn vào dịp Giáng sinh cùng năm, sau ba tháng hẹn hò.

Phương Việt (The Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem