Chủ đầm sen tại Hà Nội bội thu nhờ mốt chụp ảnh hoa sen

Ngọc Huyền Thứ ba, ngày 04/06/2024 09:46 AM (GMT+7)
Mỗi mùa sen nở, trào lưu chụp ảnh hoa sen tại đầm lại thu hút nhiều du khách và người dân Thủ đô. Đây cũng là thời điểm các chủ đầm thu bội tiền.
Bình luận 0

Năm nay, tiết trời vào hè muộn hơn, vì vậy tầm cuối tháng 5, đầu tháng 6, những bông sen tại Hồ Tây mới bắt đầu bung nở khoe sắc. Cứ tới mùa này, nhiều người dân Hà Nội lại háo hức đi chụp ảnh tạo dáng bên đầm sen.

Chuẩn bị cho một ngày bận rộn, từ 5 giờ sáng, ông Nguyễn Đức Trung (chủ đầm sen tại Hồ Tây) đã bắt đầu mở cửa đầm, đón khách vào chụp ảnh. Ông Trung cho biết, nhiều khách hàng sẵn sàng đến đầm từ tờ mờ sáng chỉ để chụp được ảnh đẹp lúc bình minh lên. Những ngày thời tiết nắng gắt, lượng khách buổi sáng cũng đông hơn buổi chiều.

Chủ đầm sen tại Hà Nội bội thu nhờ mốt chụp ảnh hoa sen- Ảnh 1.

Đầm sen trắng Hồ Tây là địa điểm chụp ảnh quen thuộc của nhiều chị em tại Hà Nội.

Từ nhiều năm nay, gia đình ông Trung chuyển đổi hình thức kinh doanh từ bán hoa sen sang cho thuê địa điểm chụp ảnh. Theo đó, mỗi ngày đầm sen sẽ mở cửa đón khách vào từ 5 giờ sáng. Số hoa sen tại đầm được thu hoạch đều đặn, vừa để bán cho dân buôn, vừa bán lẻ cho khách đến chụp.

"Hoa sen thì vẫn phải để lại đầm để khách còn chụp ảnh. Nhưng tôi sẽ thu hoạch bớt những bông sắp nở hoặc đã nở để đem bán buôn, bán lẻ nhằm tránh lãng phí", chủ đầm sen Hồ Tây cho biết.

Theo đó, dịch vụ cho thuê địa điểm chụp ảnh tại đầm sen của gia đình ông Trung được đông đảo người dân và du khách ghé tới nhiều năm nay. Nhằm phục vụ khách chụp, gia đình ông đầu tư hai đầm sen, một đầm sen trắng và một đầm sen hồng tách biệt nhau ở hai bên đường.

Chủ đầm sen tại Hà Nội bội thu nhờ mốt chụp ảnh hoa sen- Ảnh 3.

Sen tại hồ hầu hết vẫn là búp non, chưa nở rộ.

Chủ đầm sen tại Hà Nội bội thu nhờ mốt chụp ảnh hoa sen- Ảnh 4.

Các bông đã nở hay mở cánh đều được cắt bỏ bán cho khách chụp hoặc dân buôn.

Tại mỗi đầm đều được xây dựng lối đi bằng khung thép, ốp ván gỗ. Nhờ vậy, du khách cho thể đứng giữa hồ để chụp ảnh, ngắm sen cận cảnh. Thậm chí, các loại bình gốm, ghế ngồi và đạo cụ khác cũng được chuẩn bị, cho khách thuê mượn miễn phí.

Được biết, vé vào đầm sen Hồ Tây là 70.000 đồng/người. Hai tuần trở lại đây, đầm sen Hồ Tây đón nhiều đoàn khách tới chụp ảnh. 

Trong tuần, khách đến đầm chủ yếu là người đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô. Riêng hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, khách từ khắp nơi đổ về tham quan, chụp ảnh lên đến trăm lượt mỗi ngày. Chỉ vậy, ở những tuần cao điểm, các chủ đầm cũng đã bội thu tiền triệu mà không cần mang sen đi bán.

"Tính ra việc thu phí vào đầm sen chụp ảnh sẽ mang về lợi nhuận nhiều hơn so với việc chỉ bán sen cho dân buôn. Hiện tại chủ đầm vẫn bán sen, kết hợp cả cho thuê địa điểm chụp ảnh nên mỗi tháng thu nhập đạt mốc gần một trăm triệu đồng, đặc biệt là vào mùa cao điểm", anh Nguyễn Tiến (nhân viên đầm sen) chia sẻ.

Chủ đầm sen tại Hà Nội bội thu nhờ mốt chụp ảnh hoa sen- Ảnh 5.

Nhiều du khách kéo đến đầm sen chụp ảnh theo trào lưu.

Để tăng thu nhập, đầm sen Hồ Tây có đầy đủ các dịch vụ từ thuê quần áo, trang điểm tới chụp ảnh. Giá thuê trang phục từ 50.000 – 100.000 đồng/bộ tùy loại, giá chụp ảnh dao động từ 200.000 – 400.000 đồng/ngày.

Vào tháng 6, mỗi ngày ở đầm sen đều đông như trẩy hội. Dòng người xúng xính yếm đào, áo dài, váy áo lộng lẫy cùng thợ chụp đến "săn" ảnh đẹp. 

Chị Nguyễn Huyền Trang (31 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cùng thợ chụp ảnh đến đầm sen từ sáng sớm. Chị Trang cho biết: "Mình thấy giá vào đầm như vậy cũng hợp lý, đầm sen đẹp, có lối đi nên chắc chủ đầm cũng phải đầu tư khá nhiều. Nếu đã đến đây chụp thì mọi người nên mang vài bộ trang phục đi, như vậy chỉ một buổi chụp đã có ảnh đăng cả năm".

Chủ đầm sen tại Hà Nội bội thu nhờ mốt chụp ảnh hoa sen- Ảnh 6.

Mùa sen nở không chỉ là mùa bội thu của chủ đầm mà còn là mùa đắt khách của cánh thợ ảnh.

Đến với khu vực đầm sen, trang phục được các khách tham quan, chụp ảnh lựa chọn thường là áo dài, áo bà ba, áo yếm,… cùng một số phụ kiện như nón lá, hoa tươi. Nắm bắt nhu cầu chụp ảnh của khách hàng, chủ đầm đã tạo ra những tiểu cảnh đơn giản, mang đậm chất truyền thống như thuyền nan, cầu tre, chậu sen giúp bức ảnh thêm sinh động mà vẫn nên thơ.

Anh Nguyễn Mạnh Khang (29 tuổi, thợ chụp ảnh) chia sẻ: "Chủ đầm sen càng đầu tư nhiều tiểu cảnh thì thợ chụp chúng tôi càng nhàn. Lúc đó sẽ không phải nghĩ cách tạo dáng cho người mẫu. Khách chỉ cần đứng vào là đã có ảnh đẹp, khung cảnh đơn giản nhưng vẫn nổi bật".

Hiện tại, nhiều đầm sen tại ngoại thành Hà Nội như Hạ Mỗ (Đan Phượng), Mê Linh cũng đang vào mùa sen nở rộ. Với trào lưu chụp ảnh sen mùa hạ, các chủ đầm có thu nhập tốt mà không phải cắt hái bán sen mỗi ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem