Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019

    • Tỷ phú nông dân sôi nổi "bắt sóng", kết nối làm giàu giữa Thủ đô
      Bên lề Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ IV "Từ CPTPP tới EVFTA: Cùng nông dân đi chợ thế giới" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội, nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc (NDVNXS) 2019 đã "bắt sóng", gặp gỡ các đồng nghiệp và chuyên gia, nhà khoa học nông nghiệp nhằm học tập, chia sẻ, tìm kiếm cơ hội hợp tác làm giàu.
    • Hôm nay, 4/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Họp báo công bố danh sách 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019 và Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018-2019.
    • Tận dụng tất cả những rẻo đất thừa trồng thảo dược, nghiên cứu tìm tòi giống cây mới có giá trị cho sức khỏe, bảo vệ môi trường, giúp dân học hỏi kinh nghiệm làm giàu…đó là tất cả những việc làm hết sức ý nghĩa của lão nông Phan Đình Xuân.
    • Anh Nguyễn Hồng Chuyên, bản Lúm, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, người đại diện cho nông dân tỉnh Điện Biên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là một trong 63 "Nông dân Việt Nam suất sắc 2019". Anh Chuyên đi lên làm giàu từ 2 bàn tay trắng, hiện nay anh đang nuôi gà đặc sản, giống ngan đen...
    • Đã hơn 2 thập kỷ ông Vừ Chúng Cáy làm trưởng thôn Mo Pải Phìn, cũng chừng ấy thời gian ông với bộ đội biên phòng giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới; giúp đỡ các hộ đồng bào dân tộc nâng cao nhận thức pháp luật.
    • Từ hộ nghèo, gia đình chị Vi Thị Thanh (trú tại Bon Rơ Sông xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã trở thành một nông dân tỷ phú. Chị Thanh thổ lộ không có bí quyết gì độc đáo, tất cả đều nhờ mô hình đa canh. Hiện nay, trang trại của chị Thanh trồng "ôm đồm" từ tiêu, cà phê, sầu riêng, bơ, rau màu, rồi chị nuôi cả 1 trại gà Ai Cập đẻ trừng khá lớn...
    • Ông Võ Hữu Thời, Nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2019 ở tỉnh Đồng Nai kể, việc bỏ chăn nuôi để làm du lịch trước khi dịch tả heo châu Phi tràn vào là quyết định sáng suốt. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch trãi nghiệm là kế hoạch đón đầu cơ hội mới từ sân bay Long Thành của lão nông Võ Hữu Thời.
    • Sở hữu 180ha đất trang trại khổng lồ cùng với nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm là ông Phan Văn Thà, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong 180 ha trang trại của ông Thà có 60ha trồng mít Thái siêu sớm và 20ha trồng bưởi da xanh, còn lại là diện tích rừng cao su.
    • Từ chỗ chạy ăn từng bữa, ông nông dân Hồ Đa Thê (thôn Hòa Lộc, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) đã trở thành tỷ phú, ở "biệt phủ", đi xe hơi. Mô hình trồng rừng kinh tế của ông Thê được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm và tỏ lời khen ngợi.
    • Với đôi bàn tay không biết mệt mỏi, ông Ngô Thọ Hoà (SN 1963; ngụ ở ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) đã “biến” hàng chục ha đất khô cằn thành đất lúa màu mỡ.
    • Điều làm anh Lê Trọng Nghĩa (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) -người được mệnh danh là “vua tôm, cua”, mãn nguyện nhất, đó là tối ngủ nhắm mắt cũng cười, không phải vì anh đã giàu, có của ăn của để, mà vì hôm qua, anh vừa giúp thêm được 1 người có vốn, kỹ thuật nuôi tôm. Anh Lê Trọng Nghĩa được bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019".
    • Bằng cách cho các loại cây đặc sản như chôm chôm, nhãn ra trái ngịch vụ, ông Trần Thành Nam (SN 1945, ở ấp Tân Nam, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thu tiền tỷ mỗi năm. Chính vì bí quyết "bắt" cây chôm chôm đặc sản ra trái nghịch vụ mà nhiều người gọi ông Nam là tỷ phú làm ngược đời với thiên hạ.
    • Ở thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, bà Phùng Thị Thơ được nhiều người biết đến là người phụ nữ giỏi và kiên cường. Với sự nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, đến nay bà đã làm chủ trang trại 12ha với mô hình nông nghiệp vườn - ao - chuồng khoa học, khép kín…