Chú họ của cựu đại tá Phùng Anh Lê có lời khai bất ngờ khi được hỏi về lợi ích của việc đưa tiền

Bách Thuận Thứ bảy, ngày 13/08/2022 08:45 AM (GMT+7)
Ông Phùng Văn Bảy (chú họ Phùng Anh Lê – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) là người khai đã đưa 110 triệu đồng cho Lê. Tại tòa, khi được hỏi về lợi ích, ông Bảy đã có lời khai bất ngờ.
Bình luận 0

Chú họ khai đã đưa tiền cho Phùng Anh Lê thế nào?

Hôm nay (13/8), phiên tòa sơ thẩm, xét xử cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê và 3 cựu thuộc cấp trong vụ không xử lý nhóm cướp vào năm 2016 bước sang ngày làm việc thứ 2.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) dành thời gian cho các luật sư, các Kiểm sát viên tiến hành xét hỏi các bị cáo, thẩm vấn những người có liên quan.

Ở diễn biến trước đó, ông Phùng Văn Bảy khi được gọi lên trình bày đã cho biết, ông không quen biết hai bố con ông Nguyễn Văn H, chị Nguyễn Thu H (vợ Nguyễn Hữu Tài, Tài là đối tượng cướp đã được tha trái pháp luật vào năm 2016).

Với Phùng Anh Lê, ông Bảy khai có quan hệ họ hàng, ông Bảy gọi Lê là cháu, xưng chú. Khai về nghề nghiệp, ông Bảy nói mình làm nghề sơn bả, không nợ nần gì ai. Ông cũng khai đã từng tiến hành sơn lại phòng làm việc cho Phùng Anh Lê.

Chú họ Phùng Anh Lê có lời khai bất ngờ khi được hỏi về lợi ích - Ảnh 1.

Chú họ Phùng Anh Lê khẳng định đã đưa tiền cho Lê, nói không được hưởng lợi ích gì từ vụ việc. Ảnh: BT

Về sự kiện xảy ra tối ngày 22/9/2016, ông Bảy khai có việc Nguyễn Hữu Tài bị bắt, Nguyễn Văn T (cháu họ ông Nguyễn Văn H) đã nhờ ông Bảy việc liên quan.

"Nó sắp lấy vợ, gia đình muốn hòa giải, bồi thường cho người ta. Anh biết sếp trên ấy anh hỏi hộ em mới" – Bảy khai tại tòa.

Lúc này ông Bảy bảo "để ông hỏi". Đến đầu giờ chiều ông Bảy gọi cho Phùng Anh Lê. Theo lời khai của ông Bảy, Phùng Anh Lê bảo để Lê hỏi sau khi nghe Bảy trình bày về sự việc.

"Cuối chiều T gọi cho tôi, tôi gọi cho Lê. Lê bảo bồi thường cho người ta 110 triệu đồng. Tôi gọi lại cho T bảo tình hình…" – ông Bảy trình bày.

Ông Bảy khai thêm,  T gọi điện cho mình thông báo lo được tiền rồi, hỏi mang đi đâu.

Lúc đó ông Bảy gọi cho cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê, Lê bảo đang trực ở trụ sở Công an quận, nói ông Bảy mang tiền lên.

Khai về diễn biến sau đó, ông Bảy cho biết lên cổng Công an quận Tây Hồ thì gặp mấy người, T đưa tiền bảo thiếu 7 triệu và nói "Anh có tiến cho em vay, mai em bảo gia đình gửi".

"Trong túi tôi có 8 triệu đồng, tôi đồng ý cho vay 7 triệu đồng" – Bảy thuật lại.

Phùng Anh Lê phản bác lời chú họ

Lên đến phòng của Phùng Anh Lê, ông Bảy gõ cửa đi vào. Vào phòng, ông Bảy nói "đây là tiền gia đình người ta nhờ bồi thường, hòa giải cho người ta, cháu cầm cho chú".

"Phùng Anh Lê cầm tiền và nói chú cứ bảo người nhà họ về đi" – ông Bảy khai tại tòa.

Kể về thời gian này, người chú họ của Phùng Anh Lê khai đưa tiền cho Lê khoảng 22 giờ ngày 22/9/2016, không có ai ở trong phòng của Lê. Ông khẳng định chắc chắn đã đưa tiền.

Chú họ Phùng Anh Lê có lời khai bất ngờ khi được hỏi về lợi ích - Ảnh 2.

Phùng Anh Lê phản bác toàn bộ những lời khai của chú họ, nói không nhận tiền hay bất cứ tài sản nào của Bảy. Ảnh: BT

Khi được tòa hỏi về việc giúp đưa tiền và cho mượn tiền có được cảm ơn gì không, ông Bảy nói không được cám ơn gì, kể cả một cốc trà đá cũng không được uống.

Ông Bảy cũng khai, sau khi gặp Phùng Anh Lê vào buổi tối đưa tiền cho Lê, đến năm 2021 ông Bảy mới gặp người cháu họ tại quê nhà ở Ứng Hòa (TP.Hà Nội).

Tại buổi gặp, người chú họ khai đã xin lỗi Phùng Anh Lê vì việc nhờ Lê mà làm ảnh hưởng đến công việc của Lê.

Ông Bảy khai tiếp một lần khác viết lá thư xin lỗi Lê ở trên nhà vườn của Lê ở cầu Phùng (TP.Hà Nội).

Theo lời ông Bảy, vợ Phùng Anh Lê đã hẹn mình lên đó và bảo viết thư xin lỗi.  Nội dung lá thư, vợ Phùng Anh Lê có hướng dẫn viết. Ông Bảy đã viết trước mặt vợ Phùng Anh Lê, không còn ai, lá thư đưa luôn cho vợ Lê.

Ở một diễn biến khác, khi được đưa trở lại phòng xét xử, Phùng Anh Lê đã phản bác toàn bộ sự việc như lời khai của ông Bảy. Bị cáo nói không có việc ông Bảy đưa tiền cho mình, việc này hoàn toàn do Bảy dựng lên.

Về phía lá thư, Phùng Anh Lê nói ông Bảy viết ở đâu bị cáo Lê không biết, Lê chỉ biết là lá thư được một người tên V mang đến nhà Lê, người vợ ở nhà nhận thư đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem