Chú Lâm – chị Hoa của Lối về miền hoa cùng các cặp đôi phụ lấn át vai chính

Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 26/03/2022 07:00 AM (GMT+7)
Chú Lâm – chị Hoa của Lối về miền hoa chính thức "gia nhập" các cặp đôi phụ lấn át cả vai chính. Cùng Dân Việt điểm lại những cặp đôi phụ bất ngờ được yêu thích hơn cả vai chính của một số phim truyền hình Việt gần đây.
Bình luận 0

Đàm Hằng – Thanh Bình trong Lối về miền hoa

Lối về miền hoa quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp như Trọng Lân (vai Lợi), Anh Đào (vai Thanh), Mạnh Quân (vai Bão) hay Quỳnh Châu (vai Phương)… nhưng do ở các tập gần đây, mối quan hệ của dàn nhân vật chính trở nên phức tạp và gây không ít ức chế, khán giả bắt đầu đổ dồn sự mong đợi về hai nhân vật chú Lâm (Thanh Bình) và chị Hoa (Đàm Hằng).

Chú Lâm – chị Hoa của Lối về miền hoa "gia nhập" các cặp đôi phụ lấn át cả vai chính - Ảnh 1.

Chuyện tình Chú Lâm – chị Hoa còn được yêu thích hơn cả các cặp đôi trẻ trong Lối về miền hoa. Ảnh: VTV

So với sự mạnh dạn và táo bạo của giới trẻ, cách chú Lâm thể hiện tình cảm với chị Hoa từ tốn, e thẹn và khiêm nhường hơn, đúng kiểu của ngày xưa. Bố của Lợi không hề thích "vồ vập" mà chọn cách bắn tín hiệu từ từ, thể hiện nhiều hơn bằng hành động, khiến cho chị Hoa dần cảm mến mình. 

Sau bao nhiêu việc làm quan tâm tới chị như cho mượn miễn phí chỗ bán hàng, đầu tư cho Nghĩa (Tô Dũng) làm ăn…, chú Lâm mới dám thổ lộ: "Hoa, anh thích em!". Nhưng cũng phải nhờ đến một lần giả vờ bị đau chân. Chính sự hài hước này đã khiến khán giả hết sức thích thú.

Còn với Hoa, cô thể hiện là một người phụ nữ cam chịu và hy sinh. Cô biết rằng, đến với ông Lâm, bản thân sẽ chịu nhiều định kiến, chỉ trích, nhất là đến từ em trai Nghĩa có tính ích kỷ. Nhưng rốt cuộc, vì tình yêu đã cháy bỏng, muốn ở bên "chú bán cây cảnh" nốt những tháng ngày còn lại, Hoa đã dũng cảm đến với người đàn ông mà mình trót phải lòng.

Doãn Quốc Đam - Ngô Lệ Quyên trong Phố trong làng

Phố trong làng mang đến nhiều nét mới mẻ trong các phim về đề tài làng xã, nhất là nhiều gương mặt diễn viên điển trai, xinh đẹp như Phạm Anh Tuấn (vai Thượng úy Nam) hay Phạm Ngọc Anh (vai y tá Ngọc). Tuy nhiên, khán giả lại chú ý nhiều hơn tới tuyến nhân vật phụ, trong đó nổi bật có anh Mến "nát" do Doãn Quốc Đam thể hiện với diễn xuất cực kỳ sinh động.

Vứt bỏ hoàn toàn hình ảnh phong trần thường thấy trong các phim như Quỳnh búp bê hay Người phán xử, Doãn Quốc Đam hóa thân vào vai Mến – gã Chí Phèo của thời đại mới với đủ mọi thói hư tật xấu trên đời: nghiện rượu, nghiện cờ bạc, ăn cắp, đánh đập vợ con… không cái nào mà Mến không có.

Chú Lâm – chị Hoa của Lối về miền hoa "gia nhập" các cặp đôi phụ lấn át cả vai chính - Ảnh 2.

Vợ chồng nhân vật Mến trong Phố trong làng. Ảnh: FBNV

Dù vậy, đó không phải là những gì duy nhất mà Doãn Quốc Đam đem đến cho nhân vật này. Sự chuyển biến nội tâm từ một kẻ bị coi là "cặn bã" của xã hội, cho đến một người chồng hoàn lương và biết hối cải được nam diễn viên thể hiện vô cùng mượt mà. Tới mức, nhiều khán giả nói vui rằng, nên đổi tên bộ phim từ Phố trong làng sang "Mến và những người bạn". Thành ra, nhân vật vợ của Mến là chị Thương (Ngô Lệ Quyên) cũng được yêu mến, tạo nên cặp đôi đem đến nhiều cung bậc cảm xúc, lúc trái ngang, lúc vui sướng cho người xem.

Duy Hưng và Trần Vân trong Phố trong làng

Giống như vai Mến của Doãn Quốc Đam, vai thanh niên Hiếu vừa mãn án tù của Duy Hưng cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả, nhất là khi được sóng đôi với Hoài (Trân Vân) – cô gái quê ngổ ngáo, đanh đá bậc nhất xã Tân Xuân.

Với những nhân vật nam hay có lời lẽ dài dòng, thái độ đôi khi còn chần chừ, không dứt khoát thì nhân vật Hiếu lại là khác biệt rõ nhất. Vẻ ngoài bụi bặm, tuy có chút cục mịch, thô lỗ nhưng Hiếu lại toát ra một phong thái cực kỳ đàn ông, dù đôi lúc lại nóng như lửa nhưng bản tính lại cực kỳ lương thiện, yêu quý gia đình và luôn bất bình trước cái xấu. Điều này khiến Hiếu và Mến trở thành bộ đôi được yêu thích nhất Phố trong làng.

Chú Lâm – chị Hoa của Lối về miền hoa "gia nhập" các cặp đôi phụ lấn át cả vai chính - Ảnh 3.

Cặp đôi "cục súc" của Phố trong làng. Ảnh: FBNV

Trong khi đó Hoài là một cô công nhân mạnh mẽ, kiên cường đã từng dám đứng ra bảo vệ Hiếu khi anh mới ra tù trở về nhà bị thanh niên trong làng bắt nạt. Chính cá tính đặc biệt này đã để lại nhiều ấn tượng mạnh cho Hiếu. Hiếu bắt đầu theo đuổi Hoài một cách chân chất, mộc mạc. 

Anh biết cô thích ăn đồ nếp nên đã mang tặng cho Hoài một chiếc bánh dày nhưng lại lấy cớ là bà bảo mang sang cho. Khi thấy Hoài gặp nạn cũng chính Hiếu là người khộng sợ nguy hiểm, chạy tới cứu cô. Chuyện tình của họ nhiều khi có chút thô lỗ nhưng chính sự mộc mạc và thẳng thắn của cả hai đã tạo nên nhiều nét cuốn hút.

Anh Đức và Thanh Hương trong Người phán xử

Người phán xử là bộ phim có đề tài gai góc, khai thác thế giới ngầm của các tổ chức xã hội đen, nên xuyên suốt phim hầu như là bầu không khí căng thẳng, đẫm máu khiến người xem nhiều lúc không khỏi bị "ngợp".

Thế nhưng chính nhờ cặp đôi Khải "sở khanh" (Anh Đức) và Phan Hương (Thanh Hương), đã xua tan đi phần nào điều đó. Phan Hương là con gái lớn của ông trùm Phan Quân nên có sẵn tính giang hồ trong máu. 

Cô có lối sống cởi mở nhưng là nỗi khiếp sợ của cánh đàn ông vì luôn đòi hỏi bạn trai phải phục tùng răm rắp, cộng thêm tính tình hung dữ lại giỏi võ và có tài phi dao "trăm nhát trăm trúng". Trong khi đó, Khải là một tên ăn chơi khét tiếng, hám gái và từng "lừa tình" biết bao cô gái. Trời xui đất khiến thế nào, Khải lại lọt vào vòng tay của Phan Hương.

Chú Lâm – chị Hoa của Lối về miền hoa "gia nhập" các cặp đôi phụ lấn át cả vai chính - Ảnh 4.

Cặp đôi Anh Đức và Thanh Hương mang đến nhiều nét mới mẻ. Ảnh: VFC

Trong một lần Khải "sở khanh" rủ gái về khách sạn, Phan Hương đã bất ngờ xuất hiện. Cô liên tục đánh đập, thậm chí làm người yêu nghẹt thở để bắt ép anh phải cưới. Khi cái chết đang cận kề, Khải đành phải gật đầu đồng ý làm chồng Phan Hương. 

Cũng từ đây, màn làm rể nhà "xã hội đen" của Khải làm chúng ta không khỏi bật cười, nhất là màn giới thiệu "bá đạo" khi ra mắt nhà vợ: "Trước hết, cháu xin lỗi vì hôm nay ra mắt họ nhà gái, mẹ cháu tự nhiên bị tai nạn đột xuất, bố cháu bị bại liệt từ hôm qua nên chỉ có một mình cháu đại diện họ nhà trai đến đây Trong quá trình làm rể, có điều gì sơ xuất cháu mong mọi người lượng thứ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem