Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Sáng 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã họp kỳ thứ 33, bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lam Ngọc (藍玉, 1340–1393) là một trong những võ tướng khai quốc lừng danh nhất của nhà Minh, người góp công lớn giúp Chu Nguyên Chương dựng nghiệp, thống nhất thiên hạ sau gần một thế kỷ chia cắt kể từ cuối đời Nguyên.
Theo Minh sử, Lam Ngọc là người Hồi, quê ở Định Viễn (nay thuộc An Huy). Ban đầu ông là bộ tướng của Thường Ngộ Xuân – một trong những đại tướng đầu tiên theo Chu Nguyên Chương khởi nghĩa chống Nguyên. Nhờ tính cách dũng mãnh, quả cảm, Lam Ngọc được Thường Ngộ Xuân tiến cử nhiều lần trước mặt Chu Nguyên Chương, sau đó được trọng dụng. Khi Chu Nguyên Chương xưng đế, lập nên triều Minh năm 1368, Lam Ngọc đã có mặt trong danh sách công thần khai quốc, được ban tước bá và đan thư thiết khoán – loại kim bài miễn chết hai lần mà chỉ những đại công thần như Từ Đạt hay Thường Ngộ Xuân mới được ban.

Từ những năm đầu triều Hồng Vũ, Lam Ngọc đã chinh chiến khắp nơi, góp phần dẹp tan các thế lực cát cứ còn sót lại. Năm 1371, ông theo Phó Hữu Đức chinh phạt nước Thục (Tứ Xuyên), chiếm Miên Châu; năm 1372, ông cùng Từ Đạt bắc phạt đánh tàn dư Bắc Nguyên, vượt Nhạn Môn quan, đại phá quân địch ở núi Loan. Năm 1381, ông lại cùng Phó Hữu Đức tiến đánh Vân Nam, hoàn tất công cuộc thống nhất Trung Hoa dưới ngọn cờ Minh triều. Những chiến công ấy khiến Lam Ngọc ngày càng được trọng vọng, được phong Vĩnh Xương hầu năm 1379.
Đỉnh cao sự nghiệp của ông là vào năm 1388, khi được phong làm Đại tướng quân, thống lĩnh 15 vạn quân bắc phạt tàn dư nhà Nguyên ở hồ Bối Nhĩ (Buyur). Theo Minh Thái Tổ thực lục, Lam Ngọc hành quân vượt qua sa mạc Gobi trong gió cát khốc liệt, bất ngờ tập kích trại quân Nguyên trong đêm bão, đại phá quân địch, bắt sống hàng chục quý tộc Mông Cổ, hơn bảy vạn người, mười lăm vạn gia súc, chiếm được ngọc tỷ của vua Bắc Nguyên Toghus Temur. Minh Thái Tổ vô cùng vui mừng, khen ngợi Lam Ngọc “sánh ngang Vệ Thanh nhà Hán, Lý Tĩnh nhà Đường”, phong ông làm Lương quốc công, ban thưởng hậu hĩnh. Chiến thắng ấy không chỉ tiêu diệt mối đe dọa lớn cuối cùng từ phương bắc mà còn củng cố nền thống trị của triều Minh ở vùng biên viễn.
Tuy nhiên, cũng chính từ đỉnh cao ấy, bi kịch bắt đầu manh nha. Lam Ngọc vốn xuất thân võ tướng, tính khí cương trực, lại được vua sủng ái, nên dần sinh kiêu ngạo, coi thường lễ pháp. Sử chép rằng ông “cậy công tự chuyên, phách lối, nhiều lần trái mệnh lệnh”. Khi đánh bại quân Nguyên, ông còn bị tố cáo “cưỡng bức nữ quý tộc Mông Cổ”, khiến Chu Nguyên Chương tức giận và giảm bớt phong thưởng. Dẫu vậy, nhà vua vẫn nể công, chỉ cảnh cáo nhẹ. Nhưng về sau, sự ngạo mạn của Lam Ngọc càng khiến Minh Thái Tổ thêm nghi ngờ.
Lam Ngọc từng chiếm ruộng đất của dân, đánh đuổi cả quan địa phương đến chất vấn. Khi trở về triều, bị cấm qua cửa thành vì trời tối, ông liền xua quân phá cửa đi thẳng. Thậm chí, trong chiến dịch dẹp phản ở Tứ Xuyên năm 1392, ông tự ý điều binh, xử tội cấp dưới không cần chiếu chỉ. Khi được phong làm Thái tử Thái phó, ông còn tỏ ý bất mãn vì cho rằng mình “đáng làm Thái sư”. Những hành vi ấy chẳng khác nào tự khắc lên trán hai chữ “nguy hiểm” trong mắt Minh Thái Tổ – vị hoàng đế vốn nổi tiếng đa nghi và tàn bạo.
Mâu thuẫn giữa Lam Ngọc và nhà vua càng sâu sắc hơn khi ông thân cận với Thái tử Chu Tiêu. Theo Minh sử kỷ sự bản mạt, Lam Ngọc từng cảnh báo Thái tử rằng Yên vương Chu Đệ – người sau này trở thành Minh Thành Tổ – là kẻ nhiều tham vọng, có thể đe dọa ngôi vị kế thừa. Chu Đệ biết chuyện, thù hận trong lòng, đợi thời cơ phản công. Năm 1392, Thái tử Chu Tiêu mất, Chu Đệ lập tức mật tấu với vua cha rằng Lam Ngọc cùng các công thần đang mưu phản. Lời tố ấy trùng khớp với ý đồ sẵn có của Chu Nguyên Chương: thanh trừng công thần để bảo đảm ngai vàng cho cháu nội Chu Doãn Văn.
Tháng 2 năm Hồng Vũ thứ 26 (1393), Cẩm y vệ Chỉ huy sứ Giang Hoàn dâng tấu tố cáo Lam Ngọc mưu phản. Lệnh khám nhà được ban ra, và người ta “tìm thấy” hơn một vạn thanh Oa đao – bằng chứng được cho là chuẩn bị khởi binh. Chu Nguyên Chương lấy đó làm cớ, lập tức ra chỉ xử tử Lam Ngọc, tru di tam tộc, tịch thu toàn bộ tài sản. Hơn 15.000 người khác – gồm họ hàng, tướng lĩnh, quan lại từng thân cận với ông – đều bị hành quyết. Minh sử chua xót ghi lại: “Một thời công thần, phút chốc thành tội nhân, huyết nhuộm kinh thành, tiếng kêu động đất.”
Sử gia đời sau đều xem “Lam Ngọc án” là vụ án minh chứng cho sự tàn bạo và nghi kỵ cực độ của Minh Thái Tổ. Cùng với “Không ấn án”, “Quách Hoàn án” và “Hồ Duy Dung án”, đây là một trong bốn vụ đại án đẫm máu nhất thời Hồng Vũ, làm rúng động toàn bộ triều đình. Người đương thời hiểu rằng cái chết của Lam Ngọc không phải vì mưu phản thật sự, mà vì ông đã trở thành cái gai trong mắt Chu Nguyên Chương – vị vua muốn dọn sạch mọi công thần để con cháu mình kế vị an toàn. Thậm chí, sau khi giết Lam Ngọc, Chu Nguyên Chương còn quay sang xử tử luôn Giang Hoàn – người từng tố cáo ông – như một cách “diệt khẩu”, khiến vụ án càng thêm mờ ám.
Trớ trêu thay, chính việc thanh trừng Lam Ngọc và những công thần khác lại khiến Minh triều suy yếu về quân sự. Khi Chu Doãn Văn kế vị năm 1398, ông phải đối mặt với Yên vương Chu Đệ – người từng bị Lam Ngọc cảnh báo. Không còn tướng lĩnh nào đủ tài năng để chống lại, triều đình rơi vào thế yếu. Kết quả là Chu Đệ nổi dậy trong “loạn Tĩnh Nan” (1399–1402), đem quân đánh chiếm Nam Kinh, lật đổ cháu ruột, lên ngôi, trở thành Minh Thành Tổ. Giới sử học đều nhìn nhận rằng, nếu những người như Lam Ngọc, Từ Đạt hay Thường Ngộ Xuân còn sống, Chu Đệ khó lòng giành thắng lợi.
Cái chết của Lam Ngọc vì thế không chỉ là bi kịch của một công thần khai quốc, mà còn là biểu tượng cho vòng xoáy tàn nhẫn giữa quyền lực và nghi kỵ trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Ông từng được so sánh với danh tướng Vệ Thanh, từng làm rạng danh triều Minh nơi biên ải, nhưng chỉ vì một bóng mây ngờ vực, cả gia tộc bị xóa sổ. Minh sửcó câu: “Ngọc hữu quang, nhi bất dung tạp; nhân hữu công, nhi bất dung nghi.” – ngọc có sáng, vẫn không tránh được bị mài; người có công, vẫn không thoát khỏi lòng nghi của kẻ cầm quyền.
Lam Ngọc, từ một anh hùng áo vải, trở thành nạn nhân của chính công lao mình tạo dựng. Câu chuyện của ông không chỉ phản ánh sự tàn khốc của chính trị thời Chu Nguyên Chương, mà còn là lời cảnh tỉnh về bi kịch muôn thuở trong lịch sử: công cao át chủ, trung thần khó giữ mạng. Và sau hàng trăm năm, tên ông vẫn còn đó – như một chứng nhân bi tráng cho thời kỳ khai quốc đầy máu và nước mắt của triều Minh.
Pháp Chính kề vai sát cánh với Tiên chủ tung hoành thiên hạ, đánh Tây dẹp Trung, xây dựng Thục Hán, viết nên trang sử chói lòa giữa khói lửa mịt mù thời chiến loạn. Tuy nhiên, Tam Quốc Diễn Nghĩa không thể cho Pháp Chính tỏa sáng, vì sao?
Sáng 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã họp kỳ thứ 33, bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Loại cá này giàu protein, vitamin D, omega-3 cùng các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, kali, canxi và magie, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII sáng 12/11 tập trung bàn về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh chủ chốt và thông qua nhiều nội dung quan trọng định hướng cho cả nhiệm kỳ 2025–2030.
Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine bị mất khả năng cơ động và bị dồn ép về phía sông Oskol ở Kupyansk do đang chịu tổn thất nặng nề dưới hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái thuộc phương diện quân “Phía Tây” (Zapad) của Nga - Chỉ huy một đơn vị trinh sát trong nhóm này thông tin cho hãng tin Sputnik biết.
Dù rút khỏi làng giải trí gần 5 năm, Triệu Vy vẫn liên tục vướng tin đồn tiêu cực. Mới đây, anh trai của cô, Triệu Kiện, đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nữ diễn viên tìm cách che giấu tài sản để né bồi thường sau khi thua kiện.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nông sản Việt Nam chủ lực tiếp tục vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ.
Sự mất cân đối giữa cung - cầu và khả năng chi trả của người dân đang khiến thị trường bất động sản bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm “phanh lại”, giấc mơ an cư của đại đa số người dân sẽ ngày càng xa tầm với.
Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh với giải “Best Film Director” (Đạo diễn phim xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim Quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival – SFNCFF 2025).
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.
Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.
"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.
Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.
Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.
Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục.
Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.
Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.
Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".
Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?
Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.
Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.
Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.
Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.
Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.
Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.
Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.
Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.