Chủ tịch Bình Định: "Nhiều nhà đầu tư đăng ký gặp Bí thư và tôi, triển khai toàn dự án rất lớn"

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 13/12/2024 08:27 AM (GMT+7)
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói rằng tỉnh đã xây dựng được nền tảng phát triển bền vững, không "ăn đong", tạo dư địa phát triển nối tiếp nhau. Ông cũng tiết lộ rằng nhiều nhà đầu tư lớn đã đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy và ông, với mong muốn triển khai các dự án quy mô lớn tại Bình Định.
Bình luận 0

"Làm ngày làm đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật"

Chiều 12/12, tại kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Bình Định, khóa 13, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã chia sẻ về nội lực phát triển của Bình Định và những kế hoạch lớn của tỉnh này, trong năm 2025.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, khác với các tỉnh thành khác, việc phát triển của Bình Định không rơi vào tình thế "lúc quá đỉnh cao, lúc quá vực sâu", mà luôn ổn định, bền vững cả quá trình và có dư địa phát triển, tiếp nối nhau. Không bị tình trạng "ăn đong".

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn, chia sẻ rằng năm 2023 là một năm tỉnh đối mặt với hụt thu ngân sách nghiêm trọng từ nguồn tiền sử dụng đất, không đạt chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao. Cuối năm 2023, trong báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, ông Tuấn nhấn mạnh: “Nếu tỉnh quyết tâm thu thì vẫn có thể đạt được, nhưng nếu làm quá căng, chỉ thu thêm được một khoản nhỏ từ tiền sử dụng đất. Đổi lại, nhà đầu tư có thể rời bỏ địa bàn.” Ông cũng lưu ý rằng, đây là thời điểm khó khăn nhất của các nhà đầu tư, và nếu tỉnh không đồng hành, chia sẻ với họ, sẽ khó giữ chân được sự hợp tác lâu dài.

"Tôi đã xin ý kiến và Bí thư cũng nói, xác định đây là chi để đầu tư, nếu năm này không thu được thì để sang năm thu, gỡ khó, đồng hành cùng nhà đầu tư. Chính cách làm nhân văn như vậy, năm nay nguồn thu ngân sách rất ổn định", ông Tuấn nói và đưa ra dẫn chứng, thu ngân sách năm 2024 của Bình Định đạt 15.615 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Bình Định: 'Nhiều nhà đầu tư đăng ký gặp Bí thư và tôi, triển khai toàn dự án rất lớn'- Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói về những việc lớn của tỉnh Bình Định, sẽ triển khai năm 2025. Ảnh: DT.

Năm 2025, UBND tỉnh Bình Định đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,6% đến 8,5%, nhưng ông Chủ tịch tỉnh có niềm tin, sẽ đạt trên 8,5%.

Để minh chứng cho niềm tin trên, ông Phạm Anh Tuấn tiết lộ, lúc này, các định hướng, việc lớn của tỉnh đã được triển khai từ năm nay và sẽ "đẩy" rất mạnh trong năm 2025, tạo dư địa phát triển và đột phá lớn.

Khu công nghiệp Phù Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành bước đột phá quan trọng của tỉnh Bình Định. Nếu dự án khu công nghiệp và cảng được triển khai thuận lợi, cùng với sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, chính quyền huyện Phù Mỹ trong việc sớm giải phóng mặt bằng, dự kiến đến ngày 31/3/2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Bình Định, tỉnh sẽ có thể khởi công khu công nghiệp này. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định: “Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã rất quyết tâm, làm việc ngày đêm, không kể thứ Bảy hay Chủ nhật".

Chủ tịch Bình Định "điểm tên" loạt điểm nghẽn lớn mà tỉnh đã vượt qua. Về sân bay Phù Cát, sau bao nhiêu năm miệt mài thì đến lúc này, Chính phủ cho phép tỉnh làm chủ đầu tư đường băng và tiến hành mở rộng sân bay, hướng đến nâng cấp thành sân bay quốc tế. Đến tháng 8/2025 khởi công được đường băng và chậm nhất là 1 năm sau, phải có đường băng.

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh báo cáo Thủ tướng, chuẩn bị sang năm hoàn thành thủ tục và nhiệm kỳ tới, khởi công.

Đặc biệt, việc sắp hình thành hai khu công nghiệp Phù Mỹ và Hoài Mỹ (TX.Hoài Nhơn). Hai khu công nghiệp này nếu song hành cùng chạy, sẽ tạo ra dư địa phát triển rất lớn.

"Lúc này, nhiều nhà đầu tư đã đăng ký gặp Bí thư Tỉnh ủy và gặp tôi, với mong muốn đầu tư vào các khu công nghiệp này, toàn dự án rất lớn", ông Tuấn nói.

Ngoài ra, nhiều dự án lớn ở các huyện Phù Cát, Tuy Phước, TP.Quy Nhơn…, cũng đã hình thành quy hoạch, chuẩn bị triển khai.

"Với tổng quy mô như vậy, không còn là dự án vài chục triệu đô nữa, mà vài trăm triệu đô, có dự án lên đến cả tỷ đô. Tôi không tin tất cả đều thất bại, và tôi dám chắc chắn, chỉ cần một nửa trong số đấy thành công, tỉnh đã có cơ hội vươn mình, cất cánh rồi", ông Tuấn hy vọng.

Chủ tịch Bình Định: 'Nhiều nhà đầu tư đăng ký gặp Bí thư và tôi, triển khai toàn dự án rất lớn'- Ảnh 2.

Quy hoạch về Khu công nghiệp và cảng Phù Mỹ sẽ được triển khai tại huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: DT.

Một cố gắng khác của Bình Định, là đã từng bước gỡ khó trên hành trình triển khai dự án điện gió ngoài khơi, của Tập đoàn PNE. Đặc biệt, dự án phát triển công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của Tập đoàn FPT dự kiến sẽ triển khai, hình thành khu công nghệ Long Vân (TP.Quy Nhơn).

"Để thuyết phục nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh mất 3-4 năm giữ chân và họ cảm phục mảnh đất này"

Ông Phạm Anh Tuấn gửi gắm, cùng với tỉnh, các địa phương cần vào cuộc với quyết tâm cao nhất, suy nghĩ lớn và dám làm, dám đột phá, có như vậy mới triển khai được dự án. Nếu không tất cả sẽ bị chậm lại.

"Để thuyết phục nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh mất 3-4 năm giữ chân và họ cảm phục mảnh đất này, nên tin tưởng, quyết tâm làm ăn ở đây. Với người dân bị ảnh hưởng dự án, chắc chắn nơi ở mới, sẽ tốt hơn nơi cũ. Khát vọng vươn lên, chính quyền và người dân cùng đồng lòng nhìn về phía trước, cơ hội rất lớn đang đến với Bình Định", ông Tuấn kêu gọi.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, cầu thị của Chủ tịch UBND tỉnh và các Giám đốc Sở, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế. Từ đó, có các cam kết khắc phục và giải pháp, để thực hiện đạt kết quả tốt nhất chức trách được giao.

Chủ tịch Bình Định: 'Nhiều nhà đầu tư đăng ký gặp Bí thư và tôi, triển khai toàn dự án rất lớn'- Ảnh 3.

Bình Định đã hình thành một quá trình phát triển bền vững, không "ăn đong", chính vì vậy đã tạo dư địa phát triển nối tiếp nhau. Ảnh: DN.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, năm 2025 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ít nhất đạt 8,5%, thu ngân sách trên 17.000 tỷ đồng.

Bí thư Bình Định nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiền đề chuẩn bị đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; 2025 là năm "tăng tốc, bứt phá" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Chủ tịch Bình Định: 'Nhiều nhà đầu tư đăng ký gặp Bí thư và tôi, triển khai toàn dự án rất lớn'- Ảnh 4.

Bí thư Bình Định Hồ Quốc Dũng: "Trong cuộc sắp xếp sẽ có người ở người đi, dù ở vị trí nào, cũng đừng suy nghĩ, đừng chùn bước". Ảnh: DT.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhận định, hiện nay, một số khâu trong quá trình giải quyết công việc vẫn tồn tại tình trạng né tránh trách nhiệm do lo ngại sai sót và sợ trách nhiệm. Trước thực trạng này, ông nhấn mạnh rằng năm 2025 cần phải đổi mới tư duy, có cách làm mang tính đột phá, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của tỉnh.

“Nếu vẫn giữ tâm lý sợ sai, né tránh, đẩy trách nhiệm qua lại, các dự án có thể kéo dài không chỉ một năm mà lên đến 5-7 năm mới có thể khởi công. Chúng ta phải quyết tâm và tập trung vượt qua khó khăn, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Bình Định hoàn toàn đủ năng lực để vươn lên và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước,” ông chia sẻ đầy tâm huyết.

"Trong cuộc sắp xếp sẽ có người ở người đi, dù ở vị trí nào, cũng đừng suy nghĩ, đừng chùn bước"

Bí thư Bình Định cho biết, 2025 là năm triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Nghị quyết của Trung ương. Vì vậy, nhiệm vụ trong năm tới là hết sức nặng nề.

Về công tác công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bí thư Bình Định đề nghị phải đảm bảo tinh - gọn - mạnh - hiệu lực - hiệu quả.

Theo Bí thư tỉnh Bình Định, địa phương có 20 sở ngành, trong đó 12 sở phải sáp nhập, các sở còn lại, ban quản lý, đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát để giảm các đầu mối.

"Trong cuộc sắp xếp sẽ có người ở người đi, người phải giảm. Các Giám đốc sở với tinh thần quyết tâm cống hiến hết mình cho quê hương, dù sắp xếp ở vị trí nào, cũng đừng suy nghĩ, đừng chùn bước", ông Dũng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem