Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 28/11/2022 15:54 PM (GMT+7)
Sáng 28/11, tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn là thành viên trong đoàn.
Bình luận 0

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và 120 cử tri tri thuộc 4 xã, thị trấn Phú Hoà, Vĩnh Chánh, Phú Thuận, Vĩnh Trạch của huyện Thoại Sơn đã tham dự hội nghị.

Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang sáng 28/11. Ảnh: PV

Thay mặt đoàn, bà Trần Thị Thanh Hương báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Theo Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 Luật, 12 Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác của đất nước.

Tại kỳ họp thứ tư, 9 ĐBQH thuộc đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tham dự đầy đủ các phiên thảo luận theo chương trình kỳ họp. Tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận hội trường ĐBQH đơn vị tỉnh đã tích cực nghiên cứu các tờ trình, báo cáo thẩm tra, báo cáo tiếp thu giải trình của Chính phủ và có 26 lượt ý kiến phát biểu.

Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang - Ảnh 2.

Đại biểu và bà con cử tri huyện Thoại Sơn tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 28/11. Ảnh: PV

Sau khi nghe bà Trần Thị Thanh Hương báo cáo, bà con cử tri huyện Thoại Sơn, đã ý kiến về những hạn chế về xuất khẩu nông sản, Việt Nam là nước nông nghiệp nhưng còn ít sản phẩm xuất khẩu, còn hạn chế về giống nông nghiệp; Luật đất đai ban hành xem xét đảm bảo quyền lợi của người dân, nhất là trong thu hồi đất giao cho doanh nghiệp; về bảo hiểm xã hội cần có nghiên cứu phù hợp, tăng quyền lợi người tham gia bảo hiểm theo sự phát triển chung của đất nước; Chính phủ cần tăng nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng ĐBSCL; những bất cập trong tinh giảm biên chế đối với ngành y tế và giáo dục...

Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang - Ảnh 3.

Cử tri Vũ Minh Trang ý kiến tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta còn nhiều hạn chế. Ảnh: PV

Cử tri cũng phản ánh, tình trạng các ngân hàng cho người dân vay vốn buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ, nếu không mua sẽ không được vay hoặc rất khó vay.

Về vấn đề này, cử tri Đào Vĩnh Minh (thị trấn Phú Hòa), cho biết: Người dân vay vốn ngân hàng, nhân viên tín dụng yêu cầu vừa mua bảo hiểm tiền vay vừa mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được vay vốn. Có trường hợp cán bộ tín dụng tư vấn người dân để được giải ngân người dân mua bảo hiểm nhân thọ đóng 6 tháng rồi bỏ. "Có quy định nào vay vốn ngân hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ?"- cử tri Minh hỏi.

Việc tinh giảm biên chế chưa phù hợp, nhất là đối với 2 ngành y tế và giáo dục, gây ảnh hưởng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và giảm chất lượng dạy học. Cử tri Nguyễn Quốc Khánh (xã Phú Thuận), nêu: "Việc tinh giảm biên chế ngành giáo dục là không phù hợp, 1 giáo viên phụ trách 1 lớp từ 45-50 học sinh thì chất lượng dạy sẽ bị ảnh hưởng. Quốc hội cần xem xét lại một số lĩnh vực đặc thù trong việc tinh giảm biên chế".

Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang - Ảnh 4.

Cử tri Nguyễn Quốc Khánh (xã Phú Thuận) phản ánh việc tinh giảm biên chế ngành y tế, giáo dục còn bất cập. Ảnh: PV

Trả lời ý kiến của bà con cử tri, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho biết, tình hình xuất khẩu nông sản nước ta, nhất là lĩnh vực nông sản những năm gần đây luôn tăng trưởng khá, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đã có mặt ở các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản... Các mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn như lúa, cá da trơn, tôm, hạt điều, tiêu...

Bên cạnh đó lĩnh vực xuất khẩu nông sản vẫn còn một số hạn chế nhất định, do tập quán sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa liên kết nên tạo ra sản phẩm không đồng đều, không đáp ứng về số lượng, dẫn đến sản phẩm nhiều nhưng xuất khẩu chính ngạch còn hạn chế; chưa xây dựng được vùng nguyên liệu nên không thu hút được doanh nghiệp vào đầu tư; còn nhiều hạn chế về giống, nhất là giống rau, củ, quả...

Để khắc phục những hạn chế trên, theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cần có sự vào cuộc của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị, cùng vận động nhân dân tham gia liên kết sản xuất, tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh xuất khẩu.

Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang - Ảnh 5.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An Giang trả lời bà con cử tri huyện Thoại Sơn. Ảnh: PV

Về Luật đất đai, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cho biết: Luật đất đai đảm bảo đảm lợi ích cho Nhà nước, quyền lợi cho nhân dân và hài hòa đối với doanh nghiệp, đặc biệt đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân sau thu hồi đất để nhân dân đảm bảo được cuộc sống.

Về ý kiến người dân vay vốn ngân hàng bị ép mua bảo hiểm nhân thọ, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn khẳng định điều đó là sai với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Về ý kiến này đoàn ĐBQH tiếp thu chuyển đến hệ thống ngân hàng địa phương kịp thời chấn chỉnh...

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp thu những ý kiến của bà con cử tri huyện Thoại Sơn phản ánh đến Quốc hội, các cấp các ngành, Chính phủ để có những quyết sách phù hợp nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem