Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ theo đuổi phát triển chất lượng cao, đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội

Phương Đăng (theo Xinhua, Aljazeera) Chủ nhật, ngày 16/10/2022 19:12 PM (GMT+7)
Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết đẩy nhanh hơn nữa việc hiện đại hóa quân đội và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về với đại lục.
Bình luận 0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thề đẩy nhanh việc hiện đại hóa quân đội - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh AP

Mở cửa tiêu chuẩn cao

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào hôm nay 16/10 và sẽ kéo dài 1 tuần. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, Trung Quốc sẽ tăng tốc tạo ra một mô hình phát triển mới và theo đuổi phát triển chất lượng cao, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong bài phát biểu khai mạc.

"Chúng ta phải vận dụng đầy đủ và trung thành triết lý phát triển mới trên tất cả các mặt, tiếp tục đổi mới để phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy mở cửa tiêu chuẩn cao, đẩy mạnh nỗ lực thúc đẩy một hình thức phát triển mới tập trung vào các đặc điểm và nền kinh tế trong nước. Ông Tập nói.

Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ đảm bảo rằng việc thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước được kết hợp với các nỗ lực cải cách cơ cấu bên cung sâu rộng hơn. Các nỗ lực sẽ được thực hiện để thúc đẩy tính năng động và độ tin cậy của nền kinh tế trong nước đồng thời tham gia ở mức độ cao hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

Ông Tập nói, đất nước sẽ tiến nhanh hơn để xây dựng một nền kinh tế hiện đại hóa.

Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ nâng cao năng suất các yếu tố tổng thể, làm cho các chuỗi cung ứng và công nghiệp linh hoạt và an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển tổng hợp thành thị-nông thôn và phát triển khu vực phối hợp, để nâng cấp và mở rộng sản lượng kinh tế một cách hiệu quả.

Ông Tập cho biết sẽ nỗ lực xây dựng một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tiêu chuẩn cao. "Chúng tôi sẽ làm việc để thấy rằng thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ nguồn lực và chính phủ thực hiện tốt hơn vai trò của mình."

Hệ thống công nghiệp sẽ được hiện đại hóa, với các biện pháp thúc đẩy công nghiệp hóa mới và thúc đẩy sức mạnh của Trung Quốc trong sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng không vũ trụ, giao thông vận tải, không gian mạng và phát triển kỹ thuật số, ông Tập nói.

Để thúc đẩy sự hồi sinh nông thôn trên toàn diện, Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt phát triển nông nghiệp và nông thôn lên hàng đầu, củng cố và mở rộng các thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, củng cố nền tảng cho an ninh lương thực trên mọi mặt.

Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ thực hiện triệt để chiến lược phát triển khu vực phối hợp, các chiến lược chính của khu vực, chiến lược phân vùng chức năng và chiến lược đô thị hóa mới.

Mở cửa tiêu chuẩn cao cũng sẽ được thúc đẩy. Ông Tập nói, Trung Quốc sẽ đều đặn mở rộng việc mở cửa thể chế  đối với các quy tắc, quy định, quản lý và tiêu chuẩn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành một quốc gia giao thương chất lượng và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Quân đội đẳng cấp thế giới

Một lĩnh vực được quan tâm là sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Đảng sẽ cố gắng đáp ứng các mục tiêu hiện đại hóa, bao gồm cả việc xây dựng "một quân đội đẳng cấp thế giới".

Trước hơn 2.000 đại biểu tham dự buổi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 20, ông Tập kêu gọi tăng tốc phát triển quân sự và công nghệ đồng thời cho biết quân đội Trung Quốc - có quy mô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ - cần phải “bảo vệ phẩm giá và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.

“Chúng tôi sẽ làm việc nhanh hơn để hiện đại hóa quân đội, nhân sự và vũ khí. Chúng tôi sẽ nâng cao các khả năng chiến lược của quân đội”, ông Tập tuyên bố trong bài phát biểu gần hai giờ.

Nói về vấn đề Đài Loan, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không từ bỏ phương án sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn phong trào ly khai.

"Vấn đề Đài Loan phải do một mình người Trung Quốc giải quyết. Đảng phải giữ vững lập trường chiến lược để giải quyết vấn đề Đài Loan và quyết tâm thống nhất đất nước", ông Tập nói đồng thời lên án “các thế lực bên ngoài” can thiệp vào các vấn đề của hòn đảo.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu vì viễn cảnh thống nhất hòa bình bằng sự chân thành và nỗ lực lớn nhất, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực, và sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để thống nhất đất nước”, Chủ tịch Tập nhấn mạnh và cho biết, Trung Quốc cũng sẽ tăng cường xây dựng khả năng răn đe chiến lược của mình.

Theo ông Tập, Trung Quốc sẽ củng cố các tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân và đưa ra các thể chế để cải thiện công tác chính trị của quân đội, đồng thời nỗ lực không ngừng để cải thiện hạnh kiểm, thực thi kỷ luật và chống tham nhũng trong quân đội.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ tăng cường công tác huấn luyện quân đội và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, củng cố quản trị quân đội toàn diện, nâng cao các chiến lược tích hợp quốc gia và các khả năng chiến lược.

Theo Aljazeera, trong bài phát biểu này, ông Tập đã đề cập đến từ “an toàn” hoặc “an ninh” 73 lần, so với 55 lần trong sự kiện tương tự năm 2017.

Các nhà quan sát nhận định, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện một giọng điệu tự tin trong suốt bài phát biểu và vẫn kiên định các mục tiêu, các thông điệp đưa ra từ 5 năm trước.

"Có rất nhiều chủ đề quen thuộc trong bài phát biểu này, vì các mục tiêu lớn của Trung Quốc được vạch ra tại đại hội cách đây 5 năm vẫn còn", ông Dali Yang, nhà khoa học chính trị tại Đại học Chicago ở Mỹ bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem