Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải: Không được bắt trẻ em về Hà Tĩnh ăn Tết phải cách ly

Ngọc Thọ Chủ nhật, ngày 23/01/2022 18:31 PM (GMT+7)
Xác nhận với Dân Việt chiều tối 23/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định, trẻ em theo bố mẹ về quê ăn Tết ở Hà Tĩnh không phải cách ly, trẻ làm gì đã được tiêm vaccine. Tỉnh Hà Tĩnh ra văn bản yêu cầu các huyện chỉnh ngay.
Bình luận 0
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải: Không có chuyện bắt trẻ em về Hà Tĩnh ăn Tết phải cách ly - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải. Ảnh: UBHT

Nhận điện thoại, chưa cần để phóng viên Dân Việt nêu vấn đề, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói ngay: "Cảm ơn nhà báo đã gọi. Tôi vừa xong việc, giờ mới thông tin lại được. Sáng nay (31/1), tôi đã giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực này (Phó Chủ tịch Lê Ngọc Châu), Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn cho các địa phương. Không có chuyện bắt trẻ em về Hà Tĩnh ăn Tết phải đi cách ly, không thể để có chuyện đó".

"Các anh cứ yên tâm, tỉnh có văn bản hướng dẫn ngay trong hôm nay thôi. Mọi biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều phải thống nhất theo chỉ đạo của Chính phủ".

Cũng liên quan tới phản ánh của một số gia đình có trẻ em theo bố mẹ về quê ăn Tết ở Hà Tĩnh bị yêu cầu cách ly y tế, Dân Việt cũng chia sẻ quan điểm với ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về câu chuyện này. 

Ông Bùi Nhân Sâm cho biết, huyện Hương Sơn sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn phía dưới chỉ yêu cầu cho theo dõi y tế tại nhà và không phải thực hiện cách ly y tế.

"Trẻ em chưa được tiêm vaccine, theo dõi y tế tại nhà là phù hợp. Chúng tôi sẽ chỉ đạo triển khai theo phương án đó" - ông Bùi Nhân Sâm thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải: Không có chuyện bắt trẻ em về Hà Tĩnh ăn Tết phải cách ly - Ảnh 2.

Hà Tĩnh từng tổ chức đón thành công nhiều công dân từ vùng tâm dịch về quê hoàn toàn miễn phí. Ảnh: PVBMT

Trước đó, theo một số phản ánh của các gia đình về quê Hà Tĩnh đón Tết, bố mẹ đều đã tiêm đủ liều vaccine nhưng con dưới 12 tuổi chưa thuộc diện tiêm vaccine trong các đợt tiêm vaccine của nước ta nhận yêu cầu cách ly y tế.

Trả lời báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tuấn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh - cho hay, tỉnh Hà Tĩnh đang áp dụng văn bản 5269 ngày 31.12.2021 của Sở Y tế hướng dẫn thực hiện theo dõi y cách ly y tế và phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, người dân ở vùng dịch đánh giá cấp độ 1, 2, khi về Hà Tĩnh chỉ cần khai báo y tế và thực hiện biện pháp 5K. Cấp độ 3 và 4 thì cam kết cách ly 7 ngày theo dõi sức khỏe 7 ngày. Đối với người chưa tiêm phải cách ly 14 ngày cộng theo dõi sức khỏe 14 ngày.

"Hướng dẫn của Sở là căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đề cập người chưa tiêm vaccine mà không phân biệt đó là trẻ em hay là người lớn. Trong khi đó, trẻ em dưới 12 tuổi không thuộc đối tượng đượ tiêm vaccine. Đây là một bất cập lớn mà chúng tôi đã phản ánh tới Bộ Y tế. Khi ra văn bản hướng dẫn thì địa phương không thể trái hay khác với hướng dẫn của Bộ Y tế (?)", ông Tuấn lý giải.

Liên quan tới câu chuyện quy định về cách ly, xét nghiệm mỗi nơi làm một kiểu của một số địa phương, phóng viên Dân Việt cũng trao đổi với PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Chuyên gia Trần Đắc Phu nói với Dân Việt, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/1/2022 yêu cầu làm nghiêm, thống nhất, không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

"Nếu địa phương nào làm khác thì người dân cứ phản ánh. Người ra văn bản phải chịu trách nhiệm. Ngay cả người về từ vùng nguy cơ mức độ 3 cũng không phải cách ly. Người từ vùng 3 chỉ xét nghiệm những người ho sốt, nghi ngờ. Vùng 4 thì đã phong tỏa rồi, ai cho đi ra khỏi mà giờ còn phải cách ly" - ông Trần Đắc Phu nói.

Trước đây, Hướng dẫn 4800/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế đi kèm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ nhưng một số nơi không chịu hiểu hoặc cố tình làm trái. Giờ Thủ tướng Chính phủ có công điện, Bộ Y tế có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố không cách ly y tế người dân trong nước về quê ăn Tết, địa phương nên nhanh chóng cập nhật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho dân về quê đón Tết

Theo thông tin của Dân Việt, chiều 23/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu thay mặt UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 371/UBND-VX1 ngày 23/1/2022 về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 an toàn.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung: Hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gồm: Thực hiện nghiêm quy định 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế.

Đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, đồng thời thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem