Hiệu trưởng gửi thư ngỏ xin tài trợ áo ấm cho học sinh Trường Nậm Tin

Bảo Yến Chủ nhật, ngày 09/10/2022 06:16 AM (GMT+7)
Học sinh bán trú ngày càng tăng, điều kiện về vật chất của trường vùng cao vốn đã thiếu nay thêm phần chật vật. Mùa Đông sắp đến, thương học trò vùng cao, thầy Mai Xuân Kiên – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm sẻ chia để mùa Đông của các em bớt lạnh.
Bình luận 0

Mới đây, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt nhận được thư ngỏ từ thầy Mai Xuân Kiên – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Theo thầy Kiên, Trường PTDTBT TH Nậm Tin được thành lập trên cơ sở chia tách từ Trường Tiểu học Chà Cang, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) nay thuộc huyện Nậm Pồ (tỉnh Tỉnh Điện Biên).

Từ tháng 9/2011, Trường PTDTBT TH Nậm Tin được chuyển đổi sang mô hình trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT).

Năm học 2021-2022, nhà trường có 25 lớp với tổng số 593 học sinh. Trong đó có 334 học sinh ở các điểm bản xa được Nhà trường tổ chức đưa về tại trường trung tâm để nuôi dưỡng và học tập. Điều này đã tạo điều kiện cho các em đi học chuyên cần, nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, mô hình học bán trú giúp cha mẹ các em không phải hằng ngày đưa đón vất vả, tốn thời gian vì nhà cách xa trường học.  

Mong Đông ấm cho học sinh vùng cao, hiệu trưởng gửi thư ngỏ xin tài trợ - Ảnh 1.

Đưa học sinh từ điểm bản xa về điểm trường chính ở bán trú giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.Ảnh: NVCC

"Năm học 2021-2022, thầy và trò Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin đạt được một số thành tích như: Chất lượng chuyển lớp đạt 99,1%, số học sinh được khen thưởng đạt 47%. Để đạt được kết quả đó cũng là nhờ kế hoạch đưa các em lớp 2, 3, 4, 5 tại các điểm bản xa về ở bán trú để nuôi dưỡng các em tại trường trung tâm, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn" - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin tự hào chia sẻ.  

Mong Đông ấm cho học sinh vùng cao, hiệu trưởng gửi thư ngỏ xin tài trợ - Ảnh 2.

Mong Đông ấm cho học sinh vùng cao, hiệu trưởng gửi thư ngỏ tới Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin tài trợ.Ảnh: Bảo Yến

Bên cạnh đó, nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cho học sinh bán trú. Đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt cho hơn 500 em học sinh, nguồn nước chủ yếu phụ thuộc vào nước khe được kéo về cách trường khoảng 7km.

"Khi trời mưa nguồn nước bị đục bẩn không thể sử dụng, vào mùa khô thường xuyên mất nước dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng. Các thầy cô phải đưa học sinh đi tắm nhờ nhà người dân. Trước tình trạng trên, năm 2020, nhà trường kêu gọi ủng hộ từ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường được một giếng khoan phục vụ việc sinh hoạt cho các em học sinh bán trú nhưng nguồn nước vẫn không đủ cho các em sinh hoạt" – Thầy Kiên cho hay.

Năm học 2022-2023, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin đón chào 592 em học sinh, trong đó có 360 em ở bán trú.

"So với năm học trước số học sinh bán trú tăng thêm 26 em. Nguồn nước vốn đã thiếu nay càng thiếu hơn. Vậy nên, chúng tôi viết thư này thiết tha kêu gọi Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và các tổ chức từ thiện, nhà tài trợ và các mạnh thường quân hỗ trợ cho nhà trường một số vận dụng cần thiết cho các em học sinh bán trú bớt phần nào khó khăn" - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin tha thiết bày tỏ mong muốn.

Theo đó, thầy Kiên mong muốn nhận được sự hỗ trợ về giếng nước, thư viện sách, quần áo mùa Đông, sự động viên, giúp đỡ cho 10 học sinh khuyết tật.

Báo Dân Việt xin tiếp nhận các thư ngỏ nhờ hỗ trợ, kết nối qua địa chỉ:

Email: tuthienxahointnn@gmail.com

Hoặc Nhà báo Tống Hương, Phó Trưởng Ban Bạn đọc Báo Dân Việt - SĐT: 0912.410.274

Nhà báo Bảo Yến - Biên tập viên Mục Nhịp cầu nhân ái - SĐT: 0915.836.838

Hoặc gửi về: Mục Nhịp cầu nhân ái - tầng 10, tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay, Lô E2, KĐT mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem