Chuyện bất ngờ đã xảy ra với hung thần Patriot của Mỹ khi đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 19/05/2023 10:08 AM (GMT+7)
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot mất tất cả 32 tên lửa khi cố bắn hạ tên lửa siêu thanh "Kinzhal" của Nga, từng phá hủy hệ thống phòng không của Mỹ, tạp chí Mỹ Military Watch Magazine viết.
Bình luận 0
Chuyện bất ngờ đã xảy ra với hung thần Patriot của Mỹ khi đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga - Ảnh 1.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, bao gồm chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Ảnh Pravda

"32 tên lửa Patriot nhằm vào tên lửa đạn đạo Kinzhal đã thất bại. Tổng chi phí phóng chúng là 96 triệu USD", bài báo viết.

Các hệ thống phòng không của Mỹ không bảo vệ được thủ đô Ukraine khỏi các cuộc tấn công lớn của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, vì mức độ cơ động của Patriot thậm chí còn kém hơn so với các biến thể S-300 của Liên Xô. Điều này không cho phép các thiết bị Patriot di chuyển đến gần mặt trận hơn để hỗ trợ quân đội, Military Watch Magazine lưu ý.

Trong ngày 17/5, Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào các điểm triển khai của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như kho cất giữ vũ khí, thiết bị và đạn dược do phương Tây cung cấp. Đặc biệt, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã bắn trúng tổ hợp phòng không Patriot ở Kiev.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine thực sự đã bị hư hại và đã được sửa chữa.

Sabrina Singh, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc nói: "Tôi có thể xác nhận rằng một hệ thống Patriot đã bị hư hại, nhưng hiện nó đã được sửa chữa và đang hoạt động bình thường".

 Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cung cấp các chi tiết khác, chuyển hướng các nhà báo sang phía Ukraine. Đồng thời, trả lời một câu hỏi khác, bà Singh lưu ý rằng đó là "thiệt hại nhỏ".

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về thiệt hại đối với hệ thống phòng không Patriot trong cuộc tấn công của Nga vào đêm thứ Ba (16/5). Ukraine và Mỹ bắt đầu thảo luận về cách tốt nhất để sửa chữa hệ thống.

Trong bối cảnh đó, vào tối thứ Tư (17/5), Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng họ đã "phá hủy hoàn toàn" 5 bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, bao gồm chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không này thường bao gồm bệ phóng, radar và các phương tiện phụ trợ khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem