Chuyên gia quân sự cảnh báo nước NATO này đang xây dựng quân đội mạnh nhất sau Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 25/03/2023 19:00 PM (GMT+7)
Nhà phân tích quân sự Hans Petter Midttun cho biết Ba Lan có thể trở thành mũi nhọn của NATO nếu Nga đưa chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine lên một tầm cao mới.
Bình luận 0
Chuyên gia quân sự cảnh báo nước NATO này đang xây dựng quân đội mạnh nhất sau Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trong cuộc gặp với các giảng viên huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 A4, tại căn cứ quân sự ở Swietoszow, Ba Lan vào ngày 13/2/2023. Ảnh: Getty

Ông Midttun viết trên tờ Kyiv Post rằng kho dự trữ vũ khí và sự hiểu biết sâu sắc về Đông Âu khiến Ba Lan có thể trở thành một đồng minh quan trọng trong bối cảnh "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine kéo dài 13 tháng.

Midttun viết: "Điểm mấu chốt là Ba Lan đang suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động theo chiến lược của NATO. Đó là xây dựng sức mạnh quân sự (nếu cần) để làm điều mà Mỹ và NATO sẽ không làm, đó chính là chiến đấu bên cạnh Lực lượng Vũ trang Ukraine để ngăn chặn một cuộc chiến đe dọa đến an ninh và ổn định của châu Âu".

Ba Lan đã tăng cường bảo vệ biên giới của mình. Gần đây, nước này cũng đã cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine vũ khí và máy bay. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết quốc gia của ông sẽ đặt các hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ gần biên giới với khu vực Kaliningrad của Nga trong phần còn lại của năm dương lịch 2023.

Động thái này có thể là một biện pháp đề phòng Nga tấn công do Ba Lan đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski tuần trước cho biết nước ông đã buộc tội 6 "người nước ngoài từ bên kia biên giới phía đông" về một âm mưu bị cáo buộc thay mặt Nga nhằm phá vỡ nguồn cung cấp quân sự và viện trợ cho Ukraine.

Khi chiến sự mới bắt đầu, một điệp viên Nga đã bị bắt ở Ba Lan và bị buộc tội thu thập thông tin về quân đội NATO.

Cũng trong tuần trước, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo rằng 4 máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất sẽ được gửi tới Ukraine "trong vài ngày tới". Ba Lan và Slovakia đang gửi 13 chiếc máy bay, đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Viện trợ này thậm chí còn nhiều hơn Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã không đáp ứng các yêu cầu như vậy, thay vào đó, Mỹ chọn cung cấp nhiều vũ khí, đạn dược, pháo binh và hệ thống phòng thủ cho Ukraine.

Jan Emeryk Rościszewski, đại sứ Ba Lan tại Pháp, nói với kênh truyền hình LCI của Pháp rằng "không phải NATO, Ba Lan hay Slovakia đang gây leo thang căng thẳng, mà là Nga".

Rościszewski nói: "Ukraine sẽ bảo vệ nền độc lập của mình, hoặc chúng tôi sẽ phải tham gia vào cuộc xung đột này. Bởi vì các giá trị chính của chúng tôi, vốn là nền tảng của nền văn minh và văn hóa của đất nước, sẽ bị đe dọa".

Những lời của ông đã bị đại sứ quán Ba Lan tại Pháp tuyên bố là bị hiểu sai. Đại sứ quán cho biết: "Không có thông báo nào về việc Ba Lan sẽ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, đây chỉ là một cảnh báo về những hậu quả nếu Ukraine thất bại".

Tuy nhiên, ông Midttun lưu ý rằng chiến thắng của Nga trước Ukraine sẽ tương đương với chiến thắng của Nga trước NATO. Midttun viết: "Các nước Đông Âu ủng hộ Ukraine chủ yếu là để bảo vệ đất nước của họ. Họ đang làm hết sức mình để tránh những hậu quả nghiêm trọng khi Kiev thất bại".

Mick Ryan, một thiếu tướng đã nghỉ hưu trong quân đội Úc, nói với tờ Kyiv Post trong tuần này rằng quân đội Ukraine hiện là tốt nhất trên thế giới một phần nhờ vũ khí do các nước NATO cung cấp và kinh nghiệm mà họ đã có được trong 13 tháng qua.

Middtun cho biết thêm, việc Ba Lan tăng cường an ninh và quốc phòng là một yếu tố quan trọng, trích dẫn tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng từ 2,4% lên 4% GDP. Nước này cũng tham vọng xây dựng "đội quân trên bộ lớn nhất châu Âu".

Mikhail Troitskiy, giáo sư tại Đại học Wisconsin-Madison, nói với Newsweek rằng Ba Lan "thực sự cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng" trước khả năng Nga giành chiến thắng ở Ukraine, cùng với việc lực lượng bộ binh Nga tiến sát lãnh thổ Ba Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem