Chuyện lạ ở Hà Nội: Treo quần áo lên cây để bán hàng

Ngọc Huyền Thứ năm, ngày 28/12/2023 09:47 AM (GMT+7)
Lấy vỉa hè làm nơi trưng bày hàng hóa, tận dụng cây cối làm móc treo, hiện tượng "siêu thị di động" này đang xuất hiện ngập tràn trên đường phố Hà Nội.
Bình luận 0

Đi dọc các tuyến phố Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, không khó để tìm mua đủ loại hàng hóa được bày bán ngay bên lề đường. Theo quan sát, các mặt hàng tại các siêu thị mặt đất này đều có thể vận chuyển nhanh chóng. Hầu hết là quần áo, giày dép, mũ nón, dây sạc, tai nghe, thậm chí là hoa quả.

Theo ghi nhận của PV tại đường Nguyễn Thanh Bình, có nhiều quầy hàng bán quần áo, giày, dép được bày bán tràn lan trên vỉa hè. Tận dụng không gian rộng rãi thuộc về người đi bộ, các tiểu thương chỉ cần trải ra vài tấm bạt là đã có thể xếp hàng ra bán. Các gốc cây gần đó cũng bất đắc dĩ trở thành biển hiệu, móc treo hàng của "siêu thị di động" này.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Treo quần áo lên cây để bán hàng - Ảnh 1.

Các mặt hàng áo khoác được treo lên ngọn cây cao nhằm thu hút khách mua hàng.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Treo quần áo lên cây để bán hàng - Ảnh 2.

Thâm chí, áo khoác còn được treo lên tận cành cây.

Gọi đây là "siêu thị di động" bởi nó vốn dĩ nằm trên xe tải. Khi tiểu thương di chuyển đến đoạn có "mặt bằng" đẹp, các loại hàng hóa sẽ được chuyển từ xe xuống vỉa hè, bất chấp việc lấn chiếm phần đường của người đi bộ.

Theo quan sát, có hàng trăm đôi giày xếp kín trên vỉa hè. Với mức giá từ 130.000 - 200.000 đồng/đôi, điểm bán rong này thu hút được nhiều lượt khách trong ngày. Để tiết kiệm không gian, tiểu thương chỉ dùng vỉa hè để bán giày, còn các loại áo khoác, áo phao sẽ được "đặc cách" đến vị trí cao hơn.

Toàn bộ phần rào tôn phía sau đều treo kín mặt hàng áo khoác. Thậm chí, ngước lên trên các cành cây cũng có vài chiếc áo đang "lơ lửng". Nhờ cách này, khách hàng từ xa cũng có thể nhận ra phía trước có điểm bày bán quần áo. Các tấm biển hiệu ghi tên sản phẩm, giá bán với nhiều kích cỡ khác nhau cũng được tận dụng treo luôn trên cây.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Treo quần áo lên cây để bán hàng - Ảnh 4.

Từ vỉa hè, cây xanh, tường quây tôn đều được người bán tận dụng để bày hàng.

Chị Lê Thị Ngần (người dân sống gần khu vực) chia sẻ: "Mấy lần tôi đi qua thấy mấy cái áo cứ phất phơ trên cây. Lại gần mới biết người ta bán quần áo ở đấy. Giá rẻ nên tôi cũng muốn mua nhưng do dự chất lượng đồ nên lại thôi".

Cách đó không xa, một "siêu thị di động" khác trên đường Nguyễn Thanh Bình cũng có cách bán hàng độc lạ. Tại đây, tiểu thương sử dụng một cây gậy dài, một đầu móc vào xe tải, đầu còn lại gác lên bờ rào. Như vậy là một móc treo sản phẩm nhanh chóng được hoàn thành.

Tiểu thương tại điểm bán rong này cho biết: "Thấy chỗ nào rộng đỗ được xe tải thì dừng. Trước tôi bán rong trên xe thôi. Nay vào đông tôi mới bày áo phao ra bán ở đây".

Chuyện lạ ở Hà Nội: Treo quần áo lên cây để bán hàng - Ảnh 5.

Các "siêu thị di động" với đủ loại mặt hàng mọc lên như "nấm".

Vẫn công thức cũ, một tấm biển treo trên cột điện in dòng chữ gọi mời "Xả hàng, áo khoác nam - nữ 100K", thêm một tấm bạt lớn trải xuống vỉa hè là hình thành nên "siêu thị mặt đất".

Tại nhiều tuyến đường khác, tình trạng này không mấy hiếm gặp, từ quần áo, đồ gia dụng đến các thiết bị điện tử không rõ nguồn gốc, chất lượng. Bên cạnh khu bày bán luôn đậu sẵn một xe chở hàng, mục đích nhanh chóng di chuyển sang địa điểm khác nếu lực lượng chức năng ập tới.

Trong khi lực lượng chức năng ở tất cả các quận, huyện tại Hà Nội ra quân, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì tại khu vực đường Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình và nhiều tuyến phố khác, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng cho mục đích kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương lại diễn ra "bền vững".

Chuyện lạ ở Hà Nội: Treo quần áo lên cây để bán hàng - Ảnh 6.

Việc làm này đã lấn chiếm vỉa hè, làm mất mỹ quan đô thị ở Hà Nội.

Chị Nguyễn Hoài Thanh (Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ: "Hằng ngày, tôi phải đi qua con đường Tố Hữu rồi rẽ vào Khuất Duy Tiến để đi làm. Tuy nhiên, ở chiều đi, có rất nhiều hàng rong bán tai nghe, sạc điện thoại, găng tay, đủ thứ bày bán trên vỉa hè, dưới lòng đường. Nhiều khi đường tắc, họ còn ra mời chào mua hàng rất phiền phức".

Tại Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về "Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ" như sau: Đối với hành vi lấn sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bày, bán hàng hóa; Rửa xe; Đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo… hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông chiếm lòng lề đường có thể phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem