Đề xuất mới về cấp sổ hồng cho người dân tại TP.HCM
Để hỗ trợ người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tin buồn này được phát đi vào chiều ngày 19/7 khiến hàng chục triệu con tim người Việt không khỏi bồi hồi, xúc động. Với Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Túc cũng vậy.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện TW Quân đội 108 tại Hà Nội.
Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Túc cho biết, cả đêm ngày 19/7 ông không thể nào chợp mắt sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Ông Nguyễn Túc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quen nhau đến 51 năm - hơn nửa thế kỷ. Tất cả những kỷ niệm, những ký ức về Tổng Bí thư cứ tuần tự, tuần tự trở về trong tâm trí của vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Lần đầu ông Nguyễn Túc làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là năm 1971. Khi ấy Tổng Bí thư đang là Biên tập viên của Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.
Ông Nguyễn Túc lúc đó là thư ký của đồng chí Hoàng Quốc Việt (1 trong 7 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, 1 trong 4 đồng chí lãnh đạo chỉ đạo cuộc Cách mạng Tháng 8/1945).
Do có công việc nên ông Túc thường xuyên phải làm việc với Tạp chí Cộng sản, đồng thời ông cũng là cộng tác viên của Tạp chí.
"Tính đến nay chúng tôi đã quen nhau đến 51 năm. Hơn nửa thế kỷ qua, không chỉ riêng tôi mà nhiều đồng chí ở thời đó đều thấy rằng, tuy đồng chí Nguyễn Phú Trọng kinh qua nhiều chức vụ, quyền cao, chức trọng, nhưng tình đồng chí, tình đồng đội, tình bạn bè không có thay đổi, vẫn đầm ấm như xưa. Không bao giờ đồng chí nghĩ mình là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội hay người có quyền có chức mà coi nhẹ anh em" – ông Nguyễn Túc nói.
Ông Nguyễn Túc – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hòa.
Không những thế, theo ông Túc, đặc biệt những người bạn cùng học ở trường cấp 2, cấp 3 ở Trường Nguyễn Gia Thiều và Đại học Tổng hợp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều có nhận xét chung "đấy là một con người đáng quý".
Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng, là người con của Thủ đô, phong cách của người Thăng Long đã in đậm vào trong con người Tổng Bí thư nên đồng chí rất dễ gần, thoải mái, cởi mở và tình cảm.
Về sau này, khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở những vị trí lãnh đạo cấp cao, ông Nguyễn Túc ít gặp hơn. Tuy nhiên, theo ông Túc, mỗi lần thấy ông ở hội nghị đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều gặp, có lúc "trách nhẹ": "Sao dạo này bác ít khi đến gặp tôi". Ông Túc thật thà bảo rằng: "Tôi sợ đồng chí nhiều công việc bận quá nên không muốn làm phiền". Ông Túc bảo, do ông hơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 7 tuổi nên Tổng Bí thư thường xưng hô gọi ông Túc là "bác".
Nhớ về những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Túc cho biết, có đợt một đoàn Việt kiều ở nước ngoài về, họ quý, có biếu đồng chí Tổng Bí thư cặp rượu ngoại và nhờ ông chuyển hộ.
Lúc này ông gọi điện cho Thư ký của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày và đề nghị được chuyển rượu lên. Sau khi đồng chí Thư ký xin ý kiến Tổng Bí thư và truyền đạt lại bảo ông Túc uống hộ.
Bởi nếu chuyển rượu đến, các cơ quan kiểm soát phải mở chai rượu ra, thẩm định đủ các thứ thì mất thì giờ của cơ quan nhà nước. Và hơn nữa, Tổng Bí thư không phải người mê rượu "nên nhờ bác uống hộ tôi".
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng diễn ra từ ngày 18 đến 25/4/2006 tại Hà Nội. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)
Một kỷ niệm khác cũng in đậm trong tâm trí ông Nguyễn Túc, đó là lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rỉ tai cảm ơn ông vì ông dám nói thẳng, nói thật.
Theo lời kể của ông Túc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trước đây từng là Tổ trưởng Tổ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X của Đảng, khi đó ông Túc là tổ viên, tư cách đại diện Dân vận MTTQ Việt Nam.
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X dự kiến bỏ chữ "không nhỏ" khi nói tới đội ngũ cán bộ, đảng viên suy thoái. Trong một cuộc họp, có ý kiến muốn đề nghị được bỏ chữ "không nhỏ" trong ngữ cảnh "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên có chức có quyền thoái hóa biến chất... Lúc đó với tư cách là thành viên của Tiểu ban thay mặt cho Dân vận MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Túc có một phát biểu thẳng thắn.
"Theo tôi chưa thể bỏ được chữ 'không nhỏ', vì bây giờ họ "ăn" một cách quyết liệt, ăn tập thể…", – ông Nguyễn Túc nhớ lại.
Sau phát biểu này của ông Túc, cũng có một số ý kiến khác với ông nhưng ông Túc khẳng định, ông đã "nói đúng sự thật".
Theo lời ông Túc, đến buổi chiều cùng ngày, khi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc báo cáo về công tác xây dựng Đảng đã nêu ra một loạt những vi phạm, trong đó có những vi phạm rất mới.
Đặc biệt báo cáo của Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (lúc đó là bà Nguyễn Thị Doan) cũng đề cập, đội ngũ cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị vi phạm kỷ luật "trong nhiệm kỳ vừa qua tăng gấp rưỡi so với các nhiệm kỳ khác".
Thời điểm này, đồng chí Nông Đức Mạnh (khi đó là Tổng Bí thư) nói "thế thì bỏ làm sao được chữ "không nhỏ".
Ông Túc nhớ lại, cũng trong chiều hôm đó, khi ăn cơm xong, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã "rỉ tai" ông và nói: Rất cảm ơn bác. Phải có những người dám nói thẳng, nói thật, nói trung thực và nói xây dựng như bác thì Đảng ta mới nắm chắc được tình hình. "Qua câu chuyện này, tôi thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một người rất mềm mỏng. Tức là có những ý kiến thế này thế khác, nhưng đồng chí lý giải, ủng hộ, hoặc không đồng tình thì cũng ứng xử một cách mềm mỏng, không có đao to búa lớn", ông Túc nhìn nhận.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần về thăm quê ở làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh Hồ Việt Dũng
Theo ông Nguyễn Túc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc của thời kỳ đổi mới. Chúng ta bắt đầu đổi mới từ Đại hội VI, Đại hội VII, đến nay đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm đến 7 khóa trong Trung ương, 6 khóa trong Bộ Chính trị và hầu như đều kinh qua các vị trí chủ chốt.
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn là một giáo sư về xây dựng đảng nổi tiếng. Sách vở cho kiến thức, cuộc sống dày dạn cho đồng chí kinh nghiệm. Trong kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các Ban Chấp hànhTrung ương các khóa trước, đặc biệt từ xuất phát điểm của đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần rất quan trọng cùng Trung ương điều hành đất nước trong tiến trình đổi mới, tiến lên thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
"Đến hôm nay, có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín trong nước và quốc tế như hôm nay, được nhân dân đồng tình ủng hộ thì phải nói rằng có công đóng góp rất lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào kế thừa và phát huy những kinh nghiệm mà chúng ta nêu ra từ Đại hội VI" – ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.
Nói về cuộc đời, lối sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Túc đánh giá, Tổng Bí thư sống rất đúng như một người Cộng sản chân chính: Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, điều này được thể hiện rất rõ.
Ông Túc nhìn nhận, Tổng Bí thư là người rất giản dị, khiêm tốn. Từ nhỏ xuất thân từ gia đình thuần nông nghèo nhưng ham học, ham phấn đấu và sớm được kết nạp sớm khi vừa mới 23 tuổi.
Cùng với đó, theo ông Túc, gia đình đồng chí Tổng Bí thư là một gia đình mẫu mực khi không chỉ Tổng Bí thư mà phu nhân, các con của Tổng Bí thư đều có lối sống giản dị, liêm chính.
Một số huyện, thị ở Thanh Hóa đã đặt tên xã mới sau khi sắp xếp, lấy tên huyện, thị cũ và đánh theo số thứ tự. Việc gọi tên xã mới như vậy khiến nhiều người dân có ý kiến trái chiều. Sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân, một số huyện, thị ở Thanh Hóa đã họp để thảo luận và xây dựng phương án mới theo hướng bỏ việc đặt tên theo số thứ tự.
Để hỗ trợ người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất chuyển thẩm quyền giao đất cho cá nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ hồng) về cấp xã.
Thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã có công văn yêu cầu người dân tạm dừng việc san gạt, vận chuyển đất đá trên địa bàn thành phố từ ngày 29/4 đến ngày 5/5.
Giống lúa mới QB19 do Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Thái Bình nghiên cứu và lựa chọn đã bén duyên trên đồng đất xứ Quảng được nhiều năm. Qua đánh giá cho thấy giống lúa QB19 cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon, có khả năng chống đổ ngã và chống chịu sâu bệnh tốt....
Tuy đã 34 tuổi nhưng trung vệ Dương Thanh Hào vẫn được đánh giá là cầu thủ không thể thay thế nơi trung tâm hàng phòng ngự CLB Thép xanh Nam Định.
Nam nhân viên bán hàng điện tử của Công ty LG ở TP.Huế lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Hà Nội chính thức phê duyệt quy hoạch Khu công nghệ cao sinh học quy mô gần 200ha, hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công nghệ sinh học, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.
Lực lượng Công an ở tỉnh Hưng Yên vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ UBND xã trên mạng xã hội Facebook.
Theo Nghị quyết mới ban hành, tỉnh Hòa Bình sau khi hoàn thành việc sắp xếp sẽ còn 46 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 42 xã và 04 phường.
Tối 28/4, Tỉnh Đoàn Hòa Bình tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Chiến dịch Hòa Bình (phường Dân Chủ, TP Hòa Bình) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Hòa chung không khí tự hào và xúc động của cả nước, người dân Thủ đô Hà Nội đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Từ những con phố rợp cờ hoa đến các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, Hà Nội những ngày này rộn ràng sắc màu của niềm tin, niềm tự hào dân tộc và khát vọng về một tương lai phát triển bền vững.
Phát biểu tại Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 của chi bộ Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh Lai Châu ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (Quảng Bình - Quảng Trị) đã hoàn thành hơn 84% khối lượng công việc và đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm về đích.
HĐND TP.Hà Nội đã thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối cầu Tứ Liên từ (nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa) đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Loại rau này có tính mát, chứa nhiều chất xơ, nguyên tố vi lượng và nhiều loại vitamin. Nó có tác dụng thanh nhiệt, trừ hỏa, giải độc.
Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn) chi hơn 75 tỷ đồng cho an sinh xã hội tại huyện Mang Thít với mục đích được báo cáo “lãnh đạo cấp trên biết” công sức của mình rồi ủng hộ, tạo điều kiện trong việc kinh doanh.
Nam diễn viên Kim Soo Hyun đang đối diện với áp lực lớn khi nhiều công ty quảng cáo đồng loạt đâm đơn kiện, yêu cầu bồi thường với tổng số tiền có thể vượt 10 tỷ won.
TP.Hải Phòng sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm tra theo chế độ định kỳ. Trường hợp cần thiết, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.
TP.HCM đã chào đón đoàn kiều bào Việt Nam tại Thái Lan về thăm nhân Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn kiều bào sẽ tham gia nhiều hoạt động trong thời gian trọng đại này.
Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Nhân (quê Hậu Giang) thức dậy từ lúc mặt trời vừa ló dạng, họ chạy ghe rong ruổi khắp các nhánh sông ở Cà Mau hành nghề thợ rèn, công việc này đem lại thu nhập từ 500 đến 700 nghìn đồng mỗi ngày cho vợ chồng anh.
Công an thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) chốt chặn bắt giữ khi phát hiện 2 nghi phạm liên quan đến vụ giết người chạy xe máy đi trên Quốc lộ N2.
Fanpage chính thức của FIFA mới đây đã bất ngờ đặt tiền đạo Nguyễn Công Phượng với dàn ngôi sao bóng đá lừng danh trên thế giới.
Mức xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường sẽ được tăng mạnh từ năm 2025, bao gồm cả hình phạt tù đối với chủ doanh nghiệp vi phạm. Điều này thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc siết chặt quản lý nhằm bảo vệ môi trường. Vậy, từ năm 2025, doanh nghiệp xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường sẽ phải đối mặt với những hình phạt nào? Luật sư sẽ phân tích chi tiết vấn đề này qua góc nhìn pháp lý.
Với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", Duyên Quỳnh đắt show ở nhiều sự kiện lớn. Cô cũng tự đầu tư làm MV cho ca khúc, khẳng định quyết tâm và lòng yêu nghề.
Chương trình máy bay không người lái mở rộng “Drone Line” là kế hoạch “B” cho Kiev trong trường hợp các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột thất bại, tờ The New York Times của Mỹ trích dẫn các nhà phân tích quân sự được phỏng vấn.
Sáng 29/4, phóng viên Dân Việt ghi nhận sân bay Nội Bài tấp nập khách đến làm thủ tục, chuẩn bị lên máy bay đi du lịch hoặc về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đề nghị tách riêng Phó Chủ tịch phụ trách đất đai, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa – xã hội, Phó Chủ tịch kiêm Chánh văn phòng và Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm hành chính công.
Không chỉ “gói ghém” di sản kiến trúc và những câu chuyện lịch sử, khu Quan Văn - Quốc Tử Giám, khu Quan Võ và Thao trường được Sun Group tâm huyết phỏng dựng tại Sun Mega City.
Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam như “vỡ òa” trong sắc màu, âm thanh và cảm xúc, khi hơn 2.000 nhà đầu tư hào hứng tham gia sự kiện “Nhuộm sắc đa chiều” giới thiệu phân khu thấp tầng và dòng sản phẩm căn hộ cao tầng Park Residence thuộc đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam ngày 26/4. Đã có 83% căn hộ Park Residence chốt giao dịch ngay buổi sáng mở bán.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tinh thần yêu nước đã bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội, biến không gian số thành một "dòng chảy" đỏ thắm, tràn đầy niềm tự hào dân tộc.