CIA nói có khả năng Trung Quốc gửi vũ khí sát thương cho Nga

Phương Đăng (theo CBS) Chủ nhật, ngày 26/02/2023 12:23 PM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CBS News, Giám đốc CIA Bill Burns đã xác nhận rằng có khả năng Trung Quốc gửi viện trợ sát thương cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.
Bình luận 0
CIA xác nhận có khả năng Trung Quốc gửi vũ khí sát thương cho Nga - Ảnh 1.

Giám đốc CIA William Burn trong một sự kiện tại Trung tâm Hội nghị và Khách sạn Georgetown tại Washington, DC vào ngày 2/2. Ảnh Getty

“Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp thiết bị sát thương cho Nga", ông Burns nói trong chương trình “Face the Nation” hôm 25/2.

Tuy nhiên, ông Burns nhấn mạnh rằng Trung Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuyển viện trợ sát thương cho Nga, đồng thời giải thích rõ quyết định công khai thông tin tình báo này của chính quyền Biden.

"Chúng tôi cũng không thấy rằng, quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Và đó là lý do tại sao, tôi nghĩ, Bộ trưởng Blinken và Tổng thống Biden đã nghĩ rằng điều quan trọng là phải cảnh báo rõ những hậu quả của việc đó", ông Burns nói.

Khi được hỏi liệu mục tiêu của chính quyền Biden khi chia sẻ thông tin tình báo của CIA có phải là nhằm ngăn chặn Trung Quốc đưa ra quyết định chuyển viện trợ sát thương hay không, ông Burns trả lời đúng và đồng thời điều này cũng nhằm nhắc nhở Chủ tịch Tập Cận Bình rằng, việc làm đó "sẽ là một vụ đánh cược rất rủi ro và không khôn ngoan".

Vào hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và các quan chức Mỹ khác đã nói rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp "sự hỗ trợ sát thương" cho Nga, nhưng không nói rõ những hệ thống nào có thể được gửi đến Ukraine.

Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ thông tin nước này có ý định cung cấp vũ khí phi sát thương và sát thương cho Nga.

Tuy nhiên, Trung Quốc được cho là đã hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế Nga, khi một lượng lớn mua dầu và khí đốt của Nga. Trung Quốc cũng đã cung cấp thiết bị cho những công ty quốc phòng Nga bị phương Tây trừng phạt, theo dữ liệu hải quan Nga.

Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 25/2, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố ông có kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tin rằng cuộc gặp này sẽ có lợi cho cả hai nước cũng như an ninh thế giới.

Trước đó, ngày 24/2, ông Zelensky đã hoan nghênh một số đề xuất trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc về việc chấm dứt xung đột với Nga, song cho rằng chỉ quốc gia đang trong cuộc xung đột mới nên đứng ra đề xuất kế hoạch hòa bình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem