CLB Ngân hàng Công thương "mất" 23 VĐV trong 2 năm: Tiếp theo là HLV Kim Huệ?

NH Thứ ba, ngày 04/01/2022 21:10 PM (GMT+7)
Nếu chuyền hai Nguyễn Thu Hoài quyết tâm ra đi, CLB Ngân hàng Công thương của HLV Kim Huệ sẽ mất nguyên cả đội hình chính - dự bị tuyến 1 từng giúp họ trở thành một thế lực hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Cùng đó, họ còn mất 15 cầu thủ trẻ tài năng khác.
Bình luận 0

Trong giai đoạn đỉnh cao của mình, với cột mốc là danh hiệu vô địch quốc gia mùa 2016, đội bóng ngành ngân hàng đã gây dựng được một hệ thống đào tạo tập huấn 3 tuyến gồm 35-40 cầu thủ chất lượng cao đáng mơ ước. Họ liên tục sản ra được nhiều tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ trẻ quốc gia hàng đầu, có thời điểm ngang ngửa hoàn toàn với “lò” số 1 Thông tin.

Thế nhưng vì nhiều lý do, trong đó lớn nhất là chính sách đầu tư và cách thức quản lý nên mấy năm gần đây, CLB Ngân hàng Công thương đã liên tục mất quân, theo cách cứ hết thời hạn hợp đồng là VĐV chủ động ra đi. Tình trạng “chảy máu” nhân lực của CLB Ngân hàng Công thương khởi đầu từ trường hợp đình đám của chủ công Đinh Thị Thúy về đầu quân cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Nó lên tới đỉnh điểm trước vòng 2 giải VĐQG 2020 khi có tới 8 cầu thủ sinh năm 2002 đồng loại xin nghỉ.

CLB Ngân hàng Công thương "mất" 23 VĐV trong 2 năm: Tiếp theo là HLV Kim Huệ? - Ảnh 1.

Ngân hàng Công thương (áo đỏ) đang rơi vào tình cảnh "chảy máu nhân tài". Ảnh: Thu Thảo.

Đội đã thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng lực lượng ngay trước thềm vòng 1 giải năm nay khi HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng ba trụ cột Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân, Như Quỳnh rời đội để về Than Quảng Ninh. Chẳng hiểu tình thế của đội còn thảm tới mức nào nếu như HLV Kim Huệ cùng ba học trò khác Nguyễn Thu Hoài, Ninh Anh, Phương Anh cũng chuyển về Vĩnh Phúc thành công. Cuối cùng, HLV Kim Huệ cùng ba học trò đã ở lại để cùng đội vượt qua mùa 2021 đầy gian khó, cán đích ở vị trí cuối trong 9 đội.

Ngay sau khi mùa giải không có đội xuống hạng kết thúc, phụ công Lê Thanh Thúy đã chính thức tuyên bố giã từ đội bóng và giờ đến lượt chuyền hai Nguyễn Thu Hoài cũng đi tìm cơ hội mới cho mình. Đây chính là hai cầu thủ trụ cột còn sót lại, đã “gồng gánh” cả đội trong cảnh lực bất tòng tâm suốt cả mùa 2021. 

Như vậy, nếu Nguyễn Thu Hoài ra đi, chỉ trong 2 năm, “đại tỷ” Ngân hàng Công thương ngày nào đã mất nguyên cả đội hình chính - dự bị tuyến 1, cùng 15 cầu thủ trẻ tuyến dưới. Điều đáng nói, quân Ngân hàng Công thương lại đang đóng vai chính, góp công chủ lực cho bước tiến của nhiều đội khác, rõ nhất như Hóa Chất Đức Giang và Than Quảng Ninh. Trận bán kết mới đây của 2 đội này tại giải VĐQG có tới 5 “người cũ” Ngân hàng Công thương thi đấu chính.

CLB Ngân hàng Công thương "mất" 23 VĐV trong 2 năm: Tiếp theo là HLV Kim Huệ? - Ảnh 2.

Lê Thanh Thuý nói lời chia tay Ngân hàng Công thương ngay sau vòng 2. Ảnh: Thu Thảo.

Rõ ràng đội bóng từng vô địch mùa 2016 và đến 2019 vẫn giành ngôi Á quân quốc gia Ngân hàng Công thương phải đối mặt thảm cảnh thực sự về lực lượng. Coi như họ đã “mất trắng” và phải làm lại từ đầu. Với nhân sự vừa thiếu vừa yếu hiện có, đội bóng của HLV trưởng Kim Huệ chắc chắn đã tụt hẳn xuống nhóm cuối của giải VĐQG, trong khi mùa tới sẽ có ít nhất 2 đội phải xuống hạng.

CLB Ngân hàng Công thương "tan đàn, xẻ nghé", không loại trừ khả năng HLV Kim Huệ cũng sẽ tìm đường rời đi. Chẳng ai có đủ động lực và quyết tâm để ở lại một đội bóng mà những gương mặt cứ lần lượt ra đi, trong khi lãnh đạo CLB thì ghẻ lạnh, mất dần sự quan tâm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem