CLIP: Cây trồng biến đổi gen không gây hại cho người, vật nuôi

Việt Tùng Thứ hai, ngày 01/12/2014 20:25 PM (GMT+7)
GS.NGND Nguyễn Lân Dũng- Chủ tịch Hội Các ngành Sinh học Việt Nam đã khẳng định như vậy tại Tọa đàm trực tuyến “Nông dân trước thềm ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam”. Cũng theo GS.NGND Dũng, việc đưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất từ 1996 đến 2012 đã làm lợi cho Trung Quốc khoảng 15 tỷ USD… 
Bình luận 0

Tại buổi Tọa đàm trực tuyến, “Nông dân trước thềm ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam”, nhiều bạn đọc đã đặt những câu hỏi xung quanh việc vì sao Việt Nam phải đưa cây ngô biến đổi gen vào để trồng, trồng ngô biến đổi gen có ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và đặc biệt là con người không? Nếu muốn mua thì mua ở đâu, đã được bán trên thị trường hay chưa…

Với những câu hỏi trên đã được GS.NGND Nguyễn Lân Dũng và PGS.TS. Phạm Văn Toản trả lời một cách thấu đáo. Dưới đây là một số câu hỏi được các GS trả lời.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem