Cô gái nông thôn làm bồi bàn, rửa bát thuê trở thành người tình trong mộng của phái nam

Thứ bảy, ngày 11/02/2023 16:10 PM (GMT+7)
Xuất thân từ vùng quê nghèo, Lý Hồng từng bỏ học, đi làm thêm và nỗ lực vượt bậc để trở thành một trong những MC nổi tiếng đài CCTV. Nhiều cư dân mạng coi Lý Hồng là hình mẫu của việc "lấy tri thức thay đổi vận mệnh", gọi cô là "người truyền cảm hứng" hay "người dẫn chương trình có vẻ đẹp khí chất nhất CCTV".
Bình luận 0

Có ngoại hình sáng, gương mặt sắc nét, ăn hình, toát lên khí chất lịch thiệp, ai cũng nghĩ rằng Lý Hồng xuất thân từ gia đình có điều kiện. Sự thực, cô vốn là cô gái nông thôn chân chất, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Trước khi nổi tiếng, cô thử sức với không biết bao nhiêu công việc, từ bồi bàn, bán hàng, phát tờ rơi, rửa bát theo giờ...

Bằng nỗ lực phi thường, Lý Hồng vươn lên hoàn cảnh và trở thành niềm mơ ước của nhiều phụ nữ. Con đường để cô trở thành phát thanh viên hàng đầu đất nước tỷ dân là cả hành trình dài.

Cô gái nông thôn làm bồi bàn, rửa bát thuê trở thành người tình trong mộng của phái nam - Ảnh 2.

Lý Hồng là một trong những phát thanh viên hàng đầu của CCTV.


14 tuổi bỏ học đi rửa bát thuê, bồi bàn

Cha của Lý Hồng là công nhân, mẹ ở nhà nội trợ, dưới cô còn một em trai. Vì mẹ sức khỏe yếu, quanh năm chạy chữa thuốc men nên chỉ có thể làm công việc nhà đơn giản. Gánh nặng nuôi cả gia đình dồn lên vai người cha.

Gia đình Lý Hồng sống tiết kiệm, đạm bạc, họ chỉ được ăn thịt một lần trong thời gian dài, quần áo của hai chị em phải chắp vá, chịu nhiều thiệt thòi. Dù vậy, hàng tháng gia đình vẫn không dành dụm được bao nhiêu. Khó khăn là vậy, cha Lý Hồng vẫn cố gắng chắt chiu từ số tiền sinh hoạt ít ỏi làm học phí cho các con tìm con chữ.

Năm Lý Hồng 14 tuổi, cha cô mất việc. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình đột ngột bị cắt đứt khiến ai nấy đều hoảng loạn tinh thần. "Cả đêm bố tôi trằn trọc không ngủ, mẹ buồn bã, thậm chí bà còn muốn dừng thuốc và dùng tất cả số tiền dành dụm được để trang trải cuộc sống", cô kể.

Cô gái nông thôn làm bồi bàn, rửa bát thuê trở thành người tình trong mộng của phái nam - Ảnh 4.

Năm 14 tuổi, Lý Hồng từng bỏ học đi rửa bát thuê, bồi bàn...

Cuộc sống quá khó khăn, Lý Hồng và em trai phải nghỉ học. Ở độ tuổi các bạn cùng trang lứa chỉ lo ăn học, chị em cô vội vã khăn gói theo cha lên thành phố tìm việc nuôi thân. Suốt những năm tháng đó, cô làm không biết bao nhiêu việc từ phục vụ bàn, phát tờ rơi đến rửa bát... Có thời điểm, cô phải làm cùng lúc hai công việc, 16 tiếng đều đặn mỗi ngày không ngơi nghỉ khiến cô luôn cảm thấy kiệt sức. Mệt mỏi là vậy nhưng Lý Hồng kiếm được nhiều tiền hơn mỗi tháng. Cô gửi một nửa số tiền cho gia đình, sau khi trừ chi phí cá nhân, cô dành chút vốn để tiết kiệm.

Khi trong tay có đủ số tiền, Lý Hồng hạ quyết tâm quay trở lại trường học, sử dụng kiến thức để thay đổi vận mệnh của bản thân.

18 tuổi bị ép cưới, suýt uống thuốc sâu

Năm 18 tuổi, Lý Hồng tiết kiệm được khoản tiền tương đối, cô dự định sớm nghỉ việc, quay lại trường học. Không ngờ kế hoạch chưa kịp thay đổi, cha mẹ Lý Hồng thông báo họ đã sắp đặt hôn sự cho cô ở quê. Họ đã nhận sính lễ và chờ con gái về chọn ngày lành tháng tốt.

Biết tin, Lý Hồng cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô làm mọi thứ với hy vọng có thể tiếp tục con đường học vấn thoát khỏi việc kết hôn sớm, nếu nghe theo cha mẹ, mọi nỗ lực của cô sẽ trở nên vô ích. Cô phản đối việc sắp đặt hôn sự nhưng cha mẹ bác bỏ. Họ cho rằng con gái đến tuổi phải gả chồng, học nhiều không cần thiết. Lập gia đình càng sớm, cô càng sớm ổn định cuộc sống, nếu quá tuổi chưa lập gia đình sẽ bị dân làng chê cười.

Lý Hồng thuyết phục như thế nào, cha mẹ cô cũng không lay chuyển. Thấy hôn lễ không còn thời gian để trì hoãn, Lý Hồng không còn cách nào khác dọa uống thuốc sâu khiến mọi người hoảng sợ. Thấy thái độ kiên quyết của con gái, cuối cùng cha mẹ cô phải mềm lòng. Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Lý Hồng đến nhà trai để trả lại sính lễ và gửi lời xin lỗi.

img
img

Lý Hồng trải qua tuổi trẻ đầy thử thách, chông gai. Ảnh: Sina, Weibo.

Bằng cách này, Lý Hồng trở lại trường học như mong muốn. Ở trường, cô chạy đua với thời gian, nỗ lực học tập gấp trăm lần, bù đắp lại những kiến thức năm xưa. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có ý tưởng duy nhất: Vào đại học.

Sau những nỗ lực không ngừng, Lý Hồng cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn. Nhận thành tích tốt, cô đã ôm chặt lấy mẹ mình và òa khóc vì sung sướng.

Cô gái nông thôn trở thành người dẫn chương trình của CCTV

Sau khi vào đại học, cuộc đời Lý Hồng mở ra cánh cửa đến thế giới mới, cô gặp gỡ, học tập ở nhiều người xuất sắc, tiếp xúc với những môi trường sống khác nhau.

Đồng thời, cô nhìn ra khoảng cách giữa mình và các bạn cùng lớp. Cô hiểu rằng chỉ có nỗ lực không ngừng, cô mới có thể khai phá những hạn chế do môi trường mang lại và trở thành phiên bản tốt hơn.

Ở môi trường đại học, cô tham gia nhiều hoạt động về truyền hình, MC. Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Đại học Cát Lâm, cô tham gia lớp đào tạo chuyên nghiệp và được nhận vào đài truyền hình cấp quận dẫn chương trình Tin tức buổi tối.

img
img

Lý Hồng được mệnh danh là "người dẫn chương trình có vẻ đẹp khí chất nhất CCTV".

Vài năm sau, cô dần trở nên nổi tiếng trong giới dẫn chương trình địa phương, dưới sự giới thiệu của lãnh đạo, cô gia nhập Đài truyền hình tỉnh Cát Lâm với tư cách là người dẫn trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng.

Đều đặn mỗi ngày, Lý Hồng dậy lúc 3h để chuẩn bị các khâu lên sóng. Trước khi chương trình bắt đầu, cô dành thời gian đọc kịch bản và xác nhận chi tiết công việc với các đồng nghiệp ở hậu trường. So với các đơn vị cũ, công việc ở đây đòi hỏi sự chuyên sâu hơn và tốc độ nhanh nhạy hơn, Lý Hồng thích nghi tốt với môi trường làm việc mới.

Sau 3 năm chăm chỉ làm việc, cô được CCTV chiêu mộ và bắt đầu làm người dẫn chương trình thời sự trên CCTV4 - một trong sáu kênh Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Để hoàn thành tốt vai trò, cô bồi dưỡng kiến thức bằng việc đọc rất nhiều sách ở nhiều lĩnh vực. Trước mỗi vấn đề, nhân vật, cô tìm hiểu tường tận để giao tiếp thoải mái với khách mời.

Danh tiếng của MC Lý Hồng ngày càng lan rộng, cô được khen ngợi xinh đẹp, tỏa sáng từ ngoại hình tới tri thức, nhiều người so sánh cô có nét giống minh tinh Phạm Băng Băng và được mệnh danh là người đại diện ngoại hình cho CCTV, đồng thời trở thành "người tình trong mộng" của phái nam.

img
img

MC Lý Hồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng. 

Thế hệ mới xuất hiện song sức hút của Lý Hồng không hề thuyên giảm. Ngoại trừ công việc, cô ít xuất hiện trước ống kính. Là người đẹp nổi tiếng của CCTV, đời tư của Lý Hồng thu hút khá nhiều sự chú ý, nhưng cô lại quá kín tiếng và chưa bao giờ công khai đời tư.

Có nhiều suy đoán ác ý từ cư dân mạng về đời sống tình cảm của Lý Hồng, song cô chưa bao giờ thanh minh hay phủ nhận điều gì. Theo Sohu, chồng cô là giảng viên đại học, hai vợ chồng sống cuộc sống bình dị và hạnh phúc.

Theo Hà Trang (Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem