Thứ trưởng Hoàng Trung: Có tỉnh một năm chỉ kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống 1-2 lần

Quang Sung Thứ năm, ngày 06/07/2023 14:17 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung nhận định, công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây trồng còn rất hạn chế, có những tỉnh mỗi năm chỉ 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống.
Bình luận 0

Sáng 7/6, tại TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía Nam. 

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung, hiện nay tình trạng sử dụng giống giả, giống kém chất lượng đang gây ảnh hưởng đến năng suất và giá trị hàng hóa. Đây là một trong những vấn đề gây nhức nhối đối với ngành nông nghiệp cả nước.

Khu vực phía Nam là khu vực trọng điểm về cây ăn trái, chiếm 62% diện tích cây ăn trái cả nước. Tuy nhiên, hiện nay công tác sản xuất giống tại đây còn một số bất cập.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Có tỉnh một năm chỉ có 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống - Ảnh 1.

Hội nghị quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía Nam. Ảnh: Quang Sung

“Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp lâu năm, khi sử dụng giống giả, giống kém chất lượng, gây ra những thiệt hại cho người dân rất lớn”, ông Trung nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trung, nhu cầu cây giống của cả nước mỗi năm từ 250-300 triệu cây. Nhưng năng lực của cả nước sản xuất theo đúng bài bản, theo đúng quy định còn rất hạn chế. Do nhu cầu lớn nhưng năng lực sản xuất chưa đáp ứng đủ, dẫn đến có nhiều cây giống kém chất lượng.

Tình trạng cây giống chưa đảm bảo chất lượng; giống chưa được lưu hành vẫn được sản xuất, lưu thông và sử dụng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Có tỉnh một năm chỉ có 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung nhận định công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây trồng còn rất hạn chế. Ảnh: Quang Sung.

Về công tác thanh kiểm tra, ông Trung cho biết: “Công tác thanh tra, kiểm tra của chúng ta rất hạn chế. Tôi xem xét báo cáo của các tỉnh, sự chủ động vấn đề thanh tra, kiểm tra ở các tỉnh hầu như là rất là ít. Có những tỉnh một năm chỉ có 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh Bến Tre có diện tích sản xuất giống cây ăn quả trên 1.500ha, đây là địa phương có diện tích sản xuất lớn nhất cả nước.

Tính đến nay, tổng số hộ sản xuất, kinh doanh cây giống toàn tỉnh Bến Tre đạt hơn 8.000 nông hộ. Trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Châu Thành.

Tổng sản phẩm cây giống cung cấp cho thị trường hàng năm trên 20 triệu sản phẩm các loại; các giống cây trồng lưu thông trên thị trường luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt chất lượng, có nhãn hiệu theo quy định.

"Việc có quá nhiều cơ sở kinh doanh nhưng số lượng cơ sở chưa tuân thủ sự quản lý của cơ quan chuyên ngành, hoạt động tự do, trôi nổi nên chất lượng sản phẩm thiếu đồng bộ. 

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gây hệ lụy cho ngành nông nghiệp, ảnh hưởng xấu đến thương hiệu, giá trị truyền thống của ngành hàng; thiệt hại kinh tế không nhỏ cho nhiều nhà vườn trong thời gian qua”, ông Cảnh nhận định.

Đồng tình với ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiều đại biểu tham dự hội nghị cho biết công tác quản lý giống cây trồng còn nhiều bất cập. Trong đó, tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và số lượng các cơ sở sản xuất giống còn hạn chế.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Có tỉnh một năm chỉ có 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Sung

Ông Trần Văn Phương - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước, cho biết hiện nay cây ăn trái đang được tỉnh Bình Phước quan tâm, đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở sản xuất giống cây ăn trái bài bản. Việc chủ động đưa các loại giống cây ăn trái có hiệu quả và triển khai trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung nhấn mạnh cần hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về giống cây ăn quả. Trước mắt ưu tiên đối với các cây trồng chính, cây ăn quả chủ yếu có quy mô sản xuất hàng hóa.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Có tỉnh một năm chỉ có 1-2 lần đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống - Ảnh 6.

Công tác quản lý giống cây ăn quả đang gặp nhiều khó khăn, nhiều giống trôi nổi xuất hiện trên thị trường. Ảnh: Quang Sung

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, buôn bán giống cây ăn quả. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác bình tuyển, thẩm định, hỗ trợ duy trì cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; tăng cường liên kết giữa các đơn vị, cá nhân được công nhận cây đầu dòng.

Thực hiện công khai những đơn vị, cơ sở vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng trên từng địa bàn. Kịp thời cung cấp thông tin, khuyến cáo người dân sử dụng giống những đơn vị, cơ sở sản xuất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem