Công bố thành lập TP.Thủ Đức - sự kiện lịch sử đánh dấu mốc phát triển mới của TP.HCM

Quang Phương Thứ năm, ngày 31/12/2020 11:42 AM (GMT+7)
Sáng nay (31/12), TP.HCM đã tổ chức lễ công bố thành lập thành phố (TP) Thủ Đức trực thuộc TP.HCM. Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã đến dự và phát biểu: Việc ra đời TP.Thủ Đức là một cột mốc lịch sử.
Bình luận 0

Sáng nay (31/12), Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP.HCM đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết 1111) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM. Đây là lần đầu tiên TP.HCM được thành lập "thành phố trong thành phố" trực thuộc Trung ương.

Buổi lễ có sự tham dự của  ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM. 

TP.Thủ Đức trực thuộc TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Uông Chu Lưu (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức cho lãnh đạo TP.HCM - Ảnh: Quang Phương chụp qua màn hình.

Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở UBND Quận 2, hai điểm cầu trực tiếp tại Quận Thủ Đức và Quận 9 với khoảng hơn 1.000 người tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đánh giá:  TP.HCM là đô thị đặc biệt đông dân nhất cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, y tế, giáo dục đào tạo, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực phát triển kinh tế và tạo sức hút và sức lan tỏa lớn đối với các vùng kinh tế khác. Trong suốt quá trình phát triển với truyền thống năng động sáng tạo, TP.HCM luôn là nơi có nhiều sáng kiến, đóng gióp nhiều ý tưởng mới, cách làm hay. 

Ông Uông Chu Lưu nói:  "Sự ra đời của TP.Thủ Đức là sự kiện đặc biệt quan trọng, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đánh dấu mốc phát triển mới của TP.HCM trên con đường đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là lần đầu tiên mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc trung ương được hiện thực hóa trong cuộc sống...". 

Thay mặt Quốc hội, ông Uông Chu Lưu đề nghị TP.HCM thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung TP.Thủ Đức bảo đảm sự thống nhất đồng bộ với quy hoạch TP.HCM, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo, tương tác cao… TP.Thủ Đức sẽ là nơi chuyển giao công nghệ mới và sản phẩm công nghệ 4.0

Chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành những quy định mới về cơ chế chính sách đặc thù để phát huy tính sáng tạo, phát huy tiềm năng, sức mạnh, tính tự chủ và vai trò chủ động sáng tạo của chính quyền thành phố… 

Ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết nối hạ tầng hiện đại, thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển TP.Thủ Đức... gắn phát triển với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội… 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc... 

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền TP.Thủ Đức, đổi mới phương thức hoạt động, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử có lộ trình và giải pháp cụ thể, giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ dôi dư… 

TP.Thủ Đức trực thuộc TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: Quang Phương chụp qua màn hình.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, phát biểu: Chúng ta đang chứng kiến thời khắc lịch sử đó là công bố sự ra đời của TP.Thủ Đức. Đây là sự kiện quan trọng đối với TP.HCM, là mô hình thành phố trong thành phố, nhằm giúp phía đông TP.HCM sớm trở thành hạt nhân, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế TP.HCM, góp phần thúc đẩy thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: "TP.Thủ Đức sẽ là không gian đô thị hiện đại, sáng tạo thống nhất kết nối các thành phần tất yếu của một đô thị, có tính tương tác cao, có nguồn động lực tài chính trong nước và quốc tế đủ sức đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ sáng tạo khởi nghiệp. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ chỉ đạo thành lập 2 ban chỉ đạo: Một ban chỉ đạo sẽ thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM. Một Ban chỉ đạo khác tiếp tục khắc phục những tồn tại trên địa bàn quận 2, quận 9, Thủ Đức. Hai ban chỉ đạo này sẽ tham mưu cho thường vụ TP.HCM những công việc trước mắt cũng như lâu dài theo mốc thời gian định sẵn...".  

TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP.Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem