Công ty TNHH Môi trường – Đô thị TP.HCM: Công nhân “căng” mình nơi tuyến đầu chống dịch

Chấn Đức Thứ hai, ngày 28/06/2021 09:30 AM (GMT+7)
Với nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gần 2.000 công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường – Đô thị TP.HCM (Citenco), vẫn từng ngày "căng" mình nơi tuyến đầu chống dịch.
Bình luận 0

Xông vào "điểm nóng" xử lý rác

Mới nhất, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh và tạo môi trường sạch, đẹp, thông thoáng cho người dân tại khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM an tâm khi thực hiện cách ly. Sáng 25/6, gần 50 cán bộ, công nhân Chi nhánh Dịch vụ môi trường, nhân viên phòng công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng, thuộc Citenco đã tổng vệ sinh thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải phát sinh, tồn đọng lâu ngày tại khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đi xử lý.

Công ty TNHH Môi trường – Đô thị TP.HCM: Công nhân “căng” mình nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Công nhân Citenco ra quân dọn rác tại khu cách ly dịch Covid-19. Ảnh: T.Thương

Từ 6 giờ sáng, tập thể công nhân của Công ty đã tập trung tại khu cách ly tập ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM và công trường Đông Thạnh. Mọi người được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng chống dịch, tiến hành phun dung dịch khử khuẩn, khử mùi trên từng đống rác; trước khi tiến hành tổng vệ sinh, thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng rác lưu cửu lâu ngày tại ký túc xá Đại học Quốc Gia TP.HCM về Nhà máy xử lý rác Đông Thạnh.

Mặc dù nhận biết công việc này rất đặc biệt, rất nguy nguy hiểm; nhưng với quyết tâm mang lại môi trường sạch, đẹp, thông thoáng cho người dân an tâm cách ly.

Công ty TNHH Môi trường – Đô thị TP.HCM: Công nhân “căng” mình nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Thực hiện thu dọn, phun khử rác ở khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: T.Thương

Đến 22h30, hơn 50 tấn rác thải đã được các công nhân Công ty thu gom, vận chuyển và đưa về nhà máy xử lý. Để thu gom, vận chuyển hết lượng rác có nguy cơ lây nhiễm về nhà máy xử lý an toàn Công ty phải huy động hơn 12 phương tiện chuyên dụng và áp dụng nghiêm ngặt quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, chiến sĩ tham gia.

Anh Dương Huỳnh Đức, nhân viên tại hội sở chính của Citenco cho biết: "Khi nhận nhiệm vụ tôi rất lo lắng . Vì đây là khu cách ly tập trung lớn của TP, việc vào đây đã nguy hiểm rồi, nói chi mình phải thu gom từng túi rác, bao rác để cho vào thùng, rồi đưa lên xe. Nhưng khi nghĩ đến tâm trạng của bà con đang cách ly tại đây, nếu để môi trường ô nhiễm thế này thì ảnh hưởng tâm lý khi cách ly và có nguy cơ lây lang mầm bệnh; nên tôi quyết tâm tham gia nhiệm vụ rất đặc biệt này".

Gần 2.000 công nhân được tiêm vaccine

Đây là sự quan tâm hết sức cần thiết từ lãnh đạo đến cơ quan ban, ngành TP.HCM đối với hàng ngàn công nhân ngành vệ sinh môi trường TP.HCM. Gần 2.000 cán bộ, người lao động thuộc Citenco đã được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 trong ngày 24/6 vừa qua.

Họ thật sự là "những chiến binh thầm lặng", những người đang thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các bệnh viện, bệnh viện dã chiến. khu cách ly, cách ly tập trung, bệnh viện điều trị bệnh nhân SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.HCM và công nhân thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Công ty TNHH Môi trường – Đô thị TP.HCM: Công nhân “căng” mình nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Rác được thu gom tại một khu cách ly dịch Covid-19. Ảnh: T.Thương

Việc được tiêm phòng vaccine Covid-19 giúp hàng ngàn công nhân vệ sinh môi trường, những người đã không ngại vất vả, luôn phải đối mặt với những hiểm nguy tự tin hơn trong thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần chung tay cùng TP ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid– 19.

Công nhân Ngô Văn Mỹ cho biết, anh rất mừng khi công ty thông báo anh em công nhân được tiêm vắc xin. "Mình làm công việc này tiếp xúc nhiều người, thu gom rác thải người ta bỏ ra cũng không biết được bên trong có mầm bệnh hay không. Giờ được tiêm phòng rồi tui cũng an tâm hơn khi đi làm" - ông Mỹ nói.

Công ty TNHH Môi trường – Đô thị TP.HCM: Công nhân “căng” mình nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

Rác tồn được đưa về nhà máy xử lý triệt để, dập tắt nguồn lây lan dịch bệnh. Ảnh: T.Thương

Còn anh Nguyễn Minh Tâm, thuộc Xí nghiệp môi trường Chợ Lớn - chia sẻ: "Mình làm công nhân môi trường mà lãnh đạo TP quan tâm sâu sát vậy anh em rất cảm động. Anh em đi làm trong môi trường nhiều nguy hiểm được quan tâm, lo lắng cũng thấy được an ủi nhiều".

Theo ông Cao Văn Tuấn – Trưởng phòng công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng, thuộc Citenco – cho hay: Trong đợt tiêm phòng này, công ty được 2.000 suất tiêm. Trong đó công ty dành 1.500 suất cho công nhân trực tiếp thu dọn, xử lý rác thải khu vực cách ly, phong tỏa, điều trị Covid -19. Số còn lại là cho các công nhân trong các khâu khác và cán bộ nhân viên công ty.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem