Hôm qua (24.4), Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4.2014. Theo đó, CPI tháng 4 tăng nhẹ 0,08% so với tháng 3 và tăng 0,88% so với cuối năm 2013.
Đóng góp nhiều nhất vào mức tăng CPI tháng 4 là 2 nhóm hàng hóa: Giao thông (tăng 0,33%); may mặc, mũ nón, giày dép (tăng 0,26%). Trong tháng 4, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,15% trong đó riêng lương thực giảm 0,26% so với tháng 3.
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức giảm mạnh nhất, giảm 0,56% so với tháng trước và giảm 0,93% so với tháng 12.2013. Mức tăng CPI của tháng 4 được ghi nhận là mức tăng thấp nhất sau 4 tháng trong vòng 13 năm.
Trước đó, cả Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Bộ Tài chính đều khẳng định CPI tháng 4 tiếp tục giảm. Bộ Tài chính nhận định sức mua trong dân cư chưa được cải thiện trong khi giá các mặt hàng nông sản giữ giá ổn định hoặc giảm có thể khiến CPI tháng 4 tiếp tục giảm so tháng trước nhưng với mức độ ít hơn.
Thực tế, tháng 4, nhiều mặt hàng tăng giá như xăng, sữa, thực phẩm khi dịch cúm bùng phát... đã khiến giá cả tháng này khó giảm như tháng 3 vừa qua. “Điều này cũng cho thấy, lạm phát giảm tốc là điều rất mong manh, chỉ một tác động tăng giá hàng hóa là nó bị phá vỡ"-chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.