Cuộc phản công của Ukraine bị bãi mìn khổng lồ chặn lại nhưng Kiev vẫn còn nhiều át chủ bài để đấu với Nga

Minh Nhật (theo CNN) Thứ năm, ngày 22/06/2023 20:01 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng, cuộc phản công của Ukraine đang bị chậm lại vì vấp phải những bãi mìn rộng tới 200.000 km2 của Nga, theo The Drive.
Bình luận 0
Cuộc phản công của Ukraine bị bãi mìn khổng lồ chặn lại nhưng Kiev vẫn còn nhiều át chủ bài để đấu với Nga  - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn đạn vào các vị trí của Nga bên ngoài Bakhmut vào ngày 19/6/2023. Ảnh CNN

Ông Zelensky hôm 21/6 thừa nhận, mặc dù Ukraine đã giải phóng 8 ngôi làng, nhưng cuộc phản công sẽ không diễn ra dễ dàng vì 200.000 km2 lãnh thổ Ukraine đã bị cài mìn.

Tuy nhiên, ông Zelensky thề rằng, Ukraine sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi các lực lượng Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

"Cho dù chúng tôi tiến xa đến đâu trong cuộc phản công của mình, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý với một cuộc xung đột bị đóng băng bởi vì đó là một sự phát triển không có triển vọng đối với Ukraine", ông Zelensky nói với BBC.

CNN dẫn lời các nhà phân tích cho biết, mặc dù cuộc phản công của Ukraine diễn ra khó khăn và chậm chạp nhưng Kiev vẫn còn nhiều quân át chủ bài để đấu với Nga.

Hiện tại, Ukraine dường như đang để ngỏ các lựa chọn của mình. Ưu tiên là tiến triển dọc theo mặt trận phía nam mở rộng - nơi có hành lang đất liền nối giữa Crimea, Donbass và lục địa Nga. Hầu hết các nhà quan sát đều đồng ý rằng mục tiêu duy nhất của cuộc phản công này là phá vỡ cây cầu trên đất liền đó.

Một bán đảo Crimea bị cô lập khỏi Donbass khó tiếp tế và bảo vệ hơn rất nhiều. Và điều đó sẽ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đứng trước một lựa chọn khó khăn: Một là duy trì tài sản quân sự ở Crimea và chấp nhận thiệt hại lớn cũng như tình trạng bế tắc lâu dài, hai là giảm tổn thất và rút lực lượng khỏi bán đảo.

Rất ít nhà phân tích cho rằng, ông Putin sẽ lựa chọn điều thứ 2, và vì vậy lực lượng Nga có thể phải đối mặt với một cuộc bao vây ở Crimea kéo dài trong những tháng mùa đông, khi Kiev đẩy lùi Moscow về các ranh giới như năm 2014-2015, hoặc tệ hơn. Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ phải đón nhận thất bại mang tính biểu tượng khi chiến tranh với những tổn thất nặng nề trong suốt hơn 1 năm qua kết túc mà Moscow không đạt được lợi ích chiến lược nào. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào Ukraine đẩy lùi được lực lượng Nga để giành chiến thắng trong cuộc phản công?

Ukraine đã công khai những bước tiến của họ xung quanh khu định cư Velyka Novosilka, ở Donetsk. Tại đây, việc chiếm giữ làng Blahodatne gần đây đã giúp Lữ đoàn 68 tiến gần Volnovakha do Nga kiểm soát và các tuyến đường sắt dẫn đến thành phố Mariupol - thất thủ vào tay Moscow tháng 5 năm ngoái.

Hầu hết các ngôi làng mà Ukraine đã công khai giải phóng đều nằm theo hướng này. Đây là một phần của cuộc tấn công tốn kém và gian khổ vào các phòng tuyến của Nga.

Tiến bộ của Ukraine cũng được ghi nhận xa về phía tây của vùng Zaporizhzhia, gần Orikhiv. Để đạt được bước tiến đó, Ukraine cũng đã phải trả giá rất đắt, với những tổn thất được báo cáo xung quanh Mala Tokmachka, và bây giờ giao tranh dữ dội đang diễn ra gần Pyatykhatky. Một số blogger cho rằng ngôi làng Pyatykhatky đã được giải phóng.

Ông Igor Strelkov, người từng đứng đầu lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng được Nga hậu thuẫn cho biết hôm thứ Ba rằng giao tranh ác liệt đã nổ ra ở Zherebyanki, phía tây Pyatykhatky. Đây là động thái cho thấy các lực lượng Ukraine có thể đang nhắm đến việc cắt đứt thị trấn Kamyanske rộng lớn hơn nằm dọc theo sông Dnipro và được được Nga kiểm soát.


Góc tiến công này – về phía thành phố Melitopol bị chiếm đóng – dường như có nhiều khả năng và có lợi hơn cho Ukraine.


Mặc dù mặt trận này đã được quân Nga phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng nó lại gần thành phố Zaporizhzhia và nguồn tiếp tế của Ukraine hơn, cung cấp một cách tiếp cận hữu ích cho các lực lượng của Kiev vào bán đảo Crimea.


Nhưng để đạt được tiến bộ đáng kể, họ sẽ phải làm sụp đổ ít nhất một phần lực lượng Nga ở đâu đó dọc theo mạng lưới chiến hào phức tạp và kiên cố mà Moscow đã thiết lập dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000km.


Hệ thống phòng thủ này có nhiều lớp. Chiến hào đầu tiên mà Ukraine tấn công sẽ không phải là chiến hào cuối cùng.


Ngoài ra, Ukraine cũng thường xuyên báo cáo lợi ích xung quanh mặt trận Bakhmut - thành phố được cho là không có nhiều ý nghĩa chiến lược đã bị Nga chiếm với cái giá rất đắt vào tháng trước.


Moscow được cho là khó có thể chịu được sự mất mặt khi vận may đảo ngược ở mặt trận này. Cuối cùng, có nhiều báo cáo lặp đi lặp lại về các cuộc đụng độ ở phía bắc Bakhmut, xung quanh Kupyansk và Kreminna - một hướng khả dĩ khác cho lực lượng Ukraine có thể tiến lên nếu được chuẩn bị tốt.


Chỉ huy hàng đầu của Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi được cho là hiện vẫn chưa tung ra phần lớn lực lượng mới được phương Tây huấn luyện và trang bị của Ukraine. Một số ước tính cho thấy, mới chỉ 1/4 các đơn vị mới của Ukraine, được hỗ trợ bởi sự huấn luyện và vũ khí NATO, hiện đang tham chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem