Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp đủ 2,25 triệu USD phải thi hành án

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 09/08/2024 14:37 PM (GMT+7)
Theo nhà chức trách, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, trong đại án Việt Á, ngày 17/5, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với 11 bị cáo có kháng cáo trong vụ án đưa – nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu xảy ra tại Công ty Việt Á và một số bộ, ngành, địa phương.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị xác định nhận hối lộ 2,25 triệu USD của Phan Quốc Việt - Chủ tịch Công ty Việt Á, rồi tạo điều kiện cho Công ty Việt Á thực hiện hành vi vi phạm. Ông Nguyễn Thanh Long bị phạt 18 năm tù, bị cáo này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử thấy có căn cứ nên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Long để cựu Bộ trưởng "yên tâm cải tạo", sớm trở về xã hội, sửa chữa lỗi lầm.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp đủ 2,25 triệu USD- Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã thực hiện xong phần án dân sự, nộp đủ 2,25 triệu USD và tiền án phí. Ảnh: Dân Việt

Theo đó, tòa tuyên ông Nguyễn Thanh Long được giảm từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù. Về dân sự, ông Long phải nộp 2,25 triệu USD (hơn 51 tỷ đồng) sung công quỹ nhà nước.

Với ông Chu Ngọc Anh – cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông bị toà sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Chu Ngọc Anh không kháng cáo. Về dân sự, ông này bị buộc phải nộp trên 4,6 tỷ đồng để sung công quỹ và 200.000 đồng án phí sơ thẩm.

Ở diễn biến mới nhất, thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP.Hà Nội, cả 2 ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh đã nộp đủ số tiền phải thi hành án, họ đã thực hiện xong phần án dân sự.

Về tài sản của 2 bị cáo này bị kê biên, phong toả trong giai đoạn điều tra, truy tố, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đang tiếp tục trao đổi với toà án để giải quyết các vấn đề liên quan.

Về diễn biến vụ án, án phúc thẩm xác định, Phan Quốc Việt đã thông đồng với nhiều người tại Học viện Quân Y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế để chiếm đoạt quyền sở hữu kit test Covid-19.

Sau đó Phan Quốc Việt bán kit test với giá cao tại 19 tỉnh thành và nhiều cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng, gồm 402 tỷ đồng của nhà nước. Do đó, bị cáo Phan Quốc Việt bị tòa sơ thẩm phạt 29 năm tù, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Toà phúc thẩm xác định, Phan Quốc Việt giữ vai trò tổ chức, thực hiện chuỗi sai phạm và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn. Việt được ghi nhận là người "có đóng góp" trong việc đẩy lùi dịch bệnh tại một số địa phương.

Tuy nhiên, bị cáo này có tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để phạm tội và phạm tội nhiều lần. Bản án 14 năm tù vì vi phạm đấu thầu và 15 năm tù vì đưa hối lộ, tổng 29 năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên cho Phan Quốc Việt là đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, không thể giảm hơn nên cấp phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ của Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem