Cựu giám đốc Samsung bị tố đánh cắp dữ liệu cho Trung Quốc

Hoài Phương Thứ ba, ngày 13/06/2023 16:50 PM (GMT+7)
Một cựu giám đốc điều hành của Samsung Electronics (Hàn Quốc) vừa bị truy tố do nghi ngờ ăn cắp công nghệ của công ty cho nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc, gây nguy hiểm cho an ninh kinh tế quốc gia.
Bình luận 0

Theo Văn phòng Công tố quận Sowon, người này bị cáo buộc thu thập dữ liệu của Samsung một cách bất hợp pháp từ năm 2018 đến năm 2019 để xây dựng một nhà máy khác ở Tây An, Trung Quốc, cách cơ sở sản xuất chip của Samsung chỉ 1,5 km. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại do vấn đề tài chính. 

img

Nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics tại Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg

Hiện bị cáo chưa được truyền thông tiết lộ danh tính. Ngoài là cựu giám đốc Samsung, người này trước đây còn là Phó giám đốc SK Hynix, một nhà sản xuất bán dẫn lớn của Hàn Quốc. Ông đã có 28 năm làm việc tại các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc. 

Vụ đánh cắp dữ liệu này đã gây thiệt hại ước tính ít nhất 300 tỷ won (233 triệu USD) cho Samsung Electronics. Văn phòng công tố cho biết: “Hành vi phạm tội nghiêm trọng này có thể giáng một đòn nặng nề vào an ninh kinh tế của Hàn Quốc, do đã khiến nền tảng ngành công nghiệp chip trong nước lung lay vào thời điểm cạnh tranh ngày càng gay gắt”. 

Người này đã phủ nhận các cáo buộc khi bị bắt vào tháng trước. Samsung Electronics và SK Hynix từ chối bình luận. Toà án nơi nộp bản cáo trạng vẫn chưa ấn định ngày xét xử. 

Ngoài ra, các công tố viên cho biết sáu người khác nghi ngờ có liên quan cũng đã bị truy tố. Trong đó có một nhân viên công ty kiểm tra bị cáo buộc làm rò rỉ sơ đồ kiến ​​trúc của nhà máy bán dẫn Samsung. 

Hàn Quốc là một cường quốc sản xuất chip, ngày càng bị thúc ép dưới sự cạnh tranh địa chính trị cũng như kinh tế giữa Mỹ - Trung. Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol mô tả sự cạnh tranh trong ngành chip là "cuộc chiến tổng lực".

Hành động của cảnh sát 

Bản cáo trạng được đưa ra khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực chip của mình. Những tháng gần đây, nước này đã trấn áp khá tốt hoạt động gián điệp trong các công ty. 

Vào Chủ nhật vừa rồi (11/6), cảnh sát cho biết đã bắt giữ 77 người liên quan đến 35 trường hợp bị tình nghi là gián điệp công nghiệp trong một cuộc điều tra trên toàn quốc suốt 4 tháng qua. 

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc mọi hành vi rò rỉ công nghệ của Hàn Quốc ra nước ngoài, đồng thời mạnh tay xử lý hành vi rò rỉ bất hợp pháp công nghệ cốt lõi của các công ty trong nước trong lĩnh vực bán dẫn, ô tô và đóng tàu cùng những lĩnh vực khác", một quan chức cảnh sát quốc gia cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem