Đà Nẵng: Lừa bán khách sạn, thanh niên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 07/05/2023 16:32 PM (GMT+7)
Giới thiệu mình là nhân viên một ngân hàng, đang cần thanh lý lại dự án mua bán bất động sản, Bùi Quang Thoại rao bán 2 khách sạn tại Đà Nẵng với giá trị gần 500 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Thoại (32 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 6/2020, Thoại gặp, làm quen với ông Vũ Xuân Cương, người làm nghề môi giới bất động sản.

Thoại tự giới thiệu mình là nhân viên một ngân hàng, đang cần thanh lý lại dự án mua bán bất động sản, nếu ông Cương có nhu cầu thì Thoại sẽ giúp làm hồ sơ.

Theo Thoại, dự án thanh lý bất động sản này gồm 2 khách sạn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp với giá trị gần 500 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Lừa bán khách sạn, thanh niên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng  - Ảnh 1.

Bùi Quang Thoại tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Để thực hiện mua dự án nói trên, ông Cương phải chuyển cho Thoại 200 triệu đồng để làm làm hồ sơ và các thủ tục khác.

Sau đó, Thoại làm giả các văn bản của một ngân hàng rồi tự ký tên, đóng dấu với tư cách là trưởng phòng pháp chế, nội dung liên quan việc bán dự án bất động sản là 2 khách sạn.

Làm giả các tài liệu xong, Thoại chụp ảnh và gửi qua mạng xã hội cho ông Cương. Vì tin tưởng, trong thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2022 ông Cương nhiều lần chuyển tiền cho Thoại với tổng cộng 200 triệu đồng.

Chuyển tiền xong nhưng chờ mãi không thấy Thoại đề cập đến chuyện mua bán, ông Cương đòi lại tiền nhưng không được nên trình báo cơ quan công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem