Đà Nẵng: Phụ huynh thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccine Covid-19

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 22/04/2022 14:55 PM (GMT+7)
Từ 22/4, Đà Nẵng bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 8 điểm tiêm trên toàn địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccien

Ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm tiêm Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu), công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả.

Lực lượng chức năng bố trí 6 bàn tiêm, mỗi bàn có 8 cán bộ y tế chuẩn bị điều kiện và triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn.

Từ 7h30 sáng 22/4,  một số phụ huynh và học sinh đã có mặt tại điểm tiêm chủng, ngồi ngay ngắn chờ đến lượt gọi tên. Giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng được bố trí để hướng dẫn cho trẻ trong suốt quá trình tiêm.

Đà Nẵng: Phụ huynh thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Ngày 22/4, Đà Nẵng bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: D.B

Ông Trương Quang Hiếu (phường Xuân Hà, quận Hải Châu), phụ huynh học sinh cho biết, cả gia đình đã dậy từ rất sớm để dặn dò và chuẩn bị cho con ăn uống trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19.

"Hôm nay đưa con đi tiêm tôi đã rất lo lắng vì cháu còn nhỏ. Thời gian qua, ngoài giờ học trên trường, gia đình đã hạn chế để cháu đến nơi đông người vì sợ, nhưng bây giờ cũng yên tâm hơn phần nào vì cháu đã được tiêm 

Đà Nẵng: Phụ huynh thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

8 điểm tiêm phục vụ công tác trên tòan địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Theo sát con trong suốt quá trình tiêm, ông Đinh Minh Trí (quận Hải Châu), phụ huynh học sinh cho hay, ông và vợ phải xin nghỉ làm để đưa con đi tiêm chủng.

"Có rất nhiều ý kiến xung quanh việc tiêm cho trẻ nhưng gia đình vẫn quyết định để cháu đi tiêm. Đến điểm tiêm, tôi cũng yên tâm phần nào vì thấy lực lượng y tế được bố trí rất kỹ càng. Gia đình sẽ chú ý theo dõi sức khỏe của cháu trong những ngày tới", ông Trí chia sẻ.

Đà Nẵng: Phụ huynh thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Đinh Minh Trí đưa con đến điểm tiêm chủng. Ảnh: D.B

Ngồi theo dõi sau khi tiêm, em Trần Khôi Nguyên, học sinh lớp 6 trường THCS Trưng Vương chia sẻ: "Ban đầu em rất sợ. Nhưng chích xong em không thấy đau lắm, em thấy trong người bình thường".

Sẵn sàng xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng thực hiện tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, do đó các công tác phục vụ tiêm chủng được thực hiện với sự hết sức thận trọng với sự phối hợp, hợp tác của các lực lượng y tế, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Cô Nguyễn Thị Vy Na, giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong (quận Hải Châu) cho hay, giáo viên chủ nhiệm tại các lớp đã dặn dò phụ huynh rất kỹ để đảm bảo an toàn cho trẻ trước khi tiêm chủng.

Đà Nẵng: Phụ huynh thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 4.

Lực lượng y tế khám sàng lọc trước tiêm,. Ảnh: D.B

"Tâm lý của các trẻ rất sẵn sàng, lo lắng đâu đó chỉ là tâm lý của phụ huynh. Hôm nay mình thấy số lượng tiêm khá đầy đủ so với số lượng được đưa lên. Sau khi tiêm các em sẽ được nghỉ học trong 2 ngày để theo dõi sức khỏe", cô Nguyễn Thị Vy Na nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Trần Minh Hồi, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế quận Hải Châu cho biết, 2.100 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19 từ ngày 22 đến 25/4.

Đà Nẵng: Phụ huynh thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 5.

Loại vaccine sử dụng trong đợt này là Moderna. Ảnh: D.B

"TTYT quận  đã phối hợp với các đơn vị liên quan gửi thông tin tiêm chủng đến phụ huynh học sinh, để phụ huynh nắm được lợi ích của việc tiêm chủng và những vấn đề cần theo dõi cho trẻ trước, trong và sau tiêm chủng.  Vì ở độ tuổi còn nhỏ nên tâm lý các em còn hoang mang nên đơn vị cũng đã phối hợp với nhà trường làm công tác tư tưởng cho các em trước khi tiêm.  Bên cạnh đó, vấn đề theo dõi, xử lý sau tiêm cũng được đặc biệt quan tâm, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng xe cấp cứu, nhân lực, trang thiết bị đề phòng các tình huống xấu xảy ra", bác sĩ Trần Minh Hồi thông tin.

Đà Nẵng: Phụ huynh thức dậy sớm, nghỉ làm đưa trẻ đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 6.

Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh, người giám hộ theo dõi trẻ chặt chẽ tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu tiên sau tiêm chủng về các dấu hiệu toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm. Ảnh: D.B

Kế hoạch tiêm vaccine đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 đến 25 và 27/4. Loại vaccine sử dụng trong đợt này là Moderna với 10.300 liều 0,25ml, sử dụng để tiêm chủng cho 10.300 người. Đối tượng tiêm là trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 11 tuổi hiện đang học lớp 6 tại các trường trên địa bàn thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem