Sau khi xem phim, tôi lạnh người khi nhớ lại lần mình tát con: "Từng đau mà sao vẫn mắc sai lầm như thế hệ trước?"
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tham dự họp Hội đồng giám khảo có các thành viên Hội đồng chung khảo (HĐCK), gồm: Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo NTNN/điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK; nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, ủy viên; nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, ủy viên; nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, ủy viên; đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên; chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, ủy viên; nhà báo Lê Ngọc Hân - Trưởng ban Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt, ủy viên.
Cùng tham dự có các thành viên Tổ thư ký, các tiểu ban sơ khảo Giải báo chí nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, nhà báo Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/ điện tử Dân Việt, Chủ tịch HĐCK cho biết: "Nối tiếp thành công sau 2 mùa giải, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 được tổ chức với quy mô, chất lượng ngày càng được nâng cao. Năm thứ 3 tổ chức, Giải đã thu hút nhiều đơn vị báo chí lớn tham dự, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao.
Các tác phẩm năm nay được đánh giá có chất lượng rất tốt và khá đồng đều. Điểm chấm giữa các thành viên Hội đồng chung khảo không chênh lệch nhiều, nên khoảng cách giữa các tác phẩm cũng rất sát. Vì vậy, Hội đồng cần trao đổi, thảo luận kỹ để đi đến thống nhất, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Tính đến hết ngày 15/11/2025, thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã nhận được 1.866 tác tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại. Trong đó: Báo in, báo điện tử có khoảng 1.300 tác phẩm; phát thanh, truyền hình khoảng 566 tác phẩm.
Nhiều cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm dự thi tương đối lớn như các báo: Đài Truyền hình Việt Nam- VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam- VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Nhân Dân, Lao động, Pháp luật Việt Nam, Tiền phong, Dân trí, Thanh Niên, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Năng lượng mới - PetroTimes…
Các tác phẩm năm nay đa dạng về thể loại, hình thức. Nhiều tác phẩm dự thi kết hợp tọa đàm, phỏng vấn với hàm lượng thông tin lớn và tính học thuật cao. Nhiều nhóm tác phẩm được đầu tư theo dạng chuyên đề, loạt bài, phân tích sâu, đưa ra lý giải và định hướng, thể hiện rõ chất lượng nghiệp vụ. Không ít tác phẩm đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quy trình sản xuất, truyền tải câu chuyện hấp dẫn, sinh động.

Đánh giá chung về chất lượng Giải năm nay, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy khẳng định, từ quy mô, số lượng, chất lượng các tác phẩm, có thể thấy Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã thực sự tạo được sức hút và lan tỏa.
Chất lượng tác phẩm nâng cao rõ rệt qua từng năm, xuất hiện nhiều bài viết truyền cảm hứng mạnh mẽ. "Chúng tôi đã chấm rất kỹ lưỡng. Năm nay, chất lượng tác phẩm rất cao và đồng đều, thậm chí chỉ lệch 0,1 điểm cũng đủ tạo khác biệt, thể hiện sự tôn trọng của giám khảo với tác giả và nỗ lực của từng tác phẩm gửi về", chuyên gia chia sẻ.
Cũng theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, năm nay xuất hiện một số phát hiện mới đáng để các nhà quản lý lắng nghe, như giải pháp chống sạt lở bằng cọc gỗ sơn đỏ–trắng đã từng cứu cả một ngôi làng; hay nghịch lý nuôi biển bằng lồng HDPE được ca ngợi nhưng tại miền Trung – miền Nam, sóng lớn đánh dạt vào bờ khiến cá chết hàng loạt vì thiếu oxy.

Tương tự, câu chuyện trồng tỏi Lý Sơn với đề án trải cát biển dẫn tới thất bại, trong khi nông dân lại là người gánh cả rủi ro. Những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá này cho thấy báo chí đã đi sâu, đi sát, và rất cần được truyền tải đến những người hoạch định chính sách.
"Tựu trung, Giải năm nay đã khẳng định sức hút riêng, chất lượng chuyên môn tăng lên rõ rệt, ngôn ngữ báo chí trực diện hơn, thực chất hơn. Và quan trọng nhất, nhiều tác phẩm đã phát hiện vấn đề đúng, sâu và kịp thời – mở ra kỳ vọng rằng báo chí nông nghiệp sẽ tiếp tục góp phần định hình các chính sách đi gần hơn với đời sống nông dân", chuyên gia Hoàng Trọng Thủy nói.
Chia sẻ tại cuộc họp Hội đồng Chung khảo, đồng chí Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, ủy viên HĐCK cho biết, các tác phẩm dự thi đã thể hiện rất rõ sự trăn trở của người viết về nghề báo, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Những loạt bài như "Hành trình chuyển đổi xanh của nông nghiệp Thủ đô" của báo HàNộiMới, loạt bài "Bóc đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn" của Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt... đã cho thấy cái nhìn sâu, trăn trở, giải quyết được nhiều vấn đề. Nhiều tác phẩm từ Trung ương tới địa phương đã đưa ra những góc nhìn, thông tin mới, là tài liệu rất quý về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhất trí với các ý kiến của Hội đồng Chung khảo, theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV, trong bối cảnh nhiều báo, đài phát thanh – truyền hình sáp nhập, việc thu hút được số lượng bài lớn như năm nay là điều không hề dễ.
Chính vì vậy, quy mô, chất lượng tác phẩm đạt được như năm nay rất đáng trân trọng, cho thấy báo NTNN/Dân Việt và Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam luôn giữ được sức hút và sự quan tâm của đội ngũ làm báo nông nghiệp – nông thôn.
Trong các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo năm nay, nhiều vấn đề đã được các nhà báo đề cập sâu, thể hiện thành công cả về chất lượng nội dung lẫn hình thức thể hiện. Đặc biệt, mảng podcast năm nay làm khá tốt. Tuy nhiên, vẫn mong có thêm những tác phẩm dự thi có góc nhìn vĩ mô, về chính sách nông nghiệp – nông dân – nông thôn, các bài viết phản ánh chân dung, câu chuyện người nông dân...

Còn theo nhà báo Phan Hải Phương - nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế, Báo Nhân Dân, các bài viết năm nay bám rất sát chủ đề, phản ánh rõ những thành tựu trong hiện thực hoá đường lối, đặc biệt là Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dù khai thác từ góc nhìn doanh nghiệp hay địa phương, các tác phẩm đều phong phú, nhiều chi tiết “đắt”, thể hiện rõ tinh thần dấn thân và trách nhiệm của các nhà báo.
Trong bối cảnh cả nước chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, cuộc thi năm nay đặc biệt thành công, tạo sức lan toả lớn khi khắc hoạ được những kết quả nổi bật và gợi mở nhiều vấn đề, nhiều hướng đi cho các quyết sách sắp tới. Điều đáng ghi nhận nữa là hầu hết bài dự thi đều có quy mô tốt, tập trung đúng chủ đề và truyền tải được tinh thần của các chủ trương lớn.

Nhà báo Trịnh Quốc Đông - Phó Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, rất ấn tượng với sự tham gia tích cực của nhiều đài địa phương, trong đó nổi bật là tác phẩm về 40 năm vươn ra biển lớn của Báo, phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Đây một tác phẩm nhiều cảm xúc, "rất đời", đã khái quát được 50 năm phát triển của tỉnh một cách sinh động, hấp dẫn.
Tiếp nhận ý kiến, góp ý của Hội đồng Chung khảo, nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo NTNN/điện tử Dân Việt cho biết, các ý kiến của các thành viên Hội đồng Chung khảo là những góp ý rất thiết thực, ý nghĩa. Trên cơ sở các ý kiến, góp ý của Hội đồng Chung khảo sẽ báo cáo lại Ban chỉ đạo, Ban tổ chức để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng uy tín của mùa giải sau, để Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam tiếp tục nói lên được tiếng nói của người nông dân.

Tại cuộc họp, Hội đồng Chung khảo đã công bố 34 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025.
Theo Thể lệ, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025 sẽ trao 2 giải A trị giá 50 triệu đồng/giải; 4 giải B, mỗi giải 25 triệu đồng; 6 giải C, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 7 triệu đồng cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục: báo in và báo điện tử; truyền hình và phát thanh. Đồng thời, trao 10 giải chuyên đề cho các loại hình, mỗi giải 5 triệu đồng.
Lễ trao giải báo chí toàn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam và thi viết tìm hiểu 95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 5/12, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào 20 giờ tối cùng này.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một cảnh phim, chúng lại bật dậy, rõ ràng đến lạnh người.
Từ Thọ Huy là một trong những thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân Hồng Cân vào giai đoạn cuối nhà Nguyên, đầu thời Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng xưng đế, lập ra nước Thiên Hoàn, nhưng chỉ là một “hoàng đế bù nhìn”, quyền lực thực tế nằm trong tay các tướng lĩnh dưới trướng...
Ngay tại sân vận động quốc gia Thái Lan, khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết SEA Games 33 vang lên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đổ gục xuống sân cỏ, không phải vì kiệt sức, mà vì hạnh phúc. Hiểu Minh đã chơi một giải đấu để đời, góp công lớn đưa U22 Việt Nam trở lại ngôi vương bóng đá Đông Nam Á.
Chia sẻ sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc đều cho biết, chính những lời động viên của HLV Kim Sang-sik ở giờ nghỉ đã giúp họ tự tin để thực hiện cuộc lội ngược dòng.
Một số tờ báo ở khu vực Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m91 cùng sải tay dài, Trần Trung Kiên không chỉ gây sốt với giá trị chuyển nhượng kỷ lục mà còn vừa ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Chiến thắng 3-2 giúp các chàng trai áo đỏ hạ gục U22 Thái Lan để giành HCV SEA Games 33. Người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử này.
Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1, U22 Việt Nam không gục ngã mà bùng nổ mạnh mẽ ở hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Bước ngoặt ở hiệp phụ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành HCV SEA Games 33.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư tối 18/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong phản ánh khách quan hoạt động của cơ quan dân cử, lan tỏa quyết tâm đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Chứng kiến U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, các fan hâm mộ xứ sở chùa vàng không khỏi bất ngờ.
Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, Nguyễn Thanh Nhàn là người hùng lập công lớn khi ghi bàn thắng để Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2.
Đình Bắc, Thanh Nhàn và pha phản lưới nhà của U22 Thái Lan giúp “những chiến binh sao vàng”giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 sau 120 phút để giành HCV.
Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Nga–Ukraine, đồng thời đẩy châu Âu vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.
Trong vòng cấm của U22 Thái Lan, Lê Văn Thuận nhảy múa và tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn đội bạn phải đẩy bóng ra. Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh ập vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Việt Nam.
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gửi lời xin lỗi tới ĐT nữ Việt Nam sau sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài, dẫn đến việc đội bóng áo đỏ bị tước một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 gặp Philippines, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tính công bằng của trận đấu.
Từ quả treo bóng của Lê Văn Thuận, cả Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh đều nhảy lên tranh chấp với cầu thủ U22 Thái Lan và bóng đã chạm người Waris đi vào lưới. 2-2 cho U22 Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, trong một tuyên bố hiếm thấy, bất ngờ công bố chi phí chiến tranh với Ukraine “ngốn” 80% ngân sách quốc phòng, theo Euromaidanpress.
Nhận đường chuyền của Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đi bóng xộc thẳng vào vòng 5m50, buộc hậu vệ U22 Thái Lan phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đã vận động thành công đối tượng truy nã quốc tế Vũ Đức Việt (SN 1995, trú thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) ra đầu thú. Đây là đối tượng liên quan vụ án “Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, TP. Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.
Tiếp xúc cử tri tại phường Lái Thiêu và Bình Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến đất đai và chuyển cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ các vướng mắc cho người dân.
ĐT nữ Việt Nam "thay máu" sau SEA Games 33?; HLV người Anh sắp dẫn dắt ĐT Indonesia; Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn Georgina Rodriguez; M.U ra giá bán Bruno Fernandes; Mbappe áp sát kỷ lục của Mbappe.
Nga có thể tịch thu 127 tỷ USD tài sản của phương Tây để trả đũa việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của nước này để viện trợ cho Ukraine. Mối đe dọa này đã khiến Bỉ, Ý và Áo lo ngại và đang được xem xét ở cấp độ Liên minh châu Âu - theo Financial Times.
Ngày 6-11, Tổ kiểm lâm địa bàn liên xã Du Già, Hạt Kiểm lâm khu vực XIV phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Kinh tế xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) đã tiến hành thả hơn 20 con chim hoang dã, nghi là loài chim ngũ sắc và chim quế lâm trở về môi trường tự nhiên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ định hướng đột phá về quy hoạch, sắp xếp bộ máy và triển khai các dự án chiến lược, tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Cầu mây Việt Nam giành chiếc HCV SEA Games lịch sử khi đánh bại người Thái ở bán kết và khuất phục đối thủ Myanmar trong trận chung kết nội dung nam 4 người.
ĐT futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam lên ngôi ở một kỳ SEA Games.
Theo tử vi ngày mai, tháng 1/2026, 4 con giáp sẽ gặp gỡ nhiều đối tác cùng chí hướng và khách hàng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh doanh.