Đại diện hai thế hệ doanh nhân ứng cử ĐBQH, mong muốn đóng góp nhiều cho đất nước

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 17/03/2021 16:29 PM (GMT+7)
Đại diện cho hai thế hệ doanh nhân, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải và CEO 8X Nhựa Đại Đồng Tiến Trịnh Chí Cường, tham gia ứng cử ĐBQH đều mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Bình luận 0

Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - ông Lê Viết Hải và Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến - ông Trịnh Chí Cường là hai doanh nhân được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (2021-2026).

Ông Lê Viết Hải sinh năm 1958, ông Trịnh Chí Cường sinh năm 1982. Một người là "thuyền trưởng" của tập đoàn xây dựng hàng đầu cả nước; một người đang điều hành công ty nhựa có tiếng và đang trên đà phát triển. Dù bận rộn nhưng hai doanh nhân đều cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn cho vai trò ĐBQH, nếu trúng cử.

Đại diện cho hai thế hệ doanh nhân, hai ứng viên tham gia ứng cử ĐBQH đều mong muốn có những đóng góp cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp nhiều hơn cho sự thịnh vượng của đất nước.

Ông Lê Viết Hải: Việt Nam phải bứt phá trong thập kỷ vàng

Ông Lê Viết Hải hiện là Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ngoài ra, ông Hải còn đang giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện hai thế hệ doanh nhân ứng cử ĐBQH, mong muốn đóng góp nhiều cho đất nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Hoà Bình Lê Viết Hải: Việt Nam phải bứt phá trong thập kỷ vàng.

Ông Lê Viết Hải sinh năm 1958 trong một gia đình trí thức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm ông Hải chưa lên 10 tuổi, gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ông tiếp tục đi học và tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 1985.

Sau khi tốt nghiệp, ông có hai năm công tác tại Công ty Quản lý nhà TP.HCM. Từ năm 1987-2000, ông quyết định sáng lập và là Giám đốc điều hành Văn phòng Xây dựng Hòa Bình với chức năng ban đầu là thiết kế, thi công một số công trình trang trí nội thất và nhà ở tư nhân.

Cuối năm 2000, Văn phòng Xây dựng Hòa Bình được chuyển đổi thành Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, ông cũng là người giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Từ năm 2017, quy mô công ty tiếp tục lớn mạnh thành Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Từ Văn phòng Xây dựng Hòa Bình ban đầu khi ông Lê Viết Hải thấy được tiềm năng của ngành xây dựng sau đổi mới, hiện Hòa Bình đã trở thành tập đoàn xây dựng hàng đầu cả nước. 

5 năm trở lại đây, doanh thu thuần hợp nhất của Hòa Bình liên tục tăng trưởng, đặc biệt giai đoạn trước khi ngành xây dựng và bất động sản rơi vào khó khăn. Cụ thể, năm 2016, doanh thu thuần hợp nhất ở mức 10.766 tỷ đồng nhưng sang năm 2017, doanh thu đã tăng trưởng vượt bậc lên 16.037 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Năm 2019, trước khó khăn chung của ngành bất động sản vì vướng mắc pháp lý, doanh thu thuần của Hòa Bình vẫn ghi nhận ở mức 18.609 tỷ đồng. Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, doanh thu Hòa Bình có phần giảm sút, chỉ còn 11.227 tỷ đồng nhưng vẫn hoàn thành 90% kế hoạch tập đoàn đã đề ra.

Tháng 7/2020, ông Lê Viết Hải chính thức chuyển giao chức Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho con trai là ông Lê Viết Hiếu. 

Chia sẻ với Dân Việt về việc tham gia ứng cử ĐBQH, Chủ tịch Hòa Bình Lê Viết Hải cho rằng: "Để làm tròn được vai trò này cá nhân phải nỗ lực, ưu tiên dành nhiều thời gian hơn. Rất may là tôi đã bàn giao chức vụ Tổng Giám đốc điều hành cho thế hệ trẻ nên nghĩ rằng vừa đúng lúc để làm được điều có ý nghĩa hơn, giá trị hơn cho đất nước".

Ông Hải kỳ vọng sẽ góp được tiếng nói trong việc cần tận dụng nguồn nhân lực vàng của Việt Nam hiện nay để đưa đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời, ông cũng sẽ đề xuất đưa xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.

"Đây là thời điểm Việt Nam cần nỗ lực gấp đôi, gấp ba bình thường để bứt phá. Tôi đã đề cập điều này trong quyển sách đã xuất bản có tên Thập kỷ vàng - Trang sử mới. Với vai trò Đại biểu Quốc hội, tôi có điều kiện để thúc đẩy những đề xuất của mình hơn", ông Hải nhận định.

Ông Trịnh Chí Cường: Lợi ích quốc gia là trên hết

Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến - ông Trịnh Chí Cường, sinh năm 1982. Ngay sau khi du học Singapore trở về nước năm 2007, ông tham gia điều hành công ty Đại Đồng Tiến của gia đình, khi mới 25 tuổi.

Đại Đồng Tiến xuất phát từ một tổ hợp sản xuất nhỏ đầu những năm 80, do doanh nhân gốc Hoa - ông Trịnh Đồng (bố của Trịnh Chí Cường) tổ chức.

Đại diện hai thế hệ doanh nhân ứng cử ĐBQH, mong muốn đóng góp nhiều cho đất nước - Ảnh 3.

CEO Đại Đồng Tiến Trịnh Chí Cường: Lợi ích quốc gia là trên hết.

Thương hiệu nhựa Đại Đồng Tiến sớm được người tiêu dùng trong nước tin cậy. Đến năm 2007, ông Trịnh Đồng bệnh nặng, cần phải trao quyền điều hành công ty. Trong thời gian du học ở Singapore, ông Trịnh Chí Cường có 3 năm học về quản lý sản xuất và 4 năm học về quản trị kinh doanh, vừa đúng lúc hoàn thành chương trình học và về nước, trọng trách "thuyền trưởng" Đại Đồng Tiến được đặt lên vai chàng trai 25 tuổi.

Là người trẻ điều hành công ty, thời gian đầu, ông Trịnh Chí Cường gặp không ít khó khăn, đặc biệt là tâm lý khó thay đổi trong cách sản xuất và quản lý cũ của thế hệ trước. Sau 13 năm điều hành, hiện Đại Đồng Tiến đã bứt phá để trở thành công ty có thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam.

Là lãnh đạo trẻ của Đại Đồng Tiến, doanh nghiệp cũng trên đà phát triển, quyết định tham gia ứng cử ĐBQH, ông Trịnh Chí Cường cho rằng bộ máy của công ty hiện nay khá tinh gọn nhờ vận dụng kỹ thuật số, công nghệ số vào sản xuất, quản lý, điều hành và mọi người làm việc độc lập nên ông không mất nhiều thời gian.

Ông nói thêm khi điều hành Đại Đồng Tiến từ năm 25 tuổi, ông luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, điều chưa biết thì cứ học hỏi, nhờ tư vấn từ người đi trước để tìm ra giải pháp, không thiên vị lợi ích cho ai mà phải là vì tập thể. Đây vẫn là tinh thần khi ông tham gia ứng cử ĐBQH, đặt lợi ích quốc gia lên cao nhất.

"Quốc hội là cơ quan lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cũng như hoàn thành vai trò này ở chiều rộng lẫn chiều sâu với kim chỉ nam là đặt lợi ích quốc gia trên hết, cùng mọi người hoạch định chính sách tốt nhất", ông Trịnh Chí Cường nói với Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem