Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

P.V Thứ sáu, ngày 15/05/2020 12:03 PM (GMT+7)
Ngày 14/5/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Bình luận 0

Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông chọn làm Đại hội điểm và thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. 149 đảng viên của 19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã về dự.

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Mai Thị Xuân Trung, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông; đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng...

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

5 năm liên tục Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 tăng 1,45 lần so với năm 2015, đạt 106% so với Nghị quyết; nộp ngân sách Nhà nước năm 2019 hơn 33 tỷ đồng (tăng 18,455 tỷ so với năm 2015). Đặc biệt, thực hiện chương trình đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 100%, Công ty đang quản lý và bán điện cho tổng số 163 nghìn khách hàng sử dụng điện.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Công ty chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 46 đảng viên mới, hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện năng. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân...

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Công Tự, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng cờ lưu niệm cho Đảng bộ Công ty

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí; đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu UBKT gồm 5 đồng chí, đồng chí Lưu Văn Thuấn được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem