Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Trung Quốc cần dừng các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông

V.N Thứ năm, ngày 02/07/2020 19:00 PM (GMT+7)
"Hoa Kỳ muốn khẳng định mục tiêu của chúng tôi trong đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trên Biển Đông. Chúng tôi tin rằng các quốc gia dù lớn hay nhỏ, đều phải hành xử dựa trên luật pháp quốc tế, các quốc gia lớn không thể bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn" - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Krittenbrink khẳng định.
Bình luận 0

Trong cuộc họp báo kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ chiều 2/7, trả lời câu hỏi của các phóng viên về sự hiện diện của các tàu sân bay Mỹ những năm qua trên Biển Đông liệu có trùng hợp với những diễn biến phức tạp thời gian qua trên Biển Đông, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Krittenbrink nói: "Hoa Kỳ không ứng phó với hoạt động cụ thể nào diễn ra trên Biển Đông. Hoa Kỳ muốn khẳng định mục tiêu của chúng tôi trong đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trên Biển Đông. Chúng tôi tin rằng các quốc gia dù lớn hay nhỏ, đều phải hành xử dựa trên luật pháp quốc tế, các quốc gia lớn không thể bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn".

Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc ngăn cản các hoạt động dầu khí của Việt nam - Ảnh 1.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Krittenbrink tại cuộc họp báo.

Ông Daniel Krittenbrink nói: Hoa Kỳ tin vào việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông, việc tự do bay qua và di chuyển trên Biển Đông.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh: "Chúng tôi phản đối các hoạt động tìm cách cưỡng ép các quốc gia khác trên Biển Đông. Chúng tôi phản đối hành động của Trung Quốc ngăn cản các quốc gia khác có hoạt động dầu khí trên Biển Đông, bao gồm cả các hoạt động từ rất lâu của Việt Nam.

Chúng tôi phản đối Trung Quốc ngăn cản các quốc gia khác trong ASEAN khai thác trữ lượng 2.500 tỷ USD trên Biển Đông. Chúng tôi phản đối Trung Quốc ngăn cản các hoạt động tự do hàng hải, cản trở tự do thương mại và kinh tế trên Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương".

Đại sứ Daniel Krittenbrink cho biết, Hoa Kỳ lấy làm tiếc vì trong những năm qua, Trung Quốc có hoạt động  gây tác động tiêu cực đến hòa bình ổn định trên Biển Đông, lợi dụng khủng hoảng Covid-19 để tăng cường các hoạt động khiêu khích và hiếu chiến. Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc hay bất kỳ nước nào ép buộc các nước nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông. 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng, Trung Quốc cần dừng các hoạt động mang tính khiêu khích làm ảnh hưởng sự ổn định trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem