Đại sứ Nga tuyên bố vũ khí Mỹ không đủ để giúp Ukraine giành chiến thắng

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 25/02/2023 18:10 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ hai, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov lập luận rằng các vòng hỗ trợ quân sự và kinh tế mới nhất của Washington sẽ không đủ để giúp Kiev đánh bại Moscow.
Bình luận 0
Đại sứ Nga tuyên bố vũ khí Mỹ không đủ để giúp Ukraine giành chiến thắng - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov. Ảnh: Getty

Bình luận về vòng trừng phạt mới nhất do Tổng thống Joe Biden công bố hôm 24/2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov gọi động thái này là "thiếu suy nghĩ" và nói với Newsweek: "Một lần nữa, họ muốn chúng tôi 'chịu đựng'".

"Có ai thực sự tin rằng những biện pháp như vậy sẽ khiến đất nước chúng tôi từ bỏ con đường độc lập đã chọn nhằm hướng tới một thế giới đa cực dựa trên nguyên tắc an ninh không thể chia cắt, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc?", ông Antonov lập luận.

Đại sứ Nga cũng chỉ trích việc Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục cung cấp viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ông nói: "Họ không hiểu rằng nguồn cung cấp vũ khí mới, giống như tất cả những vũ khí trước đây, chỉ kéo dài xung đột, dẫn đến đổ máu và không mang lại hòa bình. Quân đội Nga sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ mạnh mẽ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trước đó là bảo vệ Tổ quốc".

Washington và các đồng minh phương Tây vẫn duy trì sự ủng hộ kiên định đối với Kiev, đồng thời tuyên bố cung cấp nhiều loại xe tăng và xe bọc thép cho lực lượng Ukraine trong những tuần gần đây. Bản thân ông Biden đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine vào đầu tuần này.

Hôm 24/2, ông Biden đã có cuộc gặp trực tuyến với các nhà lãnh đạo khác của G7, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

"Một năm trước, G7 đã họp sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine", ông Biden viết trên Twitter. "Giờ đây, không chỉ Ukraine đứng vững mà liên minh toàn cầu ủng hộ Ukraine cũng đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với G7 là mỏ neo".

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cảm ơn Mỹ và người dân nước này về một đợt viện trợ phòng thủ mới trị giá 2 tỷ USD và 9,9 tỷ USD hỗ trợ tài chính. Ông gọi đây là "một tín hiệu mạnh mẽ" nhân dịp kỷ niệm cuộc xung đột, khẳng định rằng đất nước Ukraine đang trên đường chiến thắng.

Mặc dù vậy, ông Antonov bác bỏ quan điểm của phương Tây về việc cô lập Moscow.

"Washington và các đồng minh không thành công trong nỗ lực 'bóp nghẹt' Nga bằng các biện pháp trừng phạt", ông Antonov nói. "Chúng tôi đã học cách sống dưới áp lực kinh tế và chính trị. Nền kinh tế Nga đang được điều chỉnh lại và khả năng thay thế nguồn cung nhập khẩu của chúng tôi đang tăng lên".

"Nông nghiệp của Nga đang cho thấy những kết quả ấn tượng và đáng ghen tị so với nhiều nước," ông nói thêm. "Ngay cả các tổ chức Bretton Woods cũng dự đoán đất nước chúng tôi sẽ tăng trưởng trong năm nay".

Trong báo cáo thường niên được công bố vào tháng 1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã báo cáo mức tăng trưởng âm 2,2% đối với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga vào năm 2022 nhưng dự đoán mức tăng trưởng 0,3% cho năm 2023 và 2,1% vào năm 2024. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem