Đại sứ Pháp: Mong các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp là ngày hội của người dân

V.N Thứ ba, ngày 14/03/2023 17:45 PM (GMT+7)
Sáng nay Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã họp báo công bố hàng loạt sự kiện lớn tổ chức trong năm 2023 - năm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước.
Bình luận 0

“Kể từ ngày 12/4/1973, quan hệ song phương không ngừng phát triển với nhiều chuyến thăm chính trị cấp cao, từ chuyến thăm của Tổng thống Mitterand năm 1993 đến chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Paris tháng 11/2021, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher tháng 12/2022 và của Bộ trưởng Ngoại thương Olivier Becht tháng 3/2023” - Đại sứ Warnery nói với các nhà báo sáng 14/3.

Đại sứ Pháp: Mong các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp là ngày hội của người dân - Ảnh 1.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery. Ảnh: V.A.

“Năm nay chúng ta cũng kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện mong muốn chung duy trì  một mối quan hệ theo chiều sâu và có cơ cấu. Sự gần gũi giữa Pháp và Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử chung, nhưng trên hết là sản phẩm của mong muốn chung được làm việc cùng nhau, duy trì và phát triển các liên kết, các trao đổi và mối quan hệ của chúng ta trong mọi lĩnh vực, mọi cấp độ - ở cơ quan trung ương, cơ quan địa phương, trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp, giữa người dân”. 

Đại sứ Warnery cho biết, để minh họa cho sự gần gũi này, Việt Nam và Pháp đã chọn khẩu hiệu “Văn hóa sẻ chia” - việc hai bên chia sẻ hai nền văn hóa, để làm khẩu hiệu cho các hoạt động kỷ niệm trong năm 2023.

Từ nhiều tháng nay, Đại sứ quán cùng các đối tác Việt Nam đã chuẩn bị một chương trình dày đặc thể hiện sự đa dạng trong quan hệ hợp tác song phương, với các hoạt động được tổ chức trên khắp Việt Nam, mở cho công chúng. 

Trong lĩnh vực chính trị ngoại giao, sau chuyến thăm mở màn của Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Olivier Becht vừa qua, hai bên đang chuẩn bị các hồ sơ và hy vọng sẽ có các chuyên thăm của lãnh đạo cấp cao Pháp tới Việt Nam. 

Pháp cũng cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, triển khai các cam kết tại COP26 và trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng (JEPT) với chương trình hỗ trợ khỹ thuật giữa Tập đoàn Điện lực Pháp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Pháp đang tích cực làm việc với Bộ Quốc phòng để chuẩn bị cho chuyến thăm cảu tàu hộ tống Prairial của Hải quân Pháp thăm càng Hải Phòng vào đầu tháng Tư. Chuyến thăm thể hiện cam kết chung của Pháp về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và niềm mong muốn bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế. 

Tại Hà Nội trong tháng Tư sẽ diễn ra Hội nghị hợp tác phi tập trung lần thứ 12, một trong những trụ cột hợp tác giữa hai nước. Cuộc họp được tổ chức xoay quanh các chủ đề phát triển đô thị và nông thôn bền vững, di sản và du lịch.

Trong lĩnh vực văn hóa, Pháp cùng các đối tác của Việt Nam, EU, UNESCO đang chuẩn bị một dự án lớn: Sự kiện nhiếp ảnh 2 năm một lần đầu tiền của thành phố mang tên Photo Hanoi 23 từ tháng 4 đến tháng 6/2023, bao gồm các triển lãm, hội thảo, gặp gỡ nghệ sĩ dày đặc sẽ diễn ra trên toàn thành phố. Tham vọng là đưa Photo Hanoi thành một sự kiện nhiếp ảnh 2 năm một lần ở Châu Á và rộng hơn thế. “Cũng giống như thành phố Busan của Hàn Quốc đã trở thành trung tâm điện ảnh, chúng tôi mong biến Hà Nội thành trung tâm nhiếp ảnh” - Đại sứ Warnery nói.

Trong lĩnh vực văn hóa còn có công diễn nhạc kịch Hoàng tử bé tại Nhà hát lớn Hà Nội, tổ chức sự kiện “Mode et Design” tại TP.HCM nhằm đưa những tên tuổi lớn trong lĩnh vực thời trang Pháp đến Việt Nam, 

Riêng về hợp tác di sản, đã diễn ra triển lãm tại Văn Miếu Hà Nội, là sự hợp tác giữa Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp với Thành phố Hà Nội, Cục Văn thư Lưu trữ Việt Nam. Hợp tác di sản cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác chủ chốt giữa hai bên với nhiều công trình Pháp đã giúp Việt Nam bảo tồn, tôn tạo. Pháp cũng giúp Việt Nam đào tạo các kiến trúc sư, cán bộ bảo tàng... để coi trọng hơn lĩnh vực bảo tồn.

Ngoài ra các cơ quan của Pháp đang làm việc với Việt Nam để tổ chức loạt hội thảo cấp cao ở các trường đại học của Việt Nam; diễn đàn đổi mới kỹ thuật số và bền vững; sự kiện văn học Pháp tại các trường đại học Việt Nam; Ngày Khoa học của Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia về AIDS và viêm gan siêu vi - nơi có sự tham dự của Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi, người được giải Nobel Y học và là người bạn lớn của Việt Nam; triển lãm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Louis Pasteur; lễ hội ánh sáng tại Huế với tham vọng chuyển giao công nghệ tổ chức lễ hội tương tự cho phía Việt Nam…

Đại sứ Warnery cho rằng, các hoạt động này sẽ cho thấy chiều sâu cũng như sự đa dạng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Pháp và Việt Nam. Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh rằng ông mong muốn công chúng Việt Nam sẽ tham gia đông đảo các sự kiện kỷ niệm, để dịp kỷ niệm trở thành ngày hội của người dân. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem