Đại thắng U23 Australia, U23 Nhật Bản giành vị trí thứ 3 giải U23 châu Á 2022

Minh Chí Thứ bảy, ngày 18/06/2022 21:58 PM (GMT+7)
Ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2022 vừa kết thúc trên sân Pakhtakor (Tashkent, Uzbekistan), U23 Nhật Bản thi đấu lấn lướt và dễ dàng hạ U23 Australia với tỷ số 3-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Yamamoto, Handa, Baba, Kimura, Matsuoka, Mito, Sato, Uchino, Matsuki, Nakashima.

U23 Australia: Bilokapic, Courtney-Perkins, Bos, Francois, Najjarine, Yengi, Trewin, D'Arrigo, Rawlins, Oliveira, Hammond.

Ghi bàn: Kein Sato (7'), Kai Trewin (39' og), Shota Fujio (63').

Đại thắng U23 Australia, U23 Nhật Bản giành vị trí thứ 3 giải U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

U23 Nhật Bản (áo xanh) dễ dàng đả bại U23 Australia. Ảnh: AFC.

Sở hữu đội hình đồng đều và được đánh giá cao hơn, U23 Nhật Bản không gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra thế trận lấn lướt so với U23 Australia. Phút thứ 7, Kein Sato có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt diểm đưa bóng dội mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Nicholas Bilokapic, mở tỷ số cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Bị dẫn bàn trước, U23 Australia lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, khi chưa thể tìm được bàn gỡ, đội bóng xứ sở chuột túi suýt phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 23. Rất may cho họ là pha dứt điểm của Shunsuke Mito lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Phút 39, Rihito Yamamoto thực hiện pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm khiến Kai Trewin lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà, nhân đôi cách biệt cho U23 Nhật Bản.

Sang hiệp hai, U23 Australia buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Tuy nhiên, các nỗ lực dứt điểm của họ đều không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Zion Suzuki.

Tấn công mãi mà không thể ghi được bàn thắng, U23 Australia phải nhận bàn thua thứ 3 vào phút 63. Nhận đường chuyền vừa tầm trong vòng cấm của Kuryu Matsuki, Shota Fujio bình tĩnh dứt điểm tung lưới thủ môn Nicholas Bilokapic.

Dẫn trước với cách biệt an toàn, U23 Nhật Bản chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của U23 Australia cũng chẳng thể giúp họ có được bàn danh dự. Vì vậy, tỷ số 3-0 nghiêng về "Samurai Blue" được giữ nguyên đến khi trọng tài Kim Hee-gon nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem