Đại tướng Tô Lâm: "Đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá công tác bầu cử"

Đình Thiên Thứ hai, ngày 19/04/2021 12:41 PM (GMT+7)
Ngày 19/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận 0

Ngày 19/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì đã có buổi làm việc tại TP.Đà Nẵng.

Thông tin tại buổi làm việc, thực hiện Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ này TP.Đà Nẵng không tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp quận, phường, chỉ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, huyện Hòa Vang cùng 11 xã của huyện Hòa Vang.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 3 đợt hội nghị hiệp thương và lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao.

Đại tướng Tô Lâm: "Đấu trang phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá công tác bầu cử" - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với TP.Đà Nẵng sáng 19/4. Ảnh: Lam Hàn

Ngoài ra, TP.Đà Nẵng đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri. Sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, Đà Nẵng có 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố xin rút, không tham gia ứng cử, trong đó có 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (chưa kể người ứng cử do Trung ương giới thiệu) và 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 3/5 (20 ngày trước ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải hoàn thành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

Nhìn chung công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, vài địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong kinh phí bầu cử...

Đại tướng Tô Lâm: "Đấu trang phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá công tác bầu cử" - Ảnh 2.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Đà Nẵng tăng cường đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá công tác bầu cử. Ảnh: Lam Hàn

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, Đà Nẵng đã hoàn thành đúng thời gian trình tự, thủ tục qui định các bước hiệp thương, niêm yết danh sách cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo công dân, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị TP.Đà Nẵng tập trung công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử, trọng tâm là ngày bầu cử và sau bầu cử; đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá công tác bầu cử trên không gian mạng; tăng cường kiểm tra, quản lý công tác xuất nhập cảnh.

"Đề nghị TP.Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để mọi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; Chỉ đạo phát động phong trào quần chúng nhân dân thi đua chào mừng ngày bầu cử, trở thành ngày hội khí thế trong toàn dân, toàn quân của ngày hội trọng đại này", Đại tướng Tô Lâm lưu ý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem