Đắk Lắk: Người phụ nữ bị nước cuốn tử vong tại vùng lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng

Phương Hằng Thứ hai, ngày 29/11/2021 19:24 PM (GMT+7)
Chiều 29/11, ông Phạm Đăng Đảng, Chủ tịch UBND xã Cư San, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng (xã Cư San).
Bình luận 0

Theo lãnh đạo UBND xã Cư San, nạn nhân là bà L.T.P (57 tuổi, trú tại thôn 10, xã Cư San).

Sáng cùng ngày, bà P. cùng chồng đi qua cầu trên một con suối gần nhà để cắt cỏ cho bò. Không may bà P. bị trượt chân ngã xuống và bị nước lũ cuốn trôi. Chồng bà P. không biết bơi nên chạy đi tìm người đến cứu.

Đắk Lắk: Bị nước lũ cuốn trôi, thi thể người phụ nữ được tìm thấy tại lòng hồ thủy lợi Krông Pách thượng - Ảnh 1.

Người dân và lực lượng chức năng cùng tham gia tìm kiếm bà P. Ảnh: NDCC

Sau nhiều giờ tìm kiếm, vào cuối chiều ngày 29/11, thi thể bà P. được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy cách vị trí mất tích vài chục mét về phía hạ du con suối.

Được biết, hiện nước suối sâu khoảng 6-7m, cây cầu gỗ bà con thường đi lại bị ngập khoảng 50cm. Chiếc cầu trên là cầu tạm, do bà con tự làm, chỉ rộng hơn 1m, không có lan can nên việc qua lại con suối này rất nguy hiểm.

Đắk Lắk: Bị nước lũ cuốn trôi, thi thể người phụ nữ được tìm thấy tại lòng hồ thủy lợi Krông Pách thượng - Ảnh 2.

Thi thể bà P. được tìm thấy cuối chiều cùng ngày. Ảnh: NDCC

Khu vực bà P. gặp nạn thuộc lòng hồ thủy lợi Krông Pách thượng, công tác di dời, tái định cư đến nay chưa thực hiện xong.

Trước đó Bộ NN&PTNT đã cảnh báo mối lo ngại về lũ lụt ở vùng lòng hồ dự án thủy lợi Krông Pách thượng và đề nghị tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng đền bù, giải phóng mặt bằng và di dời người dân đến khu tái định cư ở huyện Ea Kar. Theo phương án, toàn bộ khoảng 700 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu ở vùng lòng hồ Krông Pách thượng phải được di dời. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn gần 600 hộ dân chưa được di dời.

Dự án hồ thủy lợi Krông Pách thượng đến nay đã chậm tiến độ hơn 11 năm, là một trong những dự án thủy lợi triển khai chậm trễ nhất tại Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 28/11 chị S.T.S (38 tuổi, trú tại xã Cư Króa, huyện M'Đrắk) đi làm rẫy về qua 1 con suối trên địa bàn nhưng không may bị nước cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng huyện M'Đrắk vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem