Đám cháy tại KCN Vĩnh Tuy cơ bản được dập tắt

Xuân Lực Thứ ba, ngày 15/04/2014 20:11 PM (GMT+7)
Chiều nay (15.4), tại Khu công nghiệp Vĩnh Tuy (P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai) xảy ra một vụ cháy lớn, khói bốc nghi ngút. Lực lượng cứu hỏa tích cực chữa cháy và cùng người dân chuyển hàng hóa từ các kho ra khỏi khu vực cháy.
Bình luận 0

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h hôm nay (15.4). Theo một số người dân sống trong khu vực, đám cháy xảy ra tại một kho chứa hàng của Công ty Diana.

Người dân cho biết đám cháy xảy ra tại một kho chứa hàng của Công ty Diana.
Người dân cho biết đám cháy xảy ra tại một kho chứa hàng của Công ty Diana.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa cùng xe chuyên dụng và lực lượng công an khu vực đang tiến hành chữa cháy, đồng thời cùng người dân di chuyển hàng hóa ở các khu vực xung quanh đám cháy ra bên ngoài.

Một số người dân cho biết, Khu công nghiệp Vĩnh Tuy có cả trăm công ty và kho chứa hàng, trong đó có Công ty Diana.

Theo đại tá Tô Xuân Thiều, PGĐ Sở PCCC Hà Nội, Sở PCCC đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ của các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên tới hiện trường để dập lửa. Bên cạnh đó, hai xe của đơn vị quân đội cũng tham gia phối hợp chữa cháy.

Trung tá Đào Danh Vở, cán bộ quân đội Hoàng Mai cho biết, hơn 100 chiến sĩ quân đội, trong đó có cả các chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 18 đến hỗ trợ chữa cháy và di chuyển hàng hóa ra ngoài.

Các lực lượng khẩn trương khoanh vùng dập lửa. Việc chữa cháy đang rất khó khăn do đường vào Khu công nghiệp Vĩnh Tuy khá hẹp, xa nguồn nước chữa cháy.

Hối hả vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực cháy.
Hối hả vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực cháy.

Đến 17h30, đám cháy tại KCN Vĩnh Tuy vẫn chưa được dập tắt, khói vẫn bốc cao nghi ngút. Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khoanh vùng dập lửa. Bên ngoài, hàng trăm công nhân các nhà máy vẫn tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn. Theo ghi nhận của PV, hàng hóa ở đây chủ yếu là băng vệ sinh, giấy vệ sinh, săm lốp...

Theo phản ánh của một số người dân, mặc dù là khu công nghiệp có hàng chục công ty đóng ở đây với kho chứa hàng có các chất liệu dễ cháy như nhựa xốp, giấy, gỗ công nghiệp, săm lốp ôtô…, nhưng trang thiết, phương tiện chữa cháy ở đây rất yếu kém. Vì vậy, khi xảy ra hỏa hoạn, việc chữa cháy phải phụ thuộc toàn bộ vào bên ngoài.

Đến 17h50, thông tin ban đầu, 3 kho của KCN đã bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 kho còn lại đang được lực lượng chữa cháy cùng công nhân bốc dỡ di chuyển hàng hóa ra ngoài.

Đến 19h00, một chiếc máy xúc đã được huy động tới hiện trường để “mở đường” cho các lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Bên trong KCN Vĩnh Tuy ngọn lửa vẫn cháy lớn.

Trao đổi với PV Dân Việt, thượng tá Đỗ Trí Dũng, Trưởng Ban cứu hộ cứu nạn Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, sau khi nhận được tin cháy, Bộ tư lệnh thủ đô đã huy động hơn 300 chiến sĩ, 4 cứu hỏa, và các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn đặc công 18 có mặt tại hiện trường để phối hợp chữa cháy.

Theo thượng tá Đỗ Trí Dũng, hiện ngọn lửa bên vẫn cháy dữ dội bên trong. Công tác chữa cháy khó khăn vì xa nguồn nước .

Thượng tá Đỗ Trí Dũng cho biết thêm thiệt hại từ vụ cháy sẽ rất lớn, ít nhất một chiếc xe ô tô Toyota 7 chỗ đã bị cháy hư hỏng nặng.

Trao đổi với PV vào lúc 20h, thượng tá Đỗ Trí Dũng cho hay đám cháy tại KCN Vĩnh Tuy đã được các lực lượng chữa cháy khoanh vùng khống chế, ngọn lửa cơ bản được dập tắt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, cho biết: Ngày mai, 16.4, Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội và lực lượng chức năng sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy tại KCN Vĩnh Tuy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem