Đám mây đối lưu khổng lồ đang di chuyển vào trung tâm Hà Nội, Hà Nội mưa dông?

P.V Thứ tư, ngày 22/06/2022 17:30 PM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một đám mây đối lưu từ khu vực Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai đang di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố, Hà Nội mưa dông?
Bình luận 0

Hà Nội mưa dông? 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khả năng Hà Nội mưa dông là rất cao.

Bởi qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy một vùng mây đối lưu từ khu vực Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai đang  di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố. 

 Ngoài ra một số ổ mây đối lưu bắt đầu hình thành ngay trên khu vực Mê Linh, Đông Anh, Thanh Oai, Thường Tín. Xu hướng các ổ mây này sẽ phát triển mở rộng vào khu vực các quận trung tâm thành phố.

 Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong vài giờ tới ngày 22/6, các quận nội thành Hà Nội sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đám mây đối lưu khổng lồ đang di chuyển vào trung tâm Hà Nội, Hà Nội mưa dông? - Ảnh 1.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy một đám mây đối lưu từ khu vực Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai đang di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nguy cơ Hà Nội mưa dông. Ảnh: nchmf.

Bắc Bộ mưa rào và dông

Trong khi đó, theo  Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (22/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa từ 07h đến 14h ngày 22/6 một số nơi đạt trên 20mm như: Nậm Hàng (Lai Châu) 60.4mm, Hồ Thầu (Lai Châu) 41.2mm, Nậm Pồ (Điện Biên) 23.8mm,…

Dự báo, từ đêm nay đến ngày mai (23/6), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Kạn có nơi trên 70mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm nay (22/6), có khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Dù mưa dông nhưng ngày mai (23/6), khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. 

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Ngày 24/6, ở Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Từ ngày mai (23/6) đến ngày 24/6, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem