Đạn găm trong đầu, gần 100 năm sau mới chết

Chủ nhật, ngày 29/04/2012 06:56 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cụ ông William Pawlis Pace giữ kỷ lục Guinness là người chung sống với một viên đạn trong đầu lâu nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 103 tại bang California, Mỹ.
Bình luận 0

Năm 1917, khi ông William Pawlis Pace mới 8 tuổi, ông đã bị một viên đạn găm vào đầu khi anh trai nghịch khẩu súng của cha họ.

img
 

Tuy vụ tai nạn đã khiến ông gần như bị mù một mắt và mất thính lực một bên tai nhưng ông vẫn làm việc bình thường và thậm chí sống thêm được 94 năm nữa.

Con trai ông cho biết các bác sĩ không phẫu thuật lấy viên đạn ra bởi họ lo ngại sẽ làm tổn thương đến não. Năm 2006, ông được sách Kỷ lục Guiness công nhận là người chung sống với một viên đạn trong đầu lâu nhất thế giới.

Ngày 23.4 vừa qua, ông qua đời trong khi đang ngủ tại một nhà dưỡng lão ở bang California, thọ 103 tuổi.

Theo MSNBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem