Bên trong trang trại kiểu mẫu, chế biến thứ nông sản nổi tiếng khắp toàn cầu của Cuba có gì?
Chỉ sau 5 năm thành lập, một trang trại trồng loài cây làm ra sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Cuba đã trở thành trang trại mẫu quốc gia.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng ngày 26/2, tại HTX Hữu Chung, xã Tân An, TP Hải Phòng (trước đây thuộc địa phận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Cục Trồng trọt và BVTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) đồng tổ chức Lễ khởi động “Mô hình canh tác lúa hiệu quả cao và phát thải thấp, gắn với trình diễn công nghệ gieo sạ hàng kết hợp vùi phân.
Đây là một trong những mô hình canh tác lúa hiệu quả cao, phát thải thấp đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì với sự hỗ trợ của Dự án “Phân bón đúng” (Fertilize Right) do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tài trợ.
Tham dự sự kiện có đồng chí Cao Đức Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương); đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI; các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và bà con nông dân trong vùng.

Phát biểu khai mạc Lễ khởi động, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV cho biết, Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050” được coi là kim chỉ nam cho lĩnh vực trồng trọt từ nay đến năm 2050. Vì trong tình hình mới, sản xuất trồng trọt phải thay đổi theo hướng sử dụng ít tài nguyên hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn, phát thải thấp và bảo vệ môi trường sinh thái.
TP Hải Phòng là địa phương luôn đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Và hôm nay, Hải Phòng lại là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai sản xuất lúa giảm phát thải, ứng dụng cơ giới hóa trong gieo trồng, bón phân để tăng hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân.
Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV tin tưởng, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự nhiệt tình hưởng ứng của bà con nông dân, mô hình tại xã Tân An, TP Hải Phòng sẽ thành công và "mở ra một cánh cổng mới" cho sản xuất lúa phát thải thấp hiệu quả cao trong thời gian tới.

Cũng tại Lễ khởi động, bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc Hải Phòng được chọn làm điểm triển khai mô hình canh tác lúa hiệu quả cao, phát thải thấp là sự tin tưởng của Bộ Nông nghiệp và các tổ chức quốc tế.
"Mô hình đã cụ thể hóa đề án sản xuất giảm phát thải giai đoạn 2025-2035 và mục tiêu chuyển đổi xanh của thành phố. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp, việc phát triển nông nghiệp xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là cam kết quốc tế", bà Kiểm cho biết.
Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, mô hình trồng lúa phát thải thấp hiệu quả cao sẽ giải quyết được nhiều "bài toán" của phương thức truyền thống.
Liên hệ thực tiễn, bà Kiểm cho biết, hiện nay lao động nông nghiệp đang khan hiếm và có giá cao (350.000 - 400.000 đồng/ngày). Nếu chỉ làm thủ công, người nông dân gần như không có lãi. Trong khi đó, tại mô hình mới, việc ứng dụng máy sạ hàng kết hợp vùi phân giúp giảm công lao động trực tiếp, rút bớt công đoạn tỉa dặm và tiết kiệm công rải phân, tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

Cũng theo bà Kiểm, vấn đề tích tụ ruộng đất đang là rào cản lớn trong việc nhân rộng các mô hình trồng lúa hiện đại.
"Hiện nay, ruộng đất canh tác tại khu vực Đồng bằng sông Hồng vẫn chủ yếu ở quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, manh mún, gây khó khăn cho việc đưa máy móc lớn vào sản xuất. Mặt khác, bà con vẫn còn tư duy "giữ ruộng". Nhiều nông dân dù đi làm công nghiệp vẫn coi ruộng đất là tài sản dự phòng rủi ro nên không muốn cho thuê hay chuyển nhượng, dẫn đến tình trạng bỏ hoang nhưng khó tích tụ", bà Kiểm cho hay.
Để tháo gỡ điểm nghẽn này và thúc đẩy phát triển các mô hình đại điền, thời gian qua, TP Hải Phòng đã ban hành nhiều chính sách, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ tài chính. Thành phố hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/máy cho nông dân đầu tư máy móc vào sản xuất; đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/năm trong 5 năm để khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất...
Trong thời gian tới, TP Hải Phòng đặt mục tiêu mỗi xã xây dựng ít nhất một mô hình canh tác lúa giảm phát thải. Địa phương cũng hướng tới xây dựng thương hiệu gạo “giảm phát thải”, với tem nhãn nhận diện bên cạnh các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, nhằm gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh cho hạt gạo trên thị trường.
"Ngành Nông nghiệp và Môi trường cam kết tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, điều hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, nguồn lực để mô hình được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu; từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố", bà Kiểm khẳng định.
Theo Ban tổ chức, mô hình canh tác lúa hiệu quả cao và phát thải thấp tại TP Hải Phòng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về quy trình canh tác chính xác, sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào, kinh tế tuần hoàn, tăng cường liên kết công – tư và sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.
Đại diện IRRI, PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng cho biết, mô hình sẽ áp dụng giống lúa VNR20 của Vinaseed, ứng dụng công nghệ cơ giới hóa gieo sạ hàng kết hợp vùi phân, cùng các thực hành canh tác lúa phát thải thấp, sử dụng phân bón hợp lý, tưới ngập khô xen kẽ, quản lý rơm rạ,… gắn với hoạt động đo đạc, theo dõi và đánh giá phát thải khí nhà kính trong suốt quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, chất lượng sản xuất, hiệu quả sử dụng phân bón và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa. Đây là tiền đề để lúa thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho biết thêm, điểm mới lớn nhất của mô hình này là chuyển từ gieo sạ hoặc cấy thủ công theo phương thức truyền thống sang gieo bằng cơ giới.
Theo mô hình này, quá trình gieo hạt và bón phân lót được thực hiện đồng thời. Nghĩa là khi hạt lúa được đưa xuống ruộng thì phân bón cũng được đặt đúng vị trí theo hàng lúa.
Khi gieo sạ truyền thống, phân thường được rải đều trên mặt ruộng, khó kiểm soát, dễ thất thoát. Còn với phương pháp này, phân chỉ được bón tập trung theo hàng có cây lúa, nhờ đó tiết kiệm lượng phân và tăng khả năng hấp thu của cây. Mặt khác, lúa được gieo theo hàng thẳng cũng giúp cây phát triển đồng đều, bộ rễ khỏe hơn, thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý cỏ dại và kiểm soát sâu bệnh.

Đánh giá tiềm năng nhân rộng mô hình trồng lúa này tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, chuyên gia cho rằng thách thức lớn nhất của mô hình này nằm ở yêu cầu cơ giới hóa, đòi hỏi diện tích sản xuất đủ rộng để máy móc vận hành hiệu quả. Trong khi đó, ruộng đất tại khu vực này vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún.
"Tuy nhiên, đây không phải là rào cản không thể tháo gỡ. Nếu nông dân trong cùng một cánh đồng thống nhất áp dụng chung quy trình và tổ chức gieo đồng loạt, máy móc hoàn toàn có thể di chuyển linh hoạt giữa các thửa ruộng, vẫn bảo đảm hiệu quả sản xuất.
Về triển vọng, mô hình có khả năng duy trì năng suất ổn định nhưng giảm đáng kể chi phí đầu vào, đặc biệt là giống và phân bón. Trong sản xuất hàng hóa, việc cắt giảm chi phí là yếu tố then chốt để nâng cao sức cạnh tranh, nhất là khi phải đối mặt với các sản phẩm gạo tương đồng trên thị trường. Ngay cả với sản xuất phục vụ tiêu dùng nội địa, hạ giá thành vẫn là điều kiện quan trọng để gia tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa", ông Tùng cho hay.
Danh sách xã phường của tỉnh Gia Lai (gồm địa phận tỉnh Bình Định cũ) có thể xây dựng phương án sáp nhập lần thứ 2 có điểm đặc biệt. Đó là, tổng số 40 xã phường của tỉnh này được chia làm 3 nhóm: nhóm xã phường chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; nhóm xã phường chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số; nhóm xã phường chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn diện tích và dân số...
Chỉ sau 5 năm thành lập, một trang trại trồng loài cây làm ra sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Cuba đã trở thành trang trại mẫu quốc gia.
Theo một cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS), 60% người Ukraine phản đối việc nhượng lại lãnh thổ ở vùng Donbas cho Nga, trong khi cùng tỷ lệ đó sẵn sàng chấp nhận việc đóng băng chiến sự dọc theo chiến tuyến hiện tại để đổi lấy các đảm bảo an ninh.
Sáng 9/8, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành “Địa bàn kiểu mẫu về an toàn giao thông”, hướng tới tạo chuyển biến căn bản, bền vững về trật tự, an toàn giao thông và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Thời gian qua, giá tôm lao dốc cùng chi phí thức ăn, thuốc thú y tăng cao khiến người nuôi tôm lâm vào cảnh thua lỗ, đành ngậm ngùi "treo ao" nghỉ nuôi cắt lỗ.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học đề nghị cần phải soát xét lại và cần thiết nên có một điều luật riêng nói về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, vì sai phạm thời gian qua một trong những nguyên nhân được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra là buông lỏng công tác thanh tra, kiểm tra.
Hà Nội dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời thành lập Sở Ngoại vụ; dự kiến còn 14 cơ quan chuyên môn.
Trước tình trạng thị trường thuốc thú y, vắc xin và kháng sinh xuất hiện nhiều biến tướng phức tạp, gây rủi ro lớn cho ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, đấu tranh triệt phá các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm từ gốc.
Mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương quy mô khá lớn của gia đình anh Dương Văn Thế, thôn 16, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) có điểm nổi bật là áp dụng phương pháp nuôi hoàn toàn tự nhiên, sử dụng tảo làm nguồn thức ăn chính cho hàu, không sử dụng thức ăn công nghiệp.
Trong tuần qua, Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thủ tướng Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn các chương trình đào tạo dao động từ 20,2 đến 26,61 điểm theo phương thức xét tuyển được quy đổi tương đương về phương thức xét tuyển gốc.
Sau khi 2 cặp đấu ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026 được xác định, phần lớn các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã dự đoán rằng, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong trận chung kết.
Ngày 9/8, ghi nhận tại các điểm giao dịch của Công ty TNHH Vàng Mi Hồng, TP.HCM, lượng khách hàng đến mua bán, giao dịch vàng vẫn duy trì đông đúc, phải xếp hàng chờ đến lượt. Sự việc diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp có thông cáo chính thức phản hồi về kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch đất ở nhưng không tiếp giáp đường giao thông có được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở? Trước thắc mắc của người dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có câu trả lời cụ thể trên Cổng TTĐT Chính phủ.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một máy bay không người lái của nước này đã bị rơi ở Bulgaria và phát nổ gần một đường ống dẫn khí đốt quan trọng.
Hàng loạt trường học tại Hà Nội được tổ chức lại trong năm 2026, với việc giảm đầu mối, sáp nhập các trường cùng cấp và hình thành trường đa cơ sở, trường liên cấp.
Sau hơn hai giờ, Phùng Khánh Linh khép lại concert trước 4.000 khán giả, hoàn tất một hành trình cảm xúc từ cô đơn, tổn thương đến hạnh phúc khi được hàng nghìn người hát theo và gọi tên.
Theo một số nguồn tin, trung vệ Việt kiều Italia - Roberto Cittadini hiện đang thử việc ở Bắc Ninh FC.
TP.HCM sẽ áp dụng cơ chế cảnh báo "thẻ vàng, thẻ đỏ" và đánh giá kết quả thực hiện theo bộ chỉ số KPI đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hoặc chậm tiến độ.
Theo tử vi hôm nay, 3 con giáp sau tháng 7 thuận buồm xuôi gió, tháng 8 tiếp tục được bảo trợ, cải thiện tài chính, tạo bước tiến mới trên con đường sự nghiệp.
Tham mưu trưởng quân đội Anh Richard Knighton đã lên án hệ thống tính điểm cho các phi công điều khiển máy bay không người lái của Ukraine khi bắn trúng mục tiêu.
Dự án phim "Trăm năm cô đơn" đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu. Tác phẩm chuyển thể này vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh cách thể hiện chất hiện thực huyền ảo.
Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tổ chức theo mô hình mới, thống nhất trên cả nước từ ngày 26/1/2026. Lực lượng này không chỉ tham mưu về quốc phòng, quân sự địa phương mà còn giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ, quản lý dân quân tự vệ và phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở sở.
Theo Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP. HCM), sự cố khủng hoảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 và bài học từ Ngân hàng SCB là những vấn đề cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong xây dựng quy định liên quan đến ngành ngân hàng.
Hơn 30 thí sinh "Hoa hậu Thế giới - Miss World 2026" đã có mặt tại Việt Nam trong ngày 8/8 để tham gia các hoạt động của cuộc thi này.
Ngày 9/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.
Sáu dự án quy mô gần 2 triệu tỷ đồng đã khởi công, trong đó có Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhưng còn thiếu một số thủ tục về quy hoạch, đầu tư và giải phóng mặt bằng, cần thêm thời gian để hoàn tất.
Lục quân Mỹ đang phát triển một loại tên lửa phòng không thế hệ mới nhằm đối phó với các UAV cảm tử như Shahed/Geran. Điểm nổi bật của dự án là tích hợp đầu dò radar chủ động, tầm đánh chặn xa hơn nhiều so với các mẫu tên lửa giá rẻ hiện nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chương trình vẫn chưa giải được bài toán kinh tế khi chi phí mỗi quả tên lửa có thể cao hơn nhiều lần mục tiêu cần tiêu diệt.
Không cần đến những cỗ máy đo đạc đắt tiền, sau 15 năm trồng nấm rơm, nấm sò, bà Triệu Thị Lý ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn đã “bắt bệnh” những phôi nấm chính xác tuyệt đối bằng giác quan.
Từ niềm đam mê ban đầu, ông Đào Khá Sảnh ở tổ 17, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã gây dựng mô hình nuôi lợn rừng theo hướng sinh sản, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có. Dù từng hai lần gần như mất trắng, suýt vỡ nợ vì dịch bệnh và thiên tai, ông vẫn kiên trì gây dựng lại, từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế của mô hình.
Trương Văn Thái Quý rời PVF-CAND, trở lại Hà Nội FC; Barcelona chốt giá mua Rodri; Gabriel Jesus khó gia nhập Napoli.