Đang khổ vì dịch bệnh nấm đen, Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm nấm vàng đầy nguy hiểm

Đăng Nguyễn - RT Thứ tư, ngày 26/05/2021 05:55 AM (GMT+7)
Một bệnh nhân đang dần hồi phục sau khi nhiễm Covid-19, được phát hiện bộc lộ triệu chứng của căn bệnh nấm vàng, nguy hiểm hơn nhiều so với dịch bệnh nấm đen đang khiến cả vạn người mắc trên khắp Ấn Độ.
Bình luận 0

img

Có tới 60% bệnh nhân nhiễm bệnh nấm đen ở Ấn Độ phải cắt bỏ một bên mắt.

BP Tyagi, bác sĩ tai mũi họng ở thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, nói đây là trường hợp đầu tiên bị nấm vàng ở một bệnh nhân đang hồi phục sau khi nhiễm Covid-19, hãng thông tấn Ấn Độ ANI đưa tin.

Người đàn ông 45 tuổi đã được điều trị Covid-19 trong vài tháng qua. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân ngày càng tồi tệ hơn trong vài ngày qua dù bệnh nhân có dấu hiệu khỏi Covid-19. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy triệu chứng nhiễm bệnh nấm vàng.

Theo các bác sĩ, nấm vàng là căn bệnh có khả năng gây tử vong cao do vệ sinh không tốt và môi trường ẩm ướt. Căn bệnh này nguy hiểm hơn bệnh nấm đen và nấm trắng nhiều, rất khó chẩn đoán vì khởi phát sâu trong cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nội tạng.

Các triệu chứng nhận biết bên ngoài gồm mệt mỏi, chán ăn, sụt cân. Trong trường hợp bệnh nặng, người bệnh có thể bị suy giảm chức năng nội tạng.

Căn bệnh nấm vàng, nấm đen và nấm trắng đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Ấn Độ, đặc biệt ở những bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm Covid-19, vì hệ miễn dịch của những người này bị suy giảm.

Nhiều bang ở Ấn Độ đã coi nấm đen là bệnh dịch. Các trường hợp nhiễm bào tử nấm được phát hiện ở các bệnh nhân Covid-19 từng phải thở máy kéo dài hoặc sử dụng các loại thuốc kháng viêm.

Bệnh nấm đen và nấm trắng đều có thể tác động đến phổi và các cơ quan nội tạng quan trọng khác, dẫn đến tử vong.

Theo Times of India, thuốc kháng nấm Amphotericin B tiêm qua đường tĩnh mạch có thể điều trị tốt các trường hợp nhiễm nấm đen, nấm trắng và cả nấm vàng, nếu bệnh nhân được chẩn đoán kịp thời.

Tính đến ngày 25.5, gần 10.000 người Ấn Độ được xác định nhiễm bệnh nấm đen và 200 người tử vong. Dịch bệnh mới chủ yếu xuất hiện ở các bệnh nhân Covid-19 với tỉ lệ tử vong là 50% nếu không được chữa trị kịp thời.

Bangladesh là quốc gia đầu tiên ngoài Ấn Độ ghi nhận 2 ca nhiễm nấm đen. Bộ Y tế Bangladesh đã tổ chức họp khẩn bàn phương án đối phó với dịch bệnh mới, gửi thông điệp cảnh báo đến các cấp địa phương.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem