Dấu chấm hết cho sự nghiệp của đội trưởng Long An

Nhật Trường Thứ tư, ngày 22/02/2017 18:02 PM (GMT+7)
Án phạt cấm thi đấu 2 năm tại các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam có thể coi là dấu chấm hết cho Huỳnh Quang Thanh, người năm nay đã bước sang tuổi 32 và không còn ở đỉnh cao phong độ.
Bình luận 0

Tối qua (21.2), Ban kỷ luật VFF đã chính thức đưa ra án phạt đối với CLB Long An về những hành động thiếu chuyên nghiệp của hộ ở trận đấu với CLB TP HCM trên sân Thống Nhất cách đây ít ngày. Theo đó, thủ môn Minh Nhựt đã bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 2 năm. Tương tự, đội trưởng Quang Thanh (Long An) bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 2 năm.

img

Huỳnh Quang Thanh.

Về phía lãnh đạo đội bóng, ông Võ Thành Nhiệm – nguyên Chủ tịch CLB bóng đá Long An bị phạt 20 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 3 năm. Nguyên HLV trưởng đội Long An Ngô Quang Sang bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 3 năm. Tập thể đội bóng Long An bị cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng.

Trường hợp của Quang Thanh, án phạt cấm thi đấu 2 năm có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp đầy thăng trầm của hậu vệ 32 tuổi này. Rõ ràng, 2 năm nữa khi đã bước sang tuổi 34, ngôi sao từng lọt vào đội hình tiêu biểu của Asian Cup 2007, khó có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. “Tôi nghĩ án phạt dành cho mình là quá nặng. Đây là điều tôi không nghĩ đến. Phản ứng không đẹp trên sân là cả một tập thể, tôi cũng không phải cầm đầu hay gì cả. Tôi cũng hỏi trọng tài Thư đàng hoàng về những quyết định trên sân đối với CLB Long An” - Quang Thanh chia sẻ sau khi nhận tin dữ từ Ban kỷ luật VFF.

Quang Thanh xuất thân từ bóng đá TP HCM, khoác áo Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2003-2005, rồi khoác áo B.Bình Dương giai đoạn 2005-2013. Kết thúc mùa giải 2013, do không được đội bóng đất thủ gia hạn, cựu tuyển thủ quốc gia này đã quyết định gia nhập Long An. Nhờ kinh nghiệm dày dạn, anh được Ban huấn luyện tín nhiệm trao băng đội trưởng. Thế nhưng, hành động xấu xí cùng các đồng đội trên sân Thống Nhất chiều 19.2 khiến anh khó còn cơ hội đeo nó trở lại.

Ngoài rất nhiều thành công cấp CLB, Quang Thanh còn từng có 45 lần khoác áo ĐT Việt Nam, từng cùng đội vào tới tứ kết Asian Cup 2007, rồi vô địch AFF Cup 2008. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Quang Thanh có lẽ là bàn thắng vào lưới UAE tại vòng bảng Asian Cup 2007, giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng 2-0 để rồi từ đó giành vé vượt qua vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem