4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây

Diệp Diệp Thứ sáu, ngày 11/03/2022 06:19 AM (GMT+7)
Đất bị nén là bệnh khó tránh khi trồng cây cảnh. Dưới đây là những mẹo để đất trồng cây cảnh được tơi xốp, màu mỡ, tốt cho cây.
Bình luận 0

Ngày nay, hầu hết mọi nhà đều trồng cây cảnh. Tuy nhiên, sau một thời gian trồng cây cảnh, đất trong chậu sẽ bị cửng, rắn đanh lại. Như vậy khi tưới nước, nước khó thấm xuống dưới, cây cũng sinh trưởng không tốt, yếu dần, lá vàng úa và có thể chết.

Nhiều người gặp tình cảnh này không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Đây là bệnh phổ biến khi trồng cây cảnh. Do đó, mỗi ngày bạn chỉ cần nắm được mẹo này là có thể làm đất mềm xốp như bánh mì, giàu dinh dưỡng cho cây.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 1.

Đất chậu cây cảnh bị khô cứng là vấn đề thường gặp

Hãy xem đó là mẹo gì nhé!

1. Nước nhiễm kiềm thì cho thêm giấm trước khi tưới cho cây cảnh

Ở nhiều nhà, nguồn nước có tính kiềm cao. Nước này con người sử dụng không sao nhưng tưới cho cây cảnh thì lại có hại. Nước có tính kiềm khi tưới vào chậu cây thì chẳng bao lâu đất sẽ bị nén chặt, bộ rễ không thể phát triển. Đương nhiên, rễ không phát triển thì sớm muộn cây cảnh cũng chết.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 2.

Đất bị cứng lại thì nước sẽ không ngấm xuống dưới, bộ rễ cây cảnh không phát triển được

Hầu hết cây cảnh đều thích đất trung tính hoặc hơi chua. Vì vậy, bạn sẽ đảm bảo nguồn nước nhà mình không nhiễm kiềm nghiêm trọng. Nếu nước nhiễm kiềm thì bạn có thể thêm 1 ít giấm vào nước rồi mới tưới cho cây cảnh.

Cách này là để điều chỉnh nước nhiễm kiềm, tăng chất axit cho nước. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung dung dịch chứa sắt hoặc sunfat sắt thường xuyên vào nước để tưới cho cây. Như vậy sẽ tránh làm cho đất bị rắn cứng lại.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 3.

Tưới nước không chuẩn sẽ ảnh hướng đến đất trồng cây cảnh

Chỉ cần đất không bị kiềm thì sẽ không dễ bị chai cứng, có thể đảm bảo bộ rễ cây cảnh phát triển bình thường và lá cây không bị vàng.

2. Phơi nước máy trước khi tưới cho cây cảnh

Ngày nay, nhiều người ở chung cư, thành phố trồng cây cảnh. Đương nhiên, người ở phố thì chỉ có thể dùng nước mát để tưới cho cây cảnh. Nhưng nước máy không thích hợp tưới cho cây cảnh.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 4.

Phải phơi nước máy trước khi tưới cho cây cảnh

Đó là vì nước máy để an toàn cho con người thì lại có tính axit yếu và có nhiều chất khử trùng như clo. Những chất này sẽ dẫn đến tích tụ các chất mặn - kiềm. Các chất này tích cóp trong chậu cây cảnh sau một thời gian dài bạn tưới nước máy và gây hại cho cây cảnh.

Ngoài ra, chất khử trùng clo có trong đất chậu cây sẽ làm cho đất chậu bị cứng lại, không hấp thụ được chất hữu cơ.

Để khắc phục điều này, bạn nên xả nước máy vào chậu và để qua đêm 24h rồi mới dùng nước này tưới cho cây cảnh. Cách này làm clo bốc hơi nên nước sẽ an toàn hơn cho cây cảnh. Ngoài ra, bạn có thể hứng nước mưa ngoài ban công rồi tưới cho cây cảnh.

3. Sử dụng phân hữu cơ làm phân bón cho cây cảnh

Khi trồng cây cảnh trong nhà, chúng ta phải bổ sung phân bón cho cây để cây cảnh được sinh trưởng lâu dài. Nhiều bạn chỉ mua một số loại phân hóa học về bón trực tiếp. Nhưng cách này không tốt.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 5.

Nên tự tạo phân hữu cơ để bón cho cây cảnh

Các loại phân bón cây cảnh thông thường, bao gồm một số loại phân đạm tác dụng nhanh và phân kali dihyđro photphat, đều là phân hóa học. Việc sử dụng phân hóa học trong thời gian dài cũng sẽ làm cho đất bị khô cứng do chất hữu cơ trong đất không còn nữa.

Lúc này, bộ rễ không thể phát triển sau khi đất cứng lại, cây cảnh không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Do đó, khi trồng cây cảnh, bạn cần bổ sung phân bón cho cây nhưng cố gắng dùng ít phân hóa học và tăng cường phân hữu cơ.

Các loại phân hữu cơ bạn có thể tự tạo như nước ngâm bánh đậu lên men, nước ủ xương cá, vảy cá, nước ngâm vỏ trái cây... Những loại nước lên men này sẽ đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây cảnh.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 6.

Nếu bạn không tự lên men các phân hữu cơ được thì có thể mua. Hiện nay trên thị trường cũng có nhiều dung dịch dưỡng cây cảnh hữu cơ và phân hữu cơ. Chỉ cần là các loại phân bón có nhãn hiệu, được cấp phép thì bạn có thể sử dụng, an toàn cho cây và sức khỏe.

Trường hợp nếu bạn ở nông thôn, có thể dùng phân bò, phân dê lên men để cải thiện chất lượng đất. Tóm lại, khi trồng cây cảnh trong nhà, hãy cố gắng sử dụng ít phân bón hóa học, hoặc sử dụng cả phân hóa học và phân hữu cơ.

4. Xới đất thường xuyên

Nếu bạn chỉ tưới cây cảnh mà không động gì đến đất trong thời gian dài thì đất cũng sẽ bị cứng lại, nứt ra giống như đồng ruộng bị hạn hán.

Vì vậy, bạn nên thường xuyên xới đất cho cây cảnh. Chúng ta có thể dùng 1 cái cào nhỏ và xới trực tiếp lên bề mặt đất chậu để làm tơi đất. Sau đó tìm một ít phân bò lên men hoặc mua một ít phân hữu cơ và trộn vào làm cho đất tơi xốp.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 7.

Cần xới đất thường xuyên cho cây cảnh

Bằng cách này, bề mặt đất được tưới mềm, không bị cứng lại, chất dinh dưỡng có thể thẩm thấu xuống đáy. Khi bạn dùng phân bò lên mem thì vi khuẩn hữu cơ có trong hỗn hợp này cũng làm tăng chất dinh dưỡng và thẩm thấu xuống đáy chậu, tốt cho cây cảnh.

Việc xới đất và bổ sung phân bò lên mem có thể cải thiện đất ở tầng đáy chậu, thay đổi cấu trúc tổng hợp của đất, làm đất trở nên lỏng hơn và thoáng khí hơn.

Nói chung, việc xới đất cho cây cảnh thường xuyên là việc tốt để đất không bị đóng cứng lại. Bạn cũng nên trộn phân hữu cơ từ 3-6 tháng/lần để đất chậu trồng cây cảnh không gặp vấn đề gì. Nếu không chúng ta sẽ phải thường xuyên thay đất, thay chậu cho cây.

4 cách "đảo đất" chậu cây cảnh để đất mềm xốp như bánh mì, bổ dưỡng cho cây - Ảnh 8.

Cây cảnh trồng trong nhà muốn phát triển tốt thì không nên dùng đất vườn mà phải chọn loại đất dinh dưỡng có độ thoáng khí tốt. Sau đó, bạn thường xuyên làm theo 4 mẹo được mách nói trên, đất sẽ không bị kiềm hóa và khô cứng.

Tóm lại, bạn nên xử lý nước tưới cho cây, sử dụng phân hữu cơ nhiều, xới đất thường xuyên để duy trì đất được tơi xốp, có như vậy hệ thống rễ sẽ "thênh thang" phát triển, cây cảnh sẽ ngày càng khỏe mạnh, xanh tốt và nở hoa nhiều hơn.

(Theo Sina) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem