Đi tuần tra, 2 bảo vệ rừng bị hành hung dã man

An Sơn Thứ năm, ngày 18/09/2014 21:39 PM (GMT+7)
Khi những người bảo vệ rừng dựng lán để nghỉ qua đêm thì một nhóm người nói giọng Bắc ập đến dùng dao, rựa khống chế. Hai người đàn ông bị nhóm côn đồ dùng dây trói ngược lên cây, rồi dùng rựa và gậy đánh mạnh cho đến khi 2 bảo vệ bất tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 18.9, ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết hai người bảo vệ rừng bị nhóm “người lạ” chém trọng thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

img

Lãnh đạo VQG Bạch Mã thăm hỏi hai bảo vệ rừng bị nạn..

Trước đó chiều 15.9, một nhóm bảo vệ rừng gồm 16 người dân thôn Bơ Zĩ (xã A Ting, huyện Đông Giang, Quảng Nam) tổ chức tuần tra rừng ở tiểu khu 56 thuộc VQG Bạch Mã. Sau đó, 6 người tách ra khỏi đoàn để đi kiếm thức ăn tối, còn lại 10 người dựng lán để nghỉ lại qua đêm giữa rừng.

Bất ngờ, một nhóm “người lạ” nói giọng Bắc ập đến và dùng dao, rựa khống chế. Nhóm người này trói ông Pơ Loong Nai và ông Cơ Lâu Crơi treo ngược lên cây, rồi dùng rựa và gậy đánh dã man. Khi hai nạn nhân bất tỉnh, nhóm “người lạ” trên mới bỏ đi. Những người trong đoàn tuần tra bảo vệ rừng- cũng chính là người dân địa phương khẳng định nhóm người gây án quê ở Nam Định và vẫn thường khai thác lâm sản trái phép ở xã A Ting và xã Sông Côn của huyện Đông Giang.

img

Ông Pơ Loong Nai bị lâm tặc dùng rựa chém vào mặt.

Nhận được tin báo, sáng 16.9 công an xã A Ting và Trạm Kiểm lâm Núi Mang (thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Bạch Mã) tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Những người bị nạn nói trên đã có hợp đồng với Trạm KL Núi Mang tham gia bảo vệ 3 tiểu khu rừng đặc dụng thuộc VQG Bạch Mã từ năm 2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem