Diễn biến mới nhất vụ cướp tiệm vàng tại Hà Nội

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 02/07/2020 20:42 PM (GMT+7)
Ngoài vụ cướp hiệu vàng Sông Giang vào tối 26/6, Hải khai trước đó đã gây ra 6 vụ cướp giật và lừa đảo khác để lấy tiền cá độ bóng đá.
Bình luận 0

Chiều 2/7, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Khắc Hải (28 tuổi) về các tội Cướp giật tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ xem xét thêm một số hành vi khác", đại diện công an quận nói và cho biết ngoài vụ cướp hiệu vàng Sông Giang, Hải khai đã gây ra 6 vụ cướp giật và lừa đảo khác để lấy tiền cá độ bóng đá.

Diễn biến mới nhất vụ cướp tiệm vàng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trước khi gây ra vụ cướp tiệm vàng Sông Giang, Hải đã thực hiện 6 vụ cướp giật và lừa đảo khác.

Theo điều tra, tối 26/6, Hải mang theo dao nhọn rồi đến tiệm vàng Sông Giang ở quận Nam Từ Liêm. Đóng giả khách hỏi mua nhiều loại trang sức bằng vàng, bị can sau đó cầm tài sản bỏ chạy.

Nghe chủ tiệm vàng tri hô, nhiều người dân truy đuổi kẻ gian. Anh Phạm Quốc Huy (22 tuổi, sinh viên) tìm cách giữ chân nghi phạm thì bị Hải đâm gục tại chỗ phải vào viện 198 cấp cứu.

Ngày 27/6, Hải mang số vàng cướp được đi bán lấy 50 triệu đồng. Anh ta dùng toàn bộ số tiền để chơi cá độ.

Trưa 28/6, Hải bị cảnh sát bắt giữ khi cùng bạn gái trên đường đi trốn. 

Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã gửi thư khen, tuyên dương việc làm của nam sinh viên Phạm Quốc Huy. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Bệnh viện 19/8 miễn giảm toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem