Khởi tố nam sinh ĐH Bách Khoa trồng "nấm ma túy" để bán

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 02/07/2020 11:56 AM (GMT+7)
Sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tự trồng rồi rao bán "nấm thức thần" - loại cây chứa chất ma tuý chính thức bị khởi tố.
Bình luận 0

Ngày 2/7, Trung tá Ngô Chí Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Trần Tuấn Phương (19 tuổi, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) về các tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi bị bắt tạm giam, Phương theo học ngành công nghệ sinh học và thực phẩm, chưa từng vướng lao lý hay có tiền án, tiền sự.

Khởi tố nam sinh Bách Khoa trồng "nấm thức thần" để bán - Ảnh 1.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an.

Theo điều tra, năm 2018, khi đang học cấp 3 Phương biết "nấm thức thần" - một loại chất gây nghiện có thể giúp anh ta giảm căng thẳng nên đã tìm mua dùng thử để giảm stress.

Thấy tình trạng sức khỏe được cải thiện, Phương nảy ý định tự trồng "nấm thức thần" để bán và sử dụng. Nhờ thành thạo ngoại ngữ, Phương tìm được tài liệu tiếng Anh hướng dẫn công thức, quy trình trồng nấm này.

Khoảng tháng 3/2020, Phương lên mạng xã hội tìm hiểu, nghiên cứu quy trình và mua được phôi "nấm thức thần" về trồng tại nhà. Đến tháng 5, Phương thu được thành phẩm là khoảng 300 gam nấm tươi, sau đó phơi khô thu được xấp xỉ 30 gam rồi đem rao bán. Chiều 7/6, khi đến điểm hẹn để giao dịch mua bán thì Phương bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ.

Khởi tố nam sinh Bách Khoa trồng "nấm thức thần" để bán - Ảnh 2.

Phương tự trồng và thu hoạch được gần 30 gram nấm sấy khô, mỗi lát "nấm thức thần" chứa ma tuý có thể bán được 500.000 đồng.

Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng công an thu giữ thùng nhựa, xi lanh chứa bào tử nấm, gạo lứt và xơ dừa để trồng nấm. Kết quả giám định số cây nấm khô thu được là ma túy chứa Psilocine với trọng lượng gần 30 gram.

Theo tiến sĩ Ngô Văn Hóa (Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất ma túy tổng hợp của C04), "nấm ma túy" là loại cây chứa Psilocine và Psilotcin. Chất ma túy này đã được đưa vào danh mục quản lý của Chính phủ theo Nghị định số 73 năm 2018.

Với người sử dụng "nấm thức thần" sẽ gây kích thích, ức chế thần kinh từ đó tạo ra ảo giác. Điều này rất nguy hiểm khi ảo giác đó làm mất kiểm soát về hành vi, tạo ra những hệ lụy khó lường. Được biết, đây là lần đầu "nấm ma túy" được cơ quan công an phát hiện trên địa bàn TP. Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem