Diễn biến mới vụ cựu cán bộ dâm ô trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM

Thứ bảy, ngày 09/05/2020 19:02 PM (GMT+7)
Lợi dụng ca trực đêm, một cựu cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM xuống phòng học viên rồi thực hiện hành vi dâm ô
Bình luận 0

Dự kiến ngày 15/5, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Dũng (cựu cán bộ Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, VKSND cùng cấp đã truy tố ông này tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 2, Điều 146, Bộ Luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

Cựu cán bộ dâm ô trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM sắp hầu tòa - Ảnh 1.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội - nơi xảy ra vụ án khiến dư luận bức xúc

Ngày 15/11/2019, gia đình một nạn nhân (SN 2005) đến cơ quan công an trình báo việc con em họ bị xâm hại tình dục tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Cơ quan điều tra xác minh và kết luận nội dung trình báo đúng sự thật. Theo đó, lợi dụng vị trí quản lý học viên, ông Nguyễn Tiến Dũng nhiều lần có hành vi dâm ô 4 cô bé khoảng 13-14 tuổi ở trung tâm này. 

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng thừa nhận lợi dụng ca trực buổi tối, ông xuống phòng các em rồi giở trò đồi bại. Sau mỗi lần như vậy, ông ta "trả công" cho bị hại bằng thuốc lá và đồ ăn.

Liên quan đến vụ việc, nhiều lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM đã bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, bà Võ Thị Thanh Kim đã bị giáng chức từ giám đốc xuống phó giám đốc; phó giám đốc Phạm Đình Lương nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; phó giám đốc Nguyễn Thanh Thảo bị phê bình nghiêm khắc.

Di Lâm (Người lao động)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem